Dân số Trung Quốc lần đầu giảm sau hơn 60 năm

Thanh Hà |

Dữ liệu chính thức cho thấy dân số Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên sau hơn 60 năm - một bước ngoặt lịch sử với quốc gia đông dân nhất thế giới đang được cho là sẽ có thời kỳ suy giảm dân số kéo dài.

Đất nước 1,4 tỉ dân ghi nhận tỉ lệ sinh giảm xuống mức thấp kỷ lục khi lực lượng lao động già đi. Các nhà phân tích cảnh báo sự sụt giảm dân số của Trung Quốc có thể cản trở tăng trưởng kinh tế và gây sức ép lên nền tài chính công của đất nước.

Dân số Trung Quốc đại lục ở mức xấp xỉ 1.411.750.000 vào cuối năm 2022, Cục Thống kê Quốc gia Bắc Kinh (NBS) thông tin ngày 17.1, giảm 850.000 so với cuối năm trước đó.

NBS cho hay, số ca sinh ở Trung Quốc đại lục là 9,56 triệu, trong khi số ca tử vong là 10,41 triệu. Ở Trung Quốc, nam giới cũng tiếp tục đông hơn phụ nữ, với con số lần lượt là 722,06 triệu và 689,69 triệu.

Dân số Trung Quốc năm 2022 lần đầu giảm sau hơn 6 thập kỷ, theo dữ liệu công bố ngày 17.1.2023. Ảnh: AFP
Dân số Trung Quốc năm 2022 lần đầu giảm sau hơn 6 thập kỷ, theo dữ liệu công bố ngày 17.1.2023. Ảnh: AFP

Dữ liệu dân số mới nhất của Trung Quốc đánh dấu lần đầu tiên dân số Trung Quốc giảm kể từ 1961. Trung Quốc từ lâu là quốc gia đông dân nhất thế giới, nhưng dự kiến sẽ sớm bị Ấn Độ vượt qua.

Liên Hợp Quốc dự đoán dân số Ấn Độ sẽ đạt 1,67 tỉ người vào năm 2050, trong khi Trung Quốc dự kiến có dân số là 1,32 tỉ người vào thời điểm đó.

Theo AFP, người đứng đầu NBS Kang Yi cho rằng mọi người không nên lo ngại về suy giảm dân số của Trung Quốc vì tổng cung lao động của nước này vẫn vượt cầu.

Dù Trung Quốc đã chấm dứt “chính sách một con” nghiêm ngặt vào năm 2016 và cho phép các cặp vợ chồng có 3 con vào năm 2021, nhưng sự thay đổi chính sách cũng không đảo ngược được tình trạng suy giảm nhân khẩu học.

Về lâu dài, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc tin rằng, dân số Trung Quốc có thể giảm 109 triệu người vào năm 2050, nhiều hơn gấp 3 lần mức giảm so với dự báo trước đó đưa ra năm 2019.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Một tỉnh của Trung Quốc chi 22 tỉ USD chống COVID-19

Ngọc Vân |

Một số tỉnh của Trung Quốc tiết lộ những khoản tiền khổng lồ đã chi để chống COVID-19, trong đó có tỉnh chi tới 22 tỉ USD.

Trung Quốc sắp trở thành nước xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc đang trên đường trở thành nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới sau khi đã vượt Đức trở thành nước xuất khẩu ôtô lớn thứ hai thế giới trong năm 2022.

Trung Quốc: Giữ chân lao động ngoại tỉnh làm việc trong Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Chủ sử dụng lao động và chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang tung ra nhiều ưu đãi để lôi kéo người lao động ở lại làm việc trong dịp Tết Nguyên đán.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Một tỉnh của Trung Quốc chi 22 tỉ USD chống COVID-19

Ngọc Vân |

Một số tỉnh của Trung Quốc tiết lộ những khoản tiền khổng lồ đã chi để chống COVID-19, trong đó có tỉnh chi tới 22 tỉ USD.

Trung Quốc sắp trở thành nước xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc đang trên đường trở thành nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới sau khi đã vượt Đức trở thành nước xuất khẩu ôtô lớn thứ hai thế giới trong năm 2022.

Trung Quốc: Giữ chân lao động ngoại tỉnh làm việc trong Tết Nguyên đán

Thanh Hà |

Chủ sử dụng lao động và chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang tung ra nhiều ưu đãi để lôi kéo người lao động ở lại làm việc trong dịp Tết Nguyên đán.