Ngày 5.5, ông Nguyễn Mạnh Đạt - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Trung cho biết, sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh việc Nhà sách Tiến Thọ số 424 - 426 đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, đơn vị đã tiến hành kiểm tra.
Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhà sách vẫn hoạt động. Sau đó, cơ quan chức năng đã dựng lại rào và căng biển cảnh báo chưa đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy trước cửa cơ sở. Đồng thời có bản tin cảnh báo người dân không vui chơi, mua sắm tại cơ sở nói trên.
"UBND phường đã có văn bản báo cáo sự việc với Công an quận Thanh Xuân. Đồng thời, cũng đã có văn bản đề xuất với Điện lực quận Thanh Xuân cắt điện đối với cơ sở này", ông Nguyễn Mạnh Đạt cho biết.
Trước đó, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh, dù bị đình chỉ hoạt động do chưa đảm bảo phòng cháy chữa cháy, nhưng 3 tháng qua, Nhà sách Tiến Thọ (quận Thanh Xuân) vẫn nhiều lần mở cửa, đón khách nườm nượp, có những thời điểm lên đến hàng trăm khách, trong đó có nhiều trẻ em.
Tình trạng này lặp đi lặp lại nhiều lần bất chấp cảnh báo và phản ánh từ cơ quan chức năng và báo chí.
Trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện nhà sách cho biết, cơ sở Nhà sách Tiến Thọ địa chỉ 424 - 426, đường Nguyễn Trãi bắt đầu hoạt động từ năm 2017 với diện tích 1.200m2, sử dụng 2 tầng. Cơ sở bị đình chỉ hoạt động từ ngày 23.1 theo Quyết định của Công an quận Thanh Xuân, do chưa đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy.
Trong thời gian bị đình chỉ, nhà sách này đã bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định. Tuy vậy, hiện còn một số hạng mục như cửa, cầu thang thoát hiểm và chuông báo cháy đang trong quá trình hoàn thiện.
"Tình hình kinh doanh khó khăn, chúng tôi mở cửa để kiếm thêm nguồn thu, duy trì hoạt động, dù biết như vậy là vi phạm", đại diện Nhà sách Tiến Thọ nói.
Khoản 4 Điều 38 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy trong đầu tư, xây dựng. Theo đó, phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đưa hạng mục công trình, công trình, phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.
Nếu vi phạm về phòng cháy chữa cháy đến mức phải xử lý hình sự thì người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 313 Bộ luật Hình sự năm 2015; mức phạt tù cao nhất theo Khoản 3 Điều 313 lên đến 12 năm tù.