Hong Kong xác nhận ca COVID-19 đầu tiên nghi lây từ người sang thú cưng

Hải Anh |

Một con chó cưng của bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hong Kong (Trung Quốc) đã được xác nhận nhiễm virus. Đây được xem là ca nghi lây nhiễm từ người sang động vật đầu tiên, giới chức Hong Kong thông tin ngày 4.3.

Con chó Hong Kong nhiễm COVID-19 là của một bệnh nhân nữ 60 tuổi, đã dương tính yếu với virus Corona mới kể từ tuần trước và được cách ly tại một trung tâm chăm sóc vật nuôi, CNA đưa tin.

Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn của Hong Kong (AFCD) cho hay, xét nghiệm lặp đi lặp lại cho thấy con chó thuộc giống chó phốc sóc, có mức độ lây nhiễm thấp.

AFCD cho hay, các chuyên gia từ các trường đại học và tổ chức thú y thế giới đều nhất trí rằng, "đây có khả năng là ca lây từ người sang động vật".

AFCD cũng xác nhận, con chó không cho thấy bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào.

Kể từ tuần trước, tất cả thú cưng của những bệnh nhân Hong Kong nhiễm COVID-19 đã bị cách ly trong vòng 14 ngày. Có hai con chó khác ngoài con phốc sóc dương tính với COVID-19 đã bị cách ly.

Cho tới nay, Hong Kong đã xác nhận 102 ca nhiễm COVID-19 ở người, trong đó có 2 ca tử vong.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới công bố ngày 4.3, COVID-19 đã lâ lan khắp thế giới với hơn 12.600 ca được xác nhận ở ít nhất 76 quốc gia ngoài Trung Quốc.

Ngày 4.3, Italia xác nhận có tổng số 3.089 ca nhiễm virus và 107 ca tử vong. Giới chức nước này đã lệnh đóng cửa tất cả các trường học trên cả nước tới 15.3.

Giới chức Nhật Bản công bố ngày 5.3 rằng nước này có 1.037 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 706 ca ở tàu Diamond Princess.

Số người chết vì nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã tăng lên 11 tính tới trưa 4.3, trong đó có 10 người ở bang Washington và 1 người ở bang California. Số ca nhiễm virus ở Mỹ hiện lên tới ít nhất 153 ca.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

WHO nói về việc chó cưng ở Hong Kong dương tính với COVID-19

Hải Anh |

Một con chó ở Hong Kong (Trung Quốc) được phát hiện dương tính với virus gây COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận hôm 28.2.

Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

WHO nói về việc chó cưng ở Hong Kong dương tính với COVID-19

Hải Anh |

Một con chó ở Hong Kong (Trung Quốc) được phát hiện dương tính với virus gây COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận hôm 28.2.

Hong Kong phát không 9 tỉ USD tiền mặt cho người dân giữa dịch COVID-19

Ngọc Vân |

Hong Kong sẽ phát cho mỗi người dân 1.300 USD tiền mặt để giảm bớt khó khăn do kinh tế suy giảm vì dịch COVID-19.

Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Hải Anh |

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) đang điều tra xem liệu 2 cư dân sống ở khác tầng trong một chung cư cao tầng có thể nhiễm virus Corona từ chất thải do lỗi thiết kế trong hệ thống ống nước của tòa nhà?