Indonesia tăng vọt số ca tử vong COVID-19 cao nhất Đông Nam Á

Song Minh |

Indonesia hôm 19.3 công bố thêm 6 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số tử vong lên 25, cao nhất Đông Nam Á.

Cũng trong ngày 19.3, Indonesia công bố 82 ca mắc COVID-19 mới, mức tăng hàng ngày lớn nhất Đông Nam Á.

Reuters dẫn lời ông Achmad Yurianto, quan chức Bộ Y tế Indonesia cho biết, tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở nước này tính đến ngày 19.3 là 309, trong đó 210 ca ở thủ đô Jakarta. Các tỉnh như Tây Java, Đông Java và Quần đảo Riau cũng báo cáo các trường hợp nhiễm mới.

Tổng số ca tử vong được xác nhận do dịch COVID-19 tăng thêm 6 ca lên 25 ca, phần lớn ở thủ đô Jakarta với 17 ca.

“Có thêm 5 ca tử vong ở Jakarta và 1 ca ở Trung Java. Tỉ lệ tử vong là 8%” - ông Yurianto nói.

Hầu hết các trường hợp tử vong ở độ tuổi 45 đến 65 và có các bệnh nền như tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mãn tính và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Ông Yurianto cho biết Indonesia đang chuẩn bị thực hiện kiểm tra sàng lọc lớn nhưng không cho biết chi tiết khi nào việc này sẽ được thực hiện.

Trong một diễn biến khác, Thống đốc Jakarta, Anies Baswedan tuyên bố tất cả các cuộc tụ họp tôn giáo lớn sẽ bị đình chỉ trong 2 tuần tới, kể cả các buổi cầu nguyện vào thứ 6 và chủ nhật. "Chúng tôi sẽ xem xét chính sách này sau 2 tuần" - ông Baswedan nói.

Trong khi đó, Tổng thống Joko Widodo cho biết ông và vợ đã được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

“Bà Iriana và tôi đã xét nghiệm SARS-CoV-2 bốn ngày trước và kết quả đã được công bố. Ơn trời, chúng tôi đã âm tính" - CNA dẫn lời Tổng thống Widodo nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh Việt Nam chia sẻ chuyện "về hay ở" trong dịch COVID-19

Song Minh |

Về hay ở là câu hỏi không dễ có đáp án đúng hay sai mà nhiều du học sinh Việt Nam đang băn khoăn trong đại dịch COVID-19 này.

WHO: Ngăn chặn COVID-19 ở Đông Nam Á phải nhanh hơn, khẩn cấp hơn

Ngọc Vân |

WHO cảnh báo một số nước Đông Nam Á đang tiến tới lây lan cộng đồng căn bệnh COVID-19 chết người.

Malaysia tăng vọt số ca COVID-19 cao nhất Đông Nam Á sau lễ nhà thờ

Song Minh |

Malaysia tăng thêm 190 ca mắc COVID-19, hầu hết liên quan đến buổi lễ nhà thờ có 16.000 người tham gia.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Du học sinh Việt Nam chia sẻ chuyện "về hay ở" trong dịch COVID-19

Song Minh |

Về hay ở là câu hỏi không dễ có đáp án đúng hay sai mà nhiều du học sinh Việt Nam đang băn khoăn trong đại dịch COVID-19 này.

WHO: Ngăn chặn COVID-19 ở Đông Nam Á phải nhanh hơn, khẩn cấp hơn

Ngọc Vân |

WHO cảnh báo một số nước Đông Nam Á đang tiến tới lây lan cộng đồng căn bệnh COVID-19 chết người.

Malaysia tăng vọt số ca COVID-19 cao nhất Đông Nam Á sau lễ nhà thờ

Song Minh |

Malaysia tăng thêm 190 ca mắc COVID-19, hầu hết liên quan đến buổi lễ nhà thờ có 16.000 người tham gia.