Chiều ngày 8.5, ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại khu tái định cư phục vụ dự án Khu công nghiệp Phú Thuận (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre), các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở trong nơi đây cơ bản hoàn thành.
Một số người dân đang xây dựng trong khu tái định trên cho biết, hệ thống giao thông, điện, nước đã có. Tuy nhiên, nguồn nước cung cấp có vị mặn nên không thể sử dụng trộn bê tông nên phải tốn tiền mua nước ngọt 100.000 đồng/m3 để xây dựng nhà ở.
Anh Hiền (ngụ xã Phú Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cho biết, anh là đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án Khu công nghiệp Phú Thuận được giao một nền tái định cư, hiện đang cất nhà trong khu tái định cư của dự án khu công nghiệp này.
“Sau Tết Nguyên đán 2024, tôi thuê nhà thầu thi công xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, từ đó đến nay, do xâm nhập mặn kéo dài, nguồn nước ở đây bị mặn không thể trộn bê tông để xây dựng nên tôi phải mua nước ngọt với giá 100.000 đồng/m3 để sử dụng cho thi công”, anh Hiền cho hay. Theo anh Hiền, từ khi cất nhà đến nay, anh đã tốn hơn 6 triệu đồng cho việc mua nước ngọt để trộn bê tông, xây dựng nhà ở.
Tương tự như anh Hiền, ông Đạt (ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) cho biết: “Sợ dùng nước mặn trộn bê tông không đảm bảo chất lượng, tuổi thọ công trình giảm nên gia đình tôi phải cắn răng mua nước ngọt với giá 100.000 đồng/m3 để xây dựng. Tôi mong địa phương sẽ có giải pháp giúp người dân trong vấn đề này”, ông Đạt nói.
Sáng ngày 9.5, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) cho biết, do vị trí địa lý nên các nhà máy lấy nguồn nước mặt từ sông Ba Lai đều bị nhiễm mặn. Dự án cống âu thuyền An Hóa đang triển khai, chưa khởi công, nếu dự án này hoàn thành thì sẽ khép kín ngăn mặn nước mặt sông Ba Lai.
Theo ông Dũng, thời gian qua, địa phương đã tích cực hỗ trợ nước ngọt cho người dân, đặc biệt là người dân ở xã Phú Thuận. Ông Dũng cho hay, đối với vấn đề thông tin phản ánh của báo chí, UBND huyện Bình Đại sẽ chỉ đạo UBND xã Phú Thuận để hỗ trợ nguồn nước ngọt cho bà con.
Trước đó năm 2019, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre). Theo Quyết định này, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận do Ban Quản lý dự án Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 491,1 tỉ đồng. Mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án là hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Phú Thuận, ổn định đời sống người dân.