Báo Lao Động vừa có loạt bài phản ánh, dù bị đình chỉ hoạt động do chưa đảm bảo phòng cháy chữa cháy, nhưng 3 tháng qua, Nhà sách Tiến Thọ cơ sở 424 - 426 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) và cơ sở 695 - 697 đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) vẫn nhiều lần mở cửa, đón khách nườm nượp, có những thời điểm lên đến hàng trăm khách, trong đó có nhiều trẻ em.
Tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần bất chấp cảnh báo và phản ánh từ cơ quan chức năng và báo chí.
Sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND phường Thanh Xuân Trung đã có văn bản báo cáo sự việc với Công an quận Thanh Xuân. Đồng thời, cũng có văn bản đề xuất với Điện lực quận Thanh Xuân cắt điện đối với cơ sở này.
Đọc loạt bài trên Báo Lao Động, chị Nguyễn Thu Hương (38 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho hay, từng có lần đưa còn vào cơ sở Nhà sách Tiến Thọ cơ sở quận Thanh Xuân.
"Đúng là nhà sách này không hề đạt chuẩn PCCC. Chỗ vui chơi trẻ em thì để ở chỗ sâu nhất, xa nhất, cao nhất để bố mẹ muốn vào đó phải đi qua khu bán sách chuyện, đồ chơi..., lối thoát duy nhất là ở cửa chính. Nhỡ không may cháy ở tầng 1 thì không biết chuyện gì xảy ra", chị Hương bày tỏ lo ngại.
Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Hà (45 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) bày tỏ, trong nhà sách có nhiều sản phẩm dễ cháy. Chỉ cần 1 sự cố nhỏ trong khi điều kiện về an toàn PCCC chưa đảm bảo sẽ rất nguy hiểm cho cả người dân vào mua sắm và các nhân viên làm việc tại đây.
"Đặc biệt, nhóm khách hàng vào nhà sách lại có rất nhiều cháu nhỏ, để tránh rủi ro lớn nhất thì nên đảm bảo các yêu cầu về PCCC", chị Hà nói thêm.
Còn anh Nguyễn Huy Danh (30 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) - từng vào cơ sở Nhà sách Tiến Thọ ở đường Láng - bày tỏ sự lo ngại về thiết kế cũng như điều kiện chữa cháy tại cơ sở này.
"Nhà sách có 2 tầng, sàn và trần tạm bằng vật liệu dễ cháy, lót mút xốp dễ cháy. Toàn bộ khu vui chơi trẻ con, lối đi lại hẹp và bí, trần tầng 2 rất thấp, chỉ khoảng 2,4m.
Dây điện nối chằng chịt, đi ngay ở sàn dẫn ra lối vui chơi, không có bọc cách điện hay đi ống gen. Điện đóm chăng khắp nơi, đặc biệt là nhóm điện chiếu sáng công suất lớn, không biết bên cơ sở có tính toán gì về chịu tải của dây dẫn hay không", anh Danh đưa ra góc nhìn của một người có chuyên môn kỹ sư xây dựng.
Các bạn đọc đều cho rằng, cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm tình trạng này thay vì để tình trạng cấm vẫn cấm và mở vẫn mở như hiện nay.
Khoản 4 Điều 38 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư, xây dựng thì phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.
Nếu vi phạm về PCCC đến mức phải xử lý hình sự thì người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015; mức phạt tù cao nhất theo Khoản 3 Điều 313 lên đến 12 năm tù.