Ông Trump: Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump nói Mỹ có thể đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19 từ Vũ Hán lan rộng khắp thế giới.

"Chúng tôi không hài lòng với Trung Quốc" - AFP dẫn lời Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 27.4. "Chúng tôi không hài lòng với toàn bộ tình huống đó bởi vì chúng tôi tin rằng COVID-19 có thể đã được ngăn chặn ngay tại nguồn”, ông Donald Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định: “Dịch bệnh có thể đã bị dừng lại nhanh chóng và nó sẽ không lan rộng ra toàn thế giới. Có rất nhiều cách có thể khiến họ chịu trách nhiệm. Chúng tôi đang thực hiện một số điều tra rất nghiêm túc”.

Trong cuộc họp báo, ông Donald Trump được hỏi về một bài báo gần đây của Đức, trong đó kêu gọi Trung Quốc trả cho Đức khoản tiền bồi thường 165 tỉ USD vì thiệt hại kinh tế do COVID-19 gây ra.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cân nhắc làm điều tương tự không, Tổng thống Mỹ đáp: “Chúng tôi có thể làm điều gì đó dễ dàng hơn thế nhiều. Đức đang xem xét, chúng tôi cũng đang xem xét. Chúng tôi đang nói về nhiều tiền hơn so với Đức”.

Ông Donald Trump cho biết “chưa xác định số tiền cuối cùng, nhưng đó là khoản rất đáng kể”. “Mỹ chịu thiệt hại, nhưng cả thế giới cũng thiệt hại” ông Donald Trump nói.

Tính đến ngày 28.4, Mỹ đã có hơn 1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 56.800 ca tử vong, 139.000 người bình phục. Đại dịch khiến nhiều vùng rộng lớn của nền kinh tế Mỹ đóng cửa, làm hơn 26 triệu người thất nghiệp.

Toàn thế giới có hơn 3 triệu ca COVID-19, trong đó hơn 211.000 ca tử vong, tính đến sáng 28.4.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump tuyên bố biết rõ về tình trạng ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố biết rõ tình trạng ông Kim Jong-un, trong bối cảnh có nhiều tin đồn về sức khoẻ của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 28.4: số ca bệnh toàn cầu vượt mốc 3 triệu

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 3.055.651 ca, với số tử vong là 211.065 ca và hơn 919.366 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h15 sáng 28.4, giờ Hà Nội.

Trung Quốc nói về việc cử chuyên gia y tế sang giúp ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay trả lời thông tin về việc cử chuyên gia y tế sang Triều Tiên giúp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tổng thống Trump tuyên bố biết rõ về tình trạng ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố biết rõ tình trạng ông Kim Jong-un, trong bối cảnh có nhiều tin đồn về sức khoẻ của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Dịch COVID-19 thế giới ngày 28.4: số ca bệnh toàn cầu vượt mốc 3 triệu

Phương Linh |

Số ca COVID-19 trên toàn cầu ghi nhận ở mức 3.055.651 ca, với số tử vong là 211.065 ca và hơn 919.366 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu cập nhật từ Worldometers tính tới 6h15 sáng 28.4, giờ Hà Nội.

Trung Quốc nói về việc cử chuyên gia y tế sang giúp ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay trả lời thông tin về việc cử chuyên gia y tế sang Triều Tiên giúp nhà lãnh đạo Kim Jong-un.