Liên minh châu Âu (EU) được cho là sẽ cho phép các quốc gia thành viên trung lập từ chối kế hoạch sử dụng tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga để mua vũ khí cho Ukraina và hạn chế cung cấp viện trợ phi quân sự cho nước này.
Đề xuất nói trên được đưa ra khi EU đang tìm cách huy động nguồn tài trợ cho Kiev - tờ Politico đưa tin, trích lời các nhà ngoại giao EU.
Đầu năm nay, EU đề nghị sử dụng tiền lãi từ tài sản bị đóng băng của Nga để mua vũ khí cho Ukraina thay vì sử dụng tiền để tái thiết như kế hoạch ban đầu.
Đề xuất đã vấp phải sự phản đối từ một số quốc gia thành viên EU không thuộc NATO, bao gồm Áo, Ireland, Malta và Cyprus. Những nước này yêu cầu được miễn trừ việc mua vũ khí cho Kiev. Các nước khác phản đối gay gắt kế hoạch của EU còn có Hungary và Slovakia.
Theo nỗ lực mới nhất của EU nhằm giành được sự ủng hộ của các quốc gia thành viên, các nước phản đối kế hoạch này có thể hạn chế cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraina.
Theo tờ Politico, EU đang thúc đẩy hai ý tưởng khác nhau: Một là tiền lãi sẽ được sử dụng cho viện trợ phi quân sự và hai là tiền lãi dùng để mua vũ khí - phương án mà các nước trung lập có thể chọn không tham gia.
Phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản của chính phủ Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraina. Cơ quan thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở tại Brussels nắm giữ khoảng 205 tỉ USD và đã tích lũy gần 4,7 tỉ USD tiền lãi trong năm qua.
Vào tháng 3, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đề xuất chuyển 90% tiền lãi từ tài sản của Nga bị đóng băng trong khối sang một quỹ do EU điều hành chuyên tài trợ vũ khí cho Ukraina.
EU đặt mục tiêu mang lại cho Kiev 2-3 tỉ USD tiền lãi từ tài sản này trong năm nay. Khoản tiền đầu tiên có thể được giải ngân sớm nhất là vào tháng 7 nếu EU có thể đảm bảo được sự chấp thuận của tất cả các quốc gia thành viên.
Tuy nhiên, lựa chọn từ chối có thể không làm hài lòng Đức, Pháp và Italy, những quốc gia kém nhiệt tình nhất với đề xuất này do rủi ro pháp lý và tài chính - một nhà ngoại giao EU nói với Politico.
Nga tuyên bố bất kỳ hành động nào được thực hiện đối với tài sản của mình đều sẽ bị coi là hành vi trộm cắp, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tịch thu tiền hoặc bất kỳ động thái tương tự nào sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy yếu các loại tiền tệ phương Tây như đồng USD hay đồng euro, hệ thống tài chính toàn cầu và nền kinh tế thế giới.