WHO chỉ ra mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19

Khánh Minh |

Tổng giám đốc WHO chỉ rõ mối đe doạ lớn nhất trong cuộc chiến COVID-19 là thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu.

“Thiếu sự lãnh đạo và đoàn kết toàn cầu để chống COVID-19 là mối đe dọa lớn hơn so với mối đe doạ của đại dịch” - Reuters dẫn lời Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố trong diễn đàn y tế trực tuyến hôm 22.6 và nói thêm rằng chính trị hóa đại dịch đã làm cho dịch bệnh càng tệ hại.

“Thế giới đang khẩn thiết cần sự thống nhất và đoàn kết toàn cầu. Chính trị hóa đại dịch đã làm tình hình tồi tệ hơn” - ông Tedros phát biểu tại diễn đàn do Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới tổ chức tại Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

“Mối đe dọa lớn nhất chúng ta phải đối diện hiện nay không phải là virus, mà là thiếu đoàn kết trên thế giới và thiếu lãnh đạo toàn cầu” - người đứng đầu WHO nói thêm.

Ông Tedros kêu gọi tất cả các nước phải ưu tiên cho bảo hiểm y tế toàn dân và lưu ý rằng thế giới đã học được một bài học lớn là hệ thống y tế vững mạnh là “nền tảng của an ninh y tế toàn cầu và của phát triển kinh tế xã hội”.

Về tình hình dịch bệnh, ông Tedros cho hay COVID-19 vẫn đang gia tăng và ảnh hưởng của nó sẽ được cảm nhận trong nhiều thập kỷ.

"Đại dịch vẫn đang gia tăng. Chúng tôi biết rằng đại dịch còn hơn cả một cuộc khủng hoảng sức khỏe, đó còn là khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng xã hội và ở nhiều quốc gia là khủng hoảng chính trị. Những ảnh hưởng của nó sẽ được cảm nhận trong nhiều thập kỷ tới" - ông Tedros nói.

Theo Worldometers, thế giới tăng kỷ lục số ca COVID-19 trong ngày 21.6, với 183.020 ca nhiễm mới trong 1 ngày.

Tính đến 7h sáng 23.6 theo giờ Việt Nam, thế giới có 9.179.919 ca mắc COVID-19, trong đó 473.461 ca tử vong, 4.906.026 người hồi phục. Mỹ đứng đầu thế giới với 2.399.050 ca mắc, 122.609 ca tử vong.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kinh tự tin “giảm không phanh” COVID-19 cuối tuần này

Khánh Minh |

Chuyên gia của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc tự tin rằng các ca nhiễm COVID-19 mới ở Bắc Kinh sẽ “giảm không phanh” trong tuần này.

Lý do bất ngờ khiến Mông Cổ không bị COVID-19

Khánh Minh |

Mông Cổ không có ca COVID-19 nào trong nước, chỉ có hơn 200 ca nhập khẩu, điều gì đã khiến nước này có được thành công như vậy?

Thế giới tăng số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 21.6

Song Minh |

Ngày 21.6, WHO báo cáo số ca COVID-19 mới trong 1 ngày lớn chưa từng thấy.

Nhóm nữ sinh cấp 3 lao vào đánh hội đồng người phụ nữ gần 40 tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều cô gái dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng một người phụ nữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 3 nữ sinh cấp 3 (trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng tham gia đánh hội đồng.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Bắc Kinh tự tin “giảm không phanh” COVID-19 cuối tuần này

Khánh Minh |

Chuyên gia của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc tự tin rằng các ca nhiễm COVID-19 mới ở Bắc Kinh sẽ “giảm không phanh” trong tuần này.

Lý do bất ngờ khiến Mông Cổ không bị COVID-19

Khánh Minh |

Mông Cổ không có ca COVID-19 nào trong nước, chỉ có hơn 200 ca nhập khẩu, điều gì đã khiến nước này có được thành công như vậy?

Thế giới tăng số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 21.6

Song Minh |

Ngày 21.6, WHO báo cáo số ca COVID-19 mới trong 1 ngày lớn chưa từng thấy.