COVID-19 thế giới ngày 25.4: Số người chết ở Mỹ lên tới hơn 52.000

Thanh Hà |

Theo cập nhật của Worldometers lúc 6h sáng 25.4, giờ Hà Nội, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu lên tới 2.826.945 ca, với 196.947 ca tử vong và 780.053 người hồi phục.

Về số ca COVID-19 theo quốc gia và vùng lãnh thổ, Mỹ ghi nhận số ca lớn nhất với 923.110, với 52.077 ca tử vong và 93.369 người đã hồi phục. Tiếp sau Mỹ là Tây Ban Nha với 219.764 người mắc COVID-19 và 22.524 người tử vong.

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ đang ở mức cao nhất thế giới, vượt ngưỡng 50.000 ca từ ngày 24.4, tăng gấp đôi chỉ trong vòng 10 ngày, theo Reuters. Thêm vào đó, số người mắc COVID-19 ở Mỹ hiện vượt quá 875.000 người.

Dấu mốc cũng được ghi nhận trong bối cảnh New York - bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày thấp nhất trong vòng vài tuần trong công bố ngày 24.4. Theo đó, bang ghi nhận 422 ca tử vong do đại dịch toàn cầu vào ngày 23.4. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 31.3 - thời điểm bang ghi nhận 391 ca tử vong, theo AP. Cho tới nay, hơn 16.000 người đã tử vong ở New York do đại dịch COVID-19.

Trong bối cảnh số ca tử vong lên tới hơn 50.000 trên khắp nước Mỹ, bang Georgia, Oklahoma và một số tiểu bang khác đã có những động thái đầu tiên nhằm mở cửa trở lại để kinh doanh, bất chấp sự từ chối của Tổng thống Donald Trump và các chuyên gia y tế, Reuters cho hay.

Mỹ sẽ gửi máy thở tới 3 quốc gia Mỹ Latin là Ecuador, El Salvador và Honduras - cũng như tới Indonesia, ông Donald Trump nói.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cảnh báo việc sử dụng thuốc trị sốt rét hydroxychloroquine ở bệnh nhân COVID-19 bên ngoài bệnh viện và các thử nghiệm lâm sàng, trong đó cảnh báo nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng về nhịp tim.

Các nhà lãnh đạo thế giới cam kết đẩy nhanh các hoạt động liên quan tới xét nghiệm, thuốc và vaccine ngừa COVID-19 và chia sẻ trên toàn cầu, nhưng Mỹ không tham gia khởi động sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới.

Các bác sĩ và chuyên gia y tế kêu gọi người dân không nên uống hoặc tiêm thuốc khử trùng sau khi Tổng thống Donald Trump đề xuất rằng các nhà khoa học nên nghiên cứu xem có thể đưa thuốc khử trùng vào cơ thể để điều trị COVID-19.

Một phương pháp điều trị COVID-19 thử nghiệm do chính phủ Mỹ triển khai liên quan tới thuốc của Gilead Science Inc có thể có kết quả sớm nhất là vào giữa tháng 5, theo trưởng nhóm nghiên cứu.

Gần 20.000 người chết trong các bệnh viện ở Anh sau khi xét nghiệm mắc COVID-19.

Cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19 không làm thay đổi các ưu tiên của Châu Âu trong đàm phán Brexit, Bộ trưởng các vấn đề Châu Âu của Pháp cho hay.

Các ca nhiễm bệnh ở Italia bắt đầu từ tháng 1, theo một nghiên cứu khoa học, làm sáng tỏ nguồn gốc của đại dịch tại một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới.

Chính phủ Ba Lan cho biết, các trường học và nhà trẻ sẽ đóng cửa cho đến ngày 24.5 đồng thời cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể đang ở phía trước.

Số ca tử vong do COVID-19 hàng ngày ở Tây Ban Nha giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng trong bối cảnh chính phủ chuẩn bị các tiêu chí để nới lỏng một trong những chính sách phong tỏa chặt chẽ nhất Châu Âu từ tháng tới.

Thụy Điển ghi nhận có 812 ca COVID-19 mới, con số cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, theo The Guardian thông tin ngày 24.4. Con số này nâng tổng số ca nhiễm bệnh trong cả nước lên 17.567. Thụy Điển cũng báo cáo 131 trường hợp tử vong mới, nâng tổng số người chết lên tới ít nhất 2.152, theo dữ liệu được cơ quan y tế công Thụy Điển công bố.

Số ca mắc COVID-19 ở Philippines vượt mốc 7.000 khi Bộ y tế nước này công bố thêm 211 ca nhiễm mới. Philippines cũng ghi nhận thêm 15 trường hợp tử vong và 40 ca phục hồi. Những con số này nâng tổng số ca mắc lên 7.192, tử vong là 477 và hồi phục là 762.

Hàn Quốc đã phác thảo các hướng dẫn cho trở lại cuộc sống bình thường hậu COVID-19 trong đó có làm việc linh hoạt, đặt chỗ trên phương tiện giao thông công cộng và các bữa ăn nhanh tại nhà hàng.

Nhiều khu vực ở Ấn Độ đã ghi nhận tỉ lệ tử vong giảm đáng kể sau khi áp dụng phong tỏa toàn quốc.

Tháng lễ Ramadan bắt đầu hôm 24.4 tại các địa điểm linh thiêng nhất của Hồi giáo tại Saudi Arabia và Jerusalem hầu như vắng bóng các tín đồ.

Lebanon sẽ gia hạn phong tỏa thêm 2 tuần cho đến ngày 10.5 nhưng Thủ tướng Hassan Diab nói rằng, nền kinh tế sẽ được mở cửa trở lại theo từng giai đoạn trong những tuần tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.

COVID-19 thế giới ngày 23.4: Gần 184.000 ca tử vong trên toàn cầu

Song Minh |

Thế giới có hơn 2,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó 183.879 ca tử vong và hơn 716.000 người hồi phục, tính đến 6h30 sáng 23.4 (giờ Việt Nam).

Dịch COVID-19 thế giới ngày 21.4: Hơn 170.000 ca tử vong trên toàn cầu

Phương Linh |

Số ca COVID-19 tử vong trên toàn cầu là 170.069. Italia chứng kiến số ca COVID-19 giảm, Tổng thống Vladimir Putin cho biết đỉnh dịch ở Nga vẫn còn ở phía trước, một trong các tàu du lịch cuối cùng trên biển đã cập cảng tại Pháp... là những tin đáng chú ý trong sáng 21.4.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

COVID-19 thế giới ngày 24.4: Hơn 84.000 ca mắc mới

HỒNG HẠNH |

Tính đến sáng ngày 24.4, số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu là hơn 84.000.

COVID-19 thế giới ngày 23.4: Gần 184.000 ca tử vong trên toàn cầu

Song Minh |

Thế giới có hơn 2,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó 183.879 ca tử vong và hơn 716.000 người hồi phục, tính đến 6h30 sáng 23.4 (giờ Việt Nam).

Dịch COVID-19 thế giới ngày 21.4: Hơn 170.000 ca tử vong trên toàn cầu

Phương Linh |

Số ca COVID-19 tử vong trên toàn cầu là 170.069. Italia chứng kiến số ca COVID-19 giảm, Tổng thống Vladimir Putin cho biết đỉnh dịch ở Nga vẫn còn ở phía trước, một trong các tàu du lịch cuối cùng trên biển đã cập cảng tại Pháp... là những tin đáng chú ý trong sáng 21.4.