CDC Mỹ tăng gấp 3 số triệu chứng có thể gặp khi mắc COVID-19

Thanh Hà |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã tăng gấp 3 số triệu chứng nhận diện nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có đau cơ, đau đầu, mất vị giác và khứu giác.

Đài WGME thông tin rằng, CDC Mỹ trước đây chỉ liệt kê có 3 triệu chứng cho thấy người bệnh có thể mắc COVID-19 là khó thở, ho và sốt. 

CDC Mỹ tiếp tục cảnh báo rằng, người lớn tuổi và những người mắc bệnh nền tiếp tục có nguy cơ cao gặp các biến chứng nghiêm trọng khi nhiễm virus SARS-CoV-2.

Website của CDC Mỹ chỉ rõ, các triệu chứng sốt, ho, khó thở, ớn lạnh, run rẩy liên tục, đau cơ, đau đầu, đau họng, mất vị giác và khứu giác đều có thể xuất hiện trong 2 tới 14 ngày sau khi phơi nhiễm virus.

Các bác sĩ đang nghiên cứu các triệu chứng khác mà bệnh nhân COVID-19 đề cập trong quá trình điều trị, trong đó có cả triệu chứng được gọi là "ngón chân COVID".

Bản tin của WGME cũng chỉ ra rằng, hơn 1/4 trong số 619 bệnh nhân COVID-19 được Viện Tai mũi họng Mỹ khảo sát cho biết có hiện tượng mất vị giác hoặc khứu giác là triệu chứng đầu tiên của họ.

Danh sách mở rộng các triệu chứng COVID-19 được CDC Mỹ đưa ra khi các nhà nghiên cứu khắp thế giới đang chạy đua để hiểu rõ hơn về đại dịch toàn cầu này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

CDC Mỹ cảnh báo về làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 2

HỒNG HẠNH |

Làn sóng COVID-19 thứ 2 ở Mỹ sẽ tấn công mạnh mẽ hơn lần đầu tiên, theo giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

CDC Mỹ bất ngờ xóa hướng dẫn dùng thuốc sốt rét điều trị COVID-19

Khánh Minh |

CDC Mỹ bất ngờ bỏ hướng dẫn kê đơn 2 loại thuốc sốt rét để điều trị COVID-19 khỏi website.

CDC Mỹ nêu các triệu chứng mắc COVID-19 dễ bị bỏ qua

Khánh Minh |

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), có 10 triệu chứng COVID-19 trong đó có một số triệu chứng dễ bị bỏ qua.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

CDC Mỹ cảnh báo về làn sóng dịch bệnh COVID-19 thứ 2

HỒNG HẠNH |

Làn sóng COVID-19 thứ 2 ở Mỹ sẽ tấn công mạnh mẽ hơn lần đầu tiên, theo giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC).

CDC Mỹ bất ngờ xóa hướng dẫn dùng thuốc sốt rét điều trị COVID-19

Khánh Minh |

CDC Mỹ bất ngờ bỏ hướng dẫn kê đơn 2 loại thuốc sốt rét để điều trị COVID-19 khỏi website.

CDC Mỹ nêu các triệu chứng mắc COVID-19 dễ bị bỏ qua

Khánh Minh |

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), có 10 triệu chứng COVID-19 trong đó có một số triệu chứng dễ bị bỏ qua.