Những nước cuối cùng trên thế giới chưa bị COVID-19 tính đến 3.5

Khánh Minh |

Mặc dù đã lây nhiễm hơn 3,48 triệu người khắp thế giới, nhưng vẫn còn 30 nước và vùng lãnh thổ chưa bị COVID-19.

Tính đến ngày 3.5.2020, 217 quốc gia và vùng lãnh thổ trong số 247 quốc gia và vùng lãnh thổ được Liên Hợp Quốc công nhận đã ghi nhận ​​ít nhất 1 ca COVID-19 - Reuters dẫn nguồn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên Hợp Quốc và số liệu điều tra riêng cho biết.

Trong số này, 195 nước và vùng lãnh thổ đã trải qua lây nhiễm cộng đồng.

Ngoài ra, ít nhất 175 quốc gia và vùng lãnh thổ xác nhận ít nhất 1 ca tử vong.

Tất cả các quốc gia ở Bắc Mỹ và Trung Đông có ít nhất 1 ca COVID-19.

Hầu hết những nơi chưa báo cáo về trường hợp nhiễm virus là các quốc đảo nhỏ, khó tiếp cận, trong đó nhiều nơi ở Thái Bình Dương. Một số khác như Nauru, Tuvalu, Pitcairn, Tokelau và Niue là những nơi ít dân cư nhất trên thế giới.

Chỉ 8 trong số 29 quốc gia và vùng lãnh thổ ở Châu Đại Dương đã bị nhiễm COVID-19.

Khi nhìn vào các quốc gia theo khu vực, người ta thấy rõ COVID-19 lây lan khắp thế giới như thế nào. Các quốc gia đầu tiên đối phó với virus là ở Châu Á. Ở đây, dường như có hai làn sóng lây nhiễm xuyên biên giới.

Tại Châu Âu, nhiều quốc gia bắt đầu báo cáo các trường hợp đầu tiên trong tuần từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3.

Châu Mỹ Latin và Châu Phi dường như không có COVID-19 trong tháng 1 và tháng 2 trước khi virus lây lan nhanh chóng qua cả hai lục địa.

4 quốc gia và vùng lãnh thổ giảm số ca nhiễm về 0, đồng thời không có ca tử vong nào, tất cả các trường hợp mắc bệnh trước đó đã phục hồi hoàn toàn. Các quốc gia và vùng lãnh thổ này là Anguilla, Greenland, Saint-Barthélemy và Saint Lucia.

Các quốc gia và vùng lãnh thổ chưa có ca mắc COVID-19

Châu Âu: Quần đảo Svalbard và Jan Mayen.

Châu Á: Triều Tiên, Turkmenistan.

Châu Mỹ Latin: Đảo Bouvet, South Georgia, Quần đảo South Sandwich.

Châu Phi: Lãnh thổ Anh tại Ấn Độ Dương, Vùng đất phía Nam và Châu Nam cực thuộc Pháp (French Southern Territories), Lesotho, Saint Helena.

Châu Đại Dương: American Samoa, Đảo Christmas, Quần đảo Cocos (Keeling), Quần đảo Cook, Đảo Heard và quần đảo McDonald, Kiribati, Quần đảo Marshall, Micronesia, Nauru, Niue, Đảo Norfolk, Palau, Pitcairn, Samoa, Quần đảo Solomon, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Các tiểu đảo xa của Mỹ (United States Minor Outlying Islands), Vanuatu, Lãnh thổ quần đảo Wallis và Futuna.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý do số ca COVID-19 ở Nga liên tục phi mã

Ngọc Vân |

Nga tăng kỷ lục số ca COVID-19 hàng ngày hôm 2.5, ở mức 9.623 ca, nâng tổng số ca mắc lên hơn 124.000 ca.

300 công dân Việt Nam từ UAE về nước an toàn giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Gần 300 công dân Việt Nam về nước an toàn từ UAE trong bối cảnh các đường bay thương mại giữa Việt Nam và quốc tế tạm dừng vì dịch COVID-19.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lý do số ca COVID-19 ở Nga liên tục phi mã

Ngọc Vân |

Nga tăng kỷ lục số ca COVID-19 hàng ngày hôm 2.5, ở mức 9.623 ca, nâng tổng số ca mắc lên hơn 124.000 ca.

300 công dân Việt Nam từ UAE về nước an toàn giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Gần 300 công dân Việt Nam về nước an toàn từ UAE trong bối cảnh các đường bay thương mại giữa Việt Nam và quốc tế tạm dừng vì dịch COVID-19.

Đức nhận trách nhiệm đưa vaccine COVID-19 đến mọi người trên thế giới

Song Minh |

Thủ tướng Angela Merkel nói Đức chịu trách nhiệm phát triển vaccine và thuốc COVID-19 cho mọi người trên thế giới.