RT đưa tin, Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen (RBI) của Áo bắt đầu giảm mạnh hoạt động kinh doanh tại Nga vào cuối năm nay.
Ngày 2.5, Giám đốc điều hành Johann Strobl tuyên bố, Ngân hàng Quốc tế Raiffeisen - một trong những ngân hàng phương Tây lớn cuối cùng ở Nga - sẽ bắt đầu rời khỏi nước này vào quý III năm nay dưới áp lực từ cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu (EU).
Ngân hàng có trụ sở tại Vienna cho biết vào tháng 4 rằng họ dự kiến sẽ bị Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) yêu cầu đẩy nhanh việc cắt giảm hoạt động kinh doanh ở Nga. Dự thảo yêu cầu của ECB yêu cầu RBI cắt giảm các khoản cho vay khách hàng thêm 65% vào năm 2026 và giảm “đáng kể” các khoản thanh toán quốc tế có nguồn gốc từ Nga.
“Chúng tôi dự định bắt đầu triển khai vào quý III. Hiện tại chúng tôi đang vạch ra kế hoạch, phân tích những gì chúng tôi có thể làm và tác động sẽ ra sao” - ông Strobl nói.
RBI trước đó đã mô tả các yêu cầu của Ngân hàng Trung ương châu Âu là “vượt xa các kế hoạch của chính RBI”, đồng thời nói thêm rằng chúng có thể “tác động tiêu cực” đến nỗ lực bán lại các bộ phận kinh doanh ở Nga của ngân hàng này.
Theo báo cáo thu nhập quý I năm 2024 của Ngân hàng RBI công bố ngày 2.5, ngân hàng đã giảm 58% các khoản cho vay khách hàng ở Nga kể từ mức đỉnh điểm năm 2022 xuống còn 5,8 tỉ euro (tương đương khoảng 6,2 tỉ USD). Ngân hàng cũng ghi nhận thu nhập ròng 644 triệu euro (tương đương khoảng 691 triệu USD) trong 3 tháng đầu năm - với khoảng một nửa lợi nhuận đó đến từ hoạt động ở Nga và Belarus.
Strobl giải thích: “Chúng tôi đang thực hiện cách tiếp cận thận trọng, chúng tôi sẽ không nhanh chóng thu hẹp hoạt động kinh doanh ở Nga và đang cố gắng bảo toàn giá trị tài sản để có thể bán”.
RBI từ lâu đã phản đối các yêu cầu từ Mỹ và EU về việc đẩy nhanh rời khỏi Nga, trong khi các quan chức Áo bày tỏ hy vọng khôi phục quan hệ với Nga sau khi xung đột ở Ukraina kết thúc, theo Reuters.
Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng cho biết sẽ tiếp tục tiến hành bán hoặc tách công ty con ở Nga, đồng thời lưu ý rằng cả hai lựa chọn đều cần có sự chấp thuận của chính quyền Nga và EU.
Báo cáo cho biết: “Do đó, quá trình này không hoàn toàn nằm trong tay RBI, gây khó khăn cho việc xác định ngày cụ thể rời khỏi Nga hoàn toàn”.
RBI là một trong số ít ngân hàng nước ngoài ở lại Nga bất chấp lệnh trừng phạt do các nước phương Tây áp đặt kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraina vào năm 2022. Ngân hàng RBI đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Nga, cho phép thanh toán bằng đồng euro và USD đến và đi từ nước này.