Theo China Daily, trong vụ lở đất do mưa lớn ở huyện Hoàng Mai, Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc sáng 8.7, chỉ duy nhất cụ bà 81 tuổi còn sống sót và đang trong tình trạng ổn định.
Trước đó, Tân Hoa Xã đưa tin các hoạt động cứu hộ đang được triển khai sau khi trận lở đất đã chôn vùi ít nhất 9 người dân. Thi thể của 8 người xấu số đã được tìm thấy 1 ngày sau đó. Những ngày qua mưa lớn trút liên tục xuống khu vực này, có nơi lượng mưa lên tới 353 mm.
Các đội cứu hộ, phản ứng khẩn cấp, lực lượng an ninh công cộng, cảnh sát, nhân viên y tế và các đơn vị khác đã nhanh chóng đến hiện trường cứu trợ và khắc phục hậu quả, đồng thời sơ tán hơn 40 người dân.
Từ ngày 1.6 đến ngày 7.7, lượng mưa tích lũy ở các vùng Hồ Bắc, An Huy, Chiết Giang và Trùng Khánh đã đạt mức cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 1961. Ở một số khu vực, lượng mưa còn cao gấp hai đến ba lần so với bình thường - Cơ quan khí tượng Trung Quốc thông báo.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tình hình mưa lớn, lũ lụt bất thường hơn tháng qua đang là điểm nóng về thời tiết tại Trung Quốc và được dự báo vẫn chưa chấm dứt.
Mùa mưa lũ năm nay đầu tiên tấn công các khu vực Tứ Xuyên và Trùng Khánh ở phía tây nam và Hồ Bắc ở miền trung Trung Quốc vào cuối tháng 6, khiến hàng trăm nghìn người phải sơ tán, làm hư hại hơn 10.000 ngôi nhà và ít nhất 106 người chết hoặc mất tích.
Mưa lớn đã cuốn trôi, phá hủy các tòa nhà ở nhiều nơi thuộc miền nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến 15 triệu cư dân.