2 năm sau vụ Nord Stream, Nga đoạn tuyệt tuabin khí phương Tây

Ngọc Vân |

2 năm sau căng thẳng với Đức về tuabin Nord Stream, Nga tuyên bố không còn phụ thuộc vào tuabin khí phương Tây nữa.

Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghệ cao nhà nước Nga Rostec, ông Sergey Chemezov cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin rằng Nga đã không còn phụ thuộc vào các tuabin khí công suất cao của nước ngoài - TASS đưa tin.

Ông Sergey Chemezov thông báo, hai nhà máy tuabin khí đã được xây dựng ở Crimea và một nhà máy ở bán đảo Taman - Udarnaya.

"Chúng tôi đang lắp đặt tuabin công suất cao GTD-110M tại nhà máy Udarnaya được xây dựng ở bán đảo Taman. Đây là tuabin được sản xuất hàng loạt đầu tiên. Bây giờ chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể độc lập về tuabin khí, có thể chia tay với Siemens và General Electric. Chúng tôi đã xây dựng ba nhà máy - đây là nhà máy thứ ba. Hai nhà máy được xây dựng ở Crimea và một ở bán đảo Taman - Udarnaya. Các nhà máy sẽ đi vào hoạt động đầy đủ sớm nhất là trong năm nay” - Giám đốc điều hành Rostec lưu ý.

Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết, việc phát triển tuabin công suất lớn GTD-110M là cột mốc rất quan trọng. Ông Mishustin nhấn mạnh: “Tôi biết tập đoàn Rostec đã làm việc trong một thời gian dài để sản xuất các loại tuabin tương tự của phương Tây”.

Trước đó, năm 2022, Nga và Đức đã leo thang căng thẳng về tuabin đường ống dẫn khí Nord Stream, bên này cáo buộc bên kia dối trá.

Vào giữa tháng 6.2022, tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã giảm nguồn cung cấp khí đốt qua Nord Stream xuống 40% công suất, do công ty Siemens của Đức - nhà sản xuất tuabin khí của Nord Stream - đã không trả lại tuabin kịp thời sau khi sửa chữa ở Canada, do lệnh trừng phạt của Ottawa đối với Mátxcơva. Sau áp lực từ Berlin, Canada đã đồng ý gửi tuabin cho Đức, và sau đó là Nga.

Tuabin đường ống dẫn khí Nord Stream tại nhà máy của Siemens ở Muelheim an der Ruhr, tây bắc Đức, ngày 3.8.2022. Ảnh: AFP
Tuabin đường ống dẫn khí Nord Stream tại nhà máy của Siemens ở Muelheim an der Ruhr, tây bắc Đức, ngày 3.8.2022. Ảnh: AFP

Đến cuối tháng 7.2022, Gazprom khẳng định đã nhận được tài liệu về tuabin từ Siemens. Tuy nhiên, theo công ty Nga, các giấy tờ không làm rõ được các vấn đề về trừng phạt và việc giao tuabin cho Đức đã cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng.

Tuabin quan trọng bị kẹt ở Đức - sau khi sửa chữa ở Canada - lẽ ra phải được đưa trở lại Nga vào tháng 5. Nhưng thủ tục giấy tờ để trả lại tuabin không hợp lệ, do Siemens cấp chứ không phải công ty đã ký hợp đồng với Gazprom. Nếu tuabin được vận chuyển đến Nga, có nguy cơ các nhà chức trách Canada sẽ coi đây là hành vi vi phạm hợp đồng và rút lại giấy phép tiếp tục bảo dưỡng tuabin ở nước này.

Gazprom cũng cho biết, các lệnh trừng phạt của phương Tây không những cản trở việc trả lại tuabin từ Đức mà còn đe dọa việc bảo trì thiết bị trong tương lai tại đường ống Nord Stream.

Trong khi đó Siemens cáo buộc Gazprom dối trá khi nói rằng các lệnh trừng phạt quốc tế đang ngăn cản việc đưa tuabin từ Đức trả lại Nga.

Kể từ đó, Nga đã tăng cường tự sản xuất tuabin trong nước. Tháng 8.2022, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga Denis Manturov phát biểu trước Quốc hội rằng Nga đẩy nhanh thử nghiệm các tuabin lớn vì lợi ích của ngành năng lượng Nga.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nước EU vẫn coi Nga là bạn tốt

Khánh Minh |

Nhà ngoại giao hàng đầu EU thừa nhận không phải ai ở châu Âu cũng coi Nga là mối đe dọa.

Nạn nhân lớn nhất của khủng hoảng khí đốt EU lại rắc rối với Gazprom Nga

Khánh Minh |

Uniper, nạn nhân lớn nhất của cuộc khủng hoảng khí đốt EU, tìm đến tòa án để giải quyết vấn đề tồn tại với Gazprom Nga.

Động thái mới nhất của Liên Hợp Quốc về Nord Stream

Ngọc Vân |

Liên quan việc điều tra vụ nổ Nord Stream, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã có bài phát biểu mới nhất trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

VinFast tuyên bố nhận đặt cọc VF 3 sớm, giá rẻ bất ngờ

Xuyên Đông |

Theo thông tin từ VinFast, công ty này sẽ chính thức nhận đặt cọc sớm VF 3, giá chỉ từ 235 triệu đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cần thể chế hóa chủ trương “lương giáo viên được xếp cao nhất”

Trang Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập Luật Nhà giáo cần thể chế hóa chủ trương “lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống bậc lương hành chính sự nghiệp” một cách bền vững.

Hầm chui sát bến xe Miền Đông mới ngập nặng, người dân lội nước sau tan ca

Tâm Tú |

TPHCM - Cơn mưa chiều 7.5, khiến hầm chui trước bến xe miền Đông mới, phường Long Bình, TP Thủ Đức bị ngập nặng, phương tiện di chuyển khó khăn, nhiều xe chết máy.

Hình ảnh ông Putin trong ngày đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thứ 5

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ 5 ngày 7.5.2024 tại Đại Cung điện Kremlin, Thủ đô Mátxcơva, Nga.

Hồ điều hòa Trung Văn vẫn cạn trơ đáy dù mưa dông nhiều tại Hà Nội

NGỌC THÙY |

Hồ điều hòa Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) là không gian sinh hoạt công cộng, luyện tập thể thao cho người dân sống quanh khu vực nhưng trong suốt thời gian dài lòng hồ không có nước, cạn trơ đáy dù gần đây trời mưa nhiều.

Nhiều nước EU vẫn coi Nga là bạn tốt

Khánh Minh |

Nhà ngoại giao hàng đầu EU thừa nhận không phải ai ở châu Âu cũng coi Nga là mối đe dọa.

Nạn nhân lớn nhất của khủng hoảng khí đốt EU lại rắc rối với Gazprom Nga

Khánh Minh |

Uniper, nạn nhân lớn nhất của cuộc khủng hoảng khí đốt EU, tìm đến tòa án để giải quyết vấn đề tồn tại với Gazprom Nga.

Động thái mới nhất của Liên Hợp Quốc về Nord Stream

Ngọc Vân |

Liên quan việc điều tra vụ nổ Nord Stream, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã có bài phát biểu mới nhất trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.