Dân Brazil đổ xô đến các bãi biển, bất chấp cảnh báo COVID-19 từ WHO

Phương Linh |

Người dân Brazil vẫn đổ xô đến các bãi biển Rio de Janeiro dù nước này đã vượt mốc 1 triệu ca COVID-19 và 50.000 ca tử vong và cảnh báo từ WHO rằng con số thực tế có thể nhiều hơn.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế Brazil cho biết, ngày 22.6 Brazil ghi nhận thêm 21.432 ca nhiễm mới và 654 ca tử vong mới.

Một ngày trước đó, những người bơi lội và tắm nắng đã tập trung chật cứng tại các bãi biển nổi tiếng của thủ đô. Rất nhiều người không đeo khẩu trang và cũng không tuân thủ hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về duy trì khoảng cách  an toàn 1mét.

Khi số liệu các ca COVID-19 đang leo thang ở Rio - tiểu bang có số ca mắc COVID-19 cao thứ hai trên cả nước - người đứng đầu cơ quan y tế địa phương hôm 22.6 cho biết, ông sẽ từ chức sau khoảng một tháng tại vị.

''Tôi chỉ có một điều để nói: Tôi đã cố gắng'', Fernando Ferry - người đứng đầu cơ quan y tế tiểu bang Rio de Janeiro phát biểu trong một video phát trên truyền hình Globo của đài truyền hình Brazil, thông báo về sự ra đi của mình.

Ông Ferry đã nhậm chức kể từ khi cảnh sát bắt đầu điều tra cơ quan y tế địa phương về các hợp đồng đáng ngờ ở cấp tiểu bang trong việc mua thiết bị nhằm ứng phó đại dịch. Điều đó đã thúc đẩy các cơ quan lập pháp bang tiến hành các thủ tục luận tội chống lại thống đốc tiểu bang Rio de Janeiro.

Tình trạng bất ổn giữa các quan chức y tế ở Rio cũng phản ánh tình trạng của chính phủ liên bang, khi hai Bộ trưởng Y tế đã từ chức trong vòng một tháng. Một tướng quân đội đang tại vị không có chuyên môn y tế hiện là Bộ trưởng Y tế lâm thời.

Theo ông Mike Ryan - chuyên gia các bệnh khẩn cấp hàng đầu của WHO - Tổ chức Y tế Thế giới đang xem xét sự gia tăng của hơn 54.000 ca nhiễm mới COVID-19 ở Brazil trong 24 giờ.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến ngày 22.6, ông Ryan cho biết, mức độ xét nghiệm ở Brazil vẫn còn thấp và tỉ lệ kết quả dương tính cao.

''Nói chung, điều đó nghĩa là có nhiều trường hợp mắc bệnh hơn so với trong báo cáo'', ông Ryan nói.

Mặc dù vậy, trong khi số liệu về COVID-19 tiếp tục tăng cao, chính quyền địa phương trên khắp đất nước Brazil vẫn dần dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO chỉ ra mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO chỉ rõ mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19 là thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu.

Thế giới tăng số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 21.6

Song Minh |

Ngày 21.6, WHO báo cáo số ca COVID-19 mới trong 1 ngày lớn chưa từng thấy.

Brazil bất ngờ xóa dữ liệu chi tiết về COVID-19 khi số ca tử vong tăng mạnh

HỒNG HẠNH |

Brazil đã xóa dữ liệu chi tiết về COVID-19 khỏi trang web của chính phủ khi số ca tử vong tăng mạnh ở quốc gia này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

WHO chỉ ra mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO chỉ rõ mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19 là thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu.

Thế giới tăng số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 21.6

Song Minh |

Ngày 21.6, WHO báo cáo số ca COVID-19 mới trong 1 ngày lớn chưa từng thấy.

Brazil bất ngờ xóa dữ liệu chi tiết về COVID-19 khi số ca tử vong tăng mạnh

HỒNG HẠNH |

Brazil đã xóa dữ liệu chi tiết về COVID-19 khỏi trang web của chính phủ khi số ca tử vong tăng mạnh ở quốc gia này.