EU tiến tới mở cửa đi lại nội khối và nới lỏng với bên ngoài

Hải Anh |

Liên minh Châu Âu thống nhất quan điểm về việc chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19 và tiến gần hơn tới việc mở cửa cho đi lại nội khối cũng như mở cửa thêm với bên ngoài.

Thống nhất quan điểm về chứng nhận COVID-19

Hôm 29.4, Nghị viện Châu Âu (EP) thông qua lập trường đàm phán về đề xuất cấp giấy chứng nhận tái khẳng định quyền tự do đi lại ở Châu Âu trong thời kỳ đại dịch, website của Nghị viện Châu Âu thông tin.

Các thành viên Nghị viện Châu Âu đã nhất trí rằng “Chứng nhận COVID-19 của EU” mới - thay vì "Chứng chỉ Xanh Kỹ thuật số" như Ủy ban đề xuất - nên có hiệu lực trong 12 tháng và không lâu hơn.

Chứng chỉ này, có thể ở định dạng kỹ thuật số hoặc giấy, sẽ chứng thực cho các cá nhân về việc tiêm vaccine COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã mắc COVID-19 và khỏi bệnh. Tuy nhiên, chứng chỉ COVID-19 của EU sẽ không đóng vai trò là giấy thông hành cũng như không trở thành điều kiện tiên quyết để thực hiện quyền đi lại tự do, các nghị sĩ lưu ý.

Đề xuất lập pháp có tác động với các công dân EU đã được thông qua trong cuộc bỏ phiếu với sự ủng hộ của 540 nghị sĩ, 119 nghị sĩ bỏ phiếu chống và 31 nghị sĩ bỏ phiếu trắng. Trong khi đó, đề xuất lập pháp dành cho các công dân nước thứ ba được các thành viên Nghị viện Châu Âu thông qua với 540 phiếu ủng hộ, 80 phản đối và 70 phiếu trắng.

Cả Nghị viện và Hội đồng Châu Âu hiện đã sẵn sàng để bắt đầu đàm phán với mục tiêu đạt được thỏa thuận trước mùa du lịch hè.

Người có chứng chỉ COVID-19 EU sẽ không phải chịu các hạn chế đi lại bổ sung, ví dụ như cách ly, tự cách lập hoặc xét nghiệm, theo Nghị viện. Các thành viên cũng nhấn mạnh rằng, để tránh phân biệt đối xử với những người không được tiêm chủng và vì lý do kinh tế, các nước EU cần “đảm bảo xét nghiệm phổ cập, dễ tiếp cận, kịp thời và miễn phí”.

Nghị viện Châu Âu muốn đảm bảo rằng chứng chỉ của EU hoạt động cùng với bất kỳ sáng kiến ​​nào do các quốc gia thành viên thiết lập, cũng phải tôn trọng khuôn khổ pháp lý chung.

Các quốc gia thành viên phải chấp nhận giấy chứng nhận tiêm chủng được cấp ở các quốc gia thành viên khác cho những người được tiêm vaccine COVID-19 được Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) cho phép sử dụng tại EU. Những vaccine được EMA cấp hiện tại là Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Janssen. Các quốc gia thành viên được quyết định có chấp nhận giấy chứng nhận tiêm chủng được cấp ở các quốc gia thành viên khác đã tiêm bằng các vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt kê sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hay không.

Chứng nhận COVID-19 EU cũng sẽ được xác minh để ngăn chặn làm giả, gian lận cũng như tính xác thực của con dấu điện tử trong chứng nhận. Dữ liệu cá nhân thu được từ các chứng nhận COVID-19 không được lưu trữ ở các quốc gia thành viên đến và sẽ không có cơ sở dữ liệu trung tâm nào được thiết lập ở cấp độ EU. Danh sách các thực thể sẽ xử lý và nhận dữ liệu sẽ được công khai để công dân có thể thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu.

Đề xuất mở lại biên giới với bên ngoài

Ủy ban Châu Âu đầu tuần này đã đề xuất mở rộng danh sách các quốc gia có công dân có thể đến Liên minh Châu Âu vì những lý do không cần thiết miễn là họ có tình trạng sức khỏe tốt hoặc đã được tiêm chủng.

EU hiện khuyến nghị cho phép công dân 7 quốc gia khác ngoài khối đi du lịch và di chuyển không thiết yếu đến 27 quốc gia thành viên. Ủy ban Châu Âu hy vọng đề xuất sẽ giảm bớt các hạn chế cho nhiều quốc gia hơn.

"Ủy ban đề xuất cho phép nhập cảnh vào EU vì những lý do không thiết yếu không chỉ đối với tất cả những người đến từ các quốc gia có tình hình dịch tễ học tốt mà còn tất cả những người đã nhận được liều khuyến nghị cuối cùng của một vaccine COVID-19 được EU cấp phép" - cơ quan điều hành EU nêu trong thông cáo.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen chia sẻ trên Twitter rằng đã đến lúc "hồi sinh ngành Du lịch (EU) và để tình bạn xuyên biên giới được thắp lại - một cách an toàn".

Bà cũng lưu ý rằng một "cơ cấu phanh khẩn cấp" cũng nên được gắn vào bất kỳ đề xuất du lịch mới nào, ví dụ như trong trường hợp các biến thể mới xuất hiện.

Mặc dù đề xuất ban đầu cho thấy yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 được EU phê duyệt, danh sách các vaccine được chấp nhận có thể được mở rộng cho các vaccine được cho vào danh sách sử dụng khẩn cấp của WHO, tuyên bố của Ủy ban Châu Âu lưu ý.

Quyết định dỡ bỏ các hạn chế hơn nữa với du lịch và đi lại không thiết yếu ở EU sẽ tùy thuộc vào các quốc gia thành viên. Đề xuất này dự kiến được EU thảo luận trong tuần này. Du lịch vào EU và giữa một số thành viên EU đã chịu các mức độ hạn chế khác nhau trong suốt đại dịch. Một số nước EU như Hy Lạp và Tây Ban Nha phụ thuộc rất nhiều vào du lịch và đã chứng kiến ​​nền kinh tế bị tác động bởi các hạn chế đi lại.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.200 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 5.5, Bệnh viện Đà Nẵng đã triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho cán bộ nhân viên y tế bệnh viện.

Vaccine COVID-19 mang đến kỳ vọng phục hồi kinh tế

Khánh Minh |

Các nền kinh tế Châu Á, vốn chịu tác động mạnh do đại dịch COVID-19, dự kiến sẽ phục hồi trong năm nay nhờ việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.

Mỹ khởi động đàm phán thương mại về phân phối vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với WTO về việc phân phối vaccine COVID-19 rộng rãi hơn trên toàn thế giới.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Một ngày dạo vòng quanh TPHCM - thành phố không ngủ

Chí Long |

Được mệnh danh là "thành phố không ngủ" của Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh ẩn chứa vô vàn điều bất ngờ, thú vị chờ du khách khám phá.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Hơn 1.200 nhân viên y tế Bệnh viện Đà Nẵng được tiêm vaccine COVID-19

THUỲ TRANG |

Ngày 5.5, Bệnh viện Đà Nẵng đã triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho cán bộ nhân viên y tế bệnh viện.

Vaccine COVID-19 mang đến kỳ vọng phục hồi kinh tế

Khánh Minh |

Các nền kinh tế Châu Á, vốn chịu tác động mạnh do đại dịch COVID-19, dự kiến sẽ phục hồi trong năm nay nhờ việc triển khai tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19.

Mỹ khởi động đàm phán thương mại về phân phối vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Mỹ sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán với WTO về việc phân phối vaccine COVID-19 rộng rãi hơn trên toàn thế giới.