Hành trình truy tìm nguồn lây ca COVID-19 đầu tiên ở Thiên Tân sau 110 ngày

Thanh Hà |

Ca COVID-19 lây lan cộng đồng đầu tiên sau 110 ngày ở thành phố Thiên Tân, phía bắc Trung Quốc, đã bị lây nhiễm từ một người mang virus SARS-CoV-2 không triệu chứng từng đi tới Bắc Kinh.

"Kết luận là chính xác và khoa học. Phương pháp lây truyền có khả năng nhất là từ người sang người nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để tìm ra nguồn lây nhiễm và loại trừ các cách lây nhiễm khác có thể xảy ra" - tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời ông Zhang Ying, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Thiên Tân chia sẻ với báo giới hôm 22.6.

Phát hiện này nêu bật nhiệm vụ khó khăn và phức tạp mà Trung Quốc phải đối mặt trong nỗ lực tránh làn sóng COVID-19 thứ 2 do những ca lây nhiễm không triệu chứng hoặc các ca nhập khẩu. 

Thiên Tân, có bí ẩn quanh việc nhân viên nhà bếp 22 tuổi của một khách sạn lây nhiễm như thế nào. Anh này được chẩn đoán mắc COVID-19 hôm 17.6 nhưng không có lịch sử di chuyển khỏi địa phương trong 2 tuần trước khi cho kết quả xét nghiệm dương tính. Tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân Thiên Tân này đều cho kết quả âm tính.

Nhân viên 22 tuổi là rửa bát và thỉnh thoảng làm sạch hải sản đông lạnh. CDC Thiên Tân đã xét nghiệm các mẫu thịt bò, thịt cừu, cá hồi, rau và trái cây, trong đó cho kết quả âm tính. Kết quả xét nghiệm từ mẫu môi trường làm việc của bệnh nhân này cũng cho kết quả âm tính.

Trình tự bộ gene của virus SARS-CoV-2 từ mẫu xét nghiệm của bệnh nhân này cho thấy giống với các bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Kinh.

Đột phá trong giải mã bí ẩn nguồn lây COVID-19 của bệnh nhân Thiên Tân này được tìm ra hôm 19.6 khi CDC Thiên Tân xét nghiệm cho 55 đầu bếp của khách sạn. Lần này, giới chức sử dụng xét nghiệm axit nucleic để phát hiện sự tồn tại của SARS-CoV-2 và xét nghiệm huyết thanh học để tìm dấu vết lây nhiễm.

Một xét nghiệm huyết thanh học của một đầu bếp cho thấy chỉ số kháng thể IgM dương tính, xác định người này đã bị lây nhiễm gần đây, nhưng xét nghiệm axit nucleic cho kết quả âm tính. Đầu bếp này được xét nghiệm thêm 3 lần nữa và kết quả đều giống nhau. Đầu bếp này người không có triệu chứng và đã được theo dõi y tế vì tiếp xúc gần với bệnh nhân 22 tuổi.

Ông Zhang Ying đã trực tiếp phỏng vấn đầu bếp này và tin chắc đây chính là nguồn lây nhiễm ở Thiên Tân. "Các đầu bếp đã đến Bắc Kinh nhiều lần trong tháng qua và tiếp xúc với các địa điểm công cộng. Anh ấy đến 1 nhà hàng và 1 địa điểm giải trí từ bữa tối đến nửa đêm ngày 8.6" - Phó giám đốc CDC Thiên Tân cho hay.

CDC cũng phát hiện đầu bếp này từng nói chuyện với nhân viên bếp 22 tuổi mà không đeo khẩu trang. Cả 2 cũng từng có mặt cùng nhau trong phòng hút thuốc ở tầng hầm 1-2 lần/ngày. Họ cũng được cho là đã có tiếp xúc khi đầu bếp giao khay ăn trưa của mình cho nhân viên nhà bếp - người phụ trách rửa bát.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc lần đầu thừa nhận đang ứng phó làn sóng COVID-19 thứ 2

Hải Anh |

Hàn Quốc lần đầu tiên nói rằng nước này đang ở giữa làn sóng thứ 2 của lây nhiễm COVID-19, tập trung quanh thủ đô, xuất phát từ một kỳ nghỉ vào giữa tháng 5.

Dân Brazil đổ xô đến các bãi biển, bất chấp cảnh báo COVID-19 từ WHO

Phương Linh |

Người dân Brazil vẫn đổ xô đến các bãi biển Rio de Janeiro dù nước này đã vượt mốc 1 triệu ca COVID-19 và 50.000 ca tử vong và cảnh báo từ WHO rằng con số thực tế có thể nhiều hơn.

WHO chỉ ra mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO chỉ rõ mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19 là thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàn Quốc lần đầu thừa nhận đang ứng phó làn sóng COVID-19 thứ 2

Hải Anh |

Hàn Quốc lần đầu tiên nói rằng nước này đang ở giữa làn sóng thứ 2 của lây nhiễm COVID-19, tập trung quanh thủ đô, xuất phát từ một kỳ nghỉ vào giữa tháng 5.

Dân Brazil đổ xô đến các bãi biển, bất chấp cảnh báo COVID-19 từ WHO

Phương Linh |

Người dân Brazil vẫn đổ xô đến các bãi biển Rio de Janeiro dù nước này đã vượt mốc 1 triệu ca COVID-19 và 50.000 ca tử vong và cảnh báo từ WHO rằng con số thực tế có thể nhiều hơn.

WHO chỉ ra mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO chỉ rõ mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19 là thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu.