COVID-19 thế giới 30.4: Mỹ hơn 61.500 ca tử vong, nguy hiểm nhất từ dịch cúm 1967

Song Minh |

Số tử vong do COVID-19 ở Mỹ vượt 61.500 ca sau khi tăng thêm hơn 2.240 ca trong 24h qua, khiến dịch bệnh này nguy hiểm hơn bất kỳ cúm mùa nào kể từ năm 1967.

AFP dẫn báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho hay, cúm mùa tồi tệ nhất của Mỹ trong những năm gần đây là vào năm 2017-2018, khi có khoảng 61.000 người chết.

Mùa cúm chết người duy nhất là vào năm 1967 có khoảng 100.000 người Mỹ chết, năm 1957 có 116.000 người chết; trong khi cúm Tây Ban Nha năm 1918 khiến 675.000 người chết, theo CDC.

Mỹ có số người chết vì COVID-19 cao nhất thế giới và trong tháng 4, trung bình mỗi ngày có khoảng 2.000 người chết vì căn bệnh này.

Ca tử vong đầu tiên ở Mỹ được ghi nhận vào ngày 29.2, nhưng xét nghiệm gần đây ở California cho thấy cái chết đầu tiên có thể là vào ngày 6.2, và virus lây lan sớm hơn nhiều tuần so với suy nghĩ trước đây.

Đầu tháng 3, viễn cảnh COVID-19 sẽ giết chết nhiều người Mỹ hơn bệnh cúm là điều không tưởng đối với nhiều chính trị gia, những người đã coi nhẹ nguy cơ bùng phát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter hôm 9.3: “Năm ngoái, 37.000 người Mỹ đã chết vì bệnh cúm thông thường và trung bình mỗi năm có từ 27.000 đến 70.000 ca tử vong vì cúm. Không việc gì phải đóng cửa, cuộc sống và nền kinh tế tiếp tục. Tại thời điểm này, chỉ có 546 ca mắc COVID-19, với 22 ca tử vong. Hãy nghĩ về điều đó!”.

Giờ đây, nền kinh tế lớn nhất thế giới tuyên bố rằng sản lượng kinh tế đã giảm 4,8% trong quý đầu tiên của năm 2020, mức giảm mạnh nhất kể từ cuộc Đại suy thoái năm 2008.

Tính đến 6 sáng 30.4 theo giờ Việt Nam, hơn 3,2 triệu người đã bị nhiễm bệnh trên toàn thế giới, với số người chết trên toàn cầu là hơn 227.500 người. Chỉ riêng Mỹ đã có hơn 1 triệu ca mắc COVID-19 được xác nhận.

Một số diễn biến nổi bật

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do Mỹ mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới

Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số người bị nhiễm COVID-19 bởi vì xét nghiệm virus của Mỹ là tốt nhất trên thế giới - Tổng thống Donald Trump khẳng định.

"Nguyên nhân duy nhất của việc Mỹ thông báo 1 triệu ca nhiễm virus Corona mới là bởi các xét nghiệm của chúng tôi tốt hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Các nước khác thua kém chúng tôi đáng kể về xét nghiệm, và vì thế họ phát hiện ít trường hợp hơn!" - Tổng thống Donald Trump viết trên trang Twitter cá nhân hôm 29.4.

FED giữ lãi suất gần bằng 0

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết hôm 29.4, đại dịch đã gây khó khăn về kinh tế và sức khỏe, đồng thời cảnh báo nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục thiệt hại.

Ngân hàng trung ương giữ lãi suất chuẩn ở mức 0 và sẽ duy trì mức này cho đến khi nền kinh tế vượt qua khủng hoảng và sẵn sàng tiếp tục tăng trưởng.

Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) cam kết tiếp tục nỗ lực bơm tiền vào hệ thống tài chính để đảm bảo không bị đóng băng, và cũng mua nợ Kho bạc Mỹ, chứng khoán được thế chấp và các khoản nợ doanh nghiệp khác với số tiền cần thiết để hỗ trợ hoạt động trơn tru của thị trường.

Kết quả thử nghiệm Remdesivir nâng cao hy vọng điều trị

Một nghiên cứu mới đã chứng minh rằng thuốc kháng virus Remdesivir có hiệu quả trong việc cứu người mắc COVID-19 nghiêm trọng, bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ, nói.

Ông Fauci phát biểu tại Nhà Trắng rằng dữ liệu cho thấy Remdesivir có tác dụng tích cực, rõ ràng, đáng kể trong việc giảm thời gian phục hồi. Điều này chứng minh “có một loại thuốc có thể ngăn chặn loại virus này” - ông Fauci nói, so sánh khám phá với cuộc chiến tìm ra phương pháp chữa HIV cách đây 4 thập kỷ.

Fauci phản bác một nghiên cứu nhỏ hơn của Trung Quốc được công bố riêng hôm 29.4 cho thấy không có lợi ích nào từ Remdesivir là nghiên cứu không đầy đủ.

Fauci, cố vấn chủ chốt của lực lượng đặc trách COVID-19 của Tổng thống Donald Trump, cho biết, đại gia dược phẩm Gilead của Mỹ đang đàm phán với chính phủ để sớm cung cấp Remdesivir cho những trường hợp cần thiết nhất.

WHO tái triệu tập ủy ban khẩn cấp

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết ủy ban khẩn cấp sẽ họp trong ngày hôm nay (30.4) để đánh giá đại dịch COVID-19 - cuộc họp đầu tiên kể từ khi ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã bị chỉ trích về cách cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc xử lý ổ dịch xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 12 và hiện đã lan rộng trên toàn thế giới.

Tedros cho biết ông sẽ triệu tập các chuyên gia của ủy ban khẩn cấp để đánh giá diễn biến của đại dịch.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Biểu diễn chiến đấu cơ trên bầu trời New York để vinh danh nhân viên y tế

Bảo Châu |

Các phi đội bay của quân đội Mỹ đã vinh danh các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch bằng màn biểu diễn bay trên bầu trời thành phố New York ngày 28.4.

Ông Trump giải thích lý do Mỹ có nhiều ca COVID-19 nhất thế giới

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới hôm 29.4.

COVID-19 thế giới ngày 29.4: Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng 29.4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 217.203 ca tử vong và hơn 951.305 người hồi phục.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Biểu diễn chiến đấu cơ trên bầu trời New York để vinh danh nhân viên y tế

Bảo Châu |

Các phi đội bay của quân đội Mỹ đã vinh danh các nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch bằng màn biểu diễn bay trên bầu trời thành phố New York ngày 28.4.

Ông Trump giải thích lý do Mỹ có nhiều ca COVID-19 nhất thế giới

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump giải thích lý do Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới hôm 29.4.

COVID-19 thế giới ngày 29.4: Mỹ vượt mốc 1 triệu ca mắc

Lê Thanh Hà |

Theo số liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng 29.4 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận hơn 3,1 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 217.203 ca tử vong và hơn 951.305 người hồi phục.