Hành trình qua 11 nơi trước khi phát hiện COVID-19 của bệnh nhân Hong Kong

Lê Thanh Hà |

Giới chức y tế Hong Kong (Trung Quốc) đang ráo riết truy tìm những người có tiếp xúc với 1 bệnh nhân COVID-19 đã lui tới ít nhất 11 địa điểm khác nhau sau khi trở về từ Ấn Độ.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi Sáng, bệnh nhân này đã lui tới các khu vực gồm Wan Chai, Sheung Wan, Causeway Bay and Kowloon Tong sau khi đáp chuyến bay của hãng Cathay Pacific trở về từ Ấn Độ hôm 24.2.

"Bệnh nhân nữ 69 tuổi được xác nhận nhiễm COVID-19 hôm 4.3 đã tới Ấn Độ với 1 nhóm 20 người khác từ 31.1 đến 24.2. Chúng tôi đang khẩn trương liên hệ với 20 du khách này", bác sĩ Chuang Shuk-kwan, Giám đốc cơ sở Bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe cho biết.

Bệnh nhân đã nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ và có triệu chứng tiêu chảy từ hôm 23.2. Sau khi về Hong Kong, bệnh nhân đã đi khám vì bị sốt.

"Bệnh nhân không có các triệu chứng về hô hấp thường thấy như đa số các ca nhiễm COVID-19 khác. Có lẽ vì vậy mà bệnh nhân chủ quan và không sớm cách ly trong cộng đồng", bác sĩ Chuang nói thêm.

Ngoài liên hệ với 20 du khách cùng đi với bệnh nhân (có những người không ở Hong Kong), giới chức hữu quan đang ráo riết xác định những người đã có tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân này trên chuyến bay số hiệu CX694 của hãng Cathay Pacific hôm 24.2. Sau khi hạ cánh, bệnh nhân đã di chuyển bằng tàu điện từ sân bay vào trung tâm thành phố và bắt taxi về nhà.

Không chỉ có vậy, bệnh nhân còn lui tới ít nhất 11 nơi khác nhau tại Hong Kong trước khi tới phòng khám đa khoa ngoại trú Violet Peel - nơi bệnh nhân được xác nhận nhiễm COVID-19.

Trong những nơi đó có 1 siêu thị ở Causeway Bay, khu chợ ở Smithfield, 1 cửa hàng cháo ở đường Johnston, Wan Chai, 1 phòng khám ở Sheung Wan và vài địa điểm khác. Ngoài ra, bệnh nhân cũng đã tham dự 1 tiệc cưới ở Kowloon Tong hôm 1.3 dù phải đeo khẩu trang và cảm thấy không khỏe, sau đó ra về sớm.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh giới chức đang cố gắng xác minh nguồn lây nhiễm tại Fook Wai Ching She, một đền thờ Phật giáo ở North Point liên quan đến ít nhất 18 trường hợp dương tính với COVID-19 tại Hong Kong.

Theo số liệu thống kê, tính đến sáng 6.3, số ca nhiễm COVID-19 tại Hong Kong là 104 ca và không có ca nhiễm mới nào được xác nhận hôm 5.3. Có 46 ca đã hồi phục và được xuất viện.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong xác nhận ca COVID-19 đầu tiên nghi lây từ người sang thú cưng

Hải Anh |

Một con chó cưng của bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) đã được xác nhận nhiễm virus. Đây được xem là ca nghi lây nhiễm từ người sang động vật đầu tiên, giới chức Hong Kong thông tin ngày 4.3.

Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Hong Kong xác nhận ca COVID-19 đầu tiên nghi lây từ người sang thú cưng

Hải Anh |

Một con chó cưng của bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) đã được xác nhận nhiễm virus. Đây được xem là ca nghi lây nhiễm từ người sang động vật đầu tiên, giới chức Hong Kong thông tin ngày 4.3.

Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?