Ông Tần Cương: Từ trọng tài Wimbledon đến Ngoại trưởng Trung Quốc

Thanh Hà |

Nhà ngoại giao 56 tuổi Tần Cương thay thế ông Vương Nghị làm Ngoại trưởng Trung Quốc từng là trọng tài cho các trận đấu vòng loại Wimbledon.

Điểm chung của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp và một trọng tài quần vợt chuyên nghiệp được chứng nhận là gì? Cả hai công việc đều đòi hỏi khả năng giữ bình tĩnh và tập trung dưới áp lực, có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, cùng những yêu cầu khác.

Bộ trưởng Ngoại giao mới được bổ nhiệm của Trung Quốc Tần Cương đã làm cả 2 công việc này.

Nhà ngoại giao 56 tuổi thay thế ông Vương Nghị làm ngoại trưởng thứ 12 của Trung Quốc vào ngày 30.12.2022. Ông là một trong những người trẻ nhất được bổ nhiệm làm ngoại trưởng Trung Quốc kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1949.

Tháng 10.2022, ông Tần Cương được bầu làm một trong 205 thành viên chính thức của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của đảng, khiến ông trở thành đại sứ Trung Quốc đầu tiên tại Mỹ là thành viên của ủy ban này.

Theo Straits Times, ít ai biết ông Tần Cương từng là trọng tài quần vợt chuyên nghiệp năm 1994, hai năm sau khi ông gia nhập cơ quan ngoại giao Trung Quốc. Ông điều hành các trận đấu của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế, Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp và Hiệp hội Quần vợt Nữ với tư cách trọng tài chính và trọng tài biên bất cứ khi nào lịch trình cho phép.

Ông Tần Cương sinh năm 1966 tại thành phố cảng Thiên Tân phía bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Ông Tần Cương sinh năm 1966 tại thành phố cảng Thiên Tân phía bắc Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong thời gian làm việc tại Đại sứ quán Trung Quốc ở London từ năm 1995 đến năm 2005, ông Tần Cương cũng thỉnh thoảng làm trọng tài cho các trận đấu vòng loại Wimbledon cho đến năm 1998, khi sự nghiệp ngoại giao hàng ngày của ông quá bận rộn.

Về đời tư, ông Tần Cương là người khá nóng nảy nhưng trước công chúng ông kiểm soát tốt trước các sức ép, cũng theo Straits Times.

Trong chuyến công tác gần đây với tư cách là đại sứ thứ 11 của Trung Quốc tại Mỹ, ông đã bị người dẫn chương trình tin tức của đài CBS Margaret Brennan cắt ngang 23 lần trong 9 phút của chương trình "Face the Nation" vào tháng 3.2022.

Trong thời gian giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao từ năm 2005 đến 2010 và Vụ trưởng từ năm 2011 đến 2014, không phải lúc nào ông Tần Cương cũng tuân theo kịch bản như đồng nghiệp của mình. Khi nhận câu hỏi từ báo giới, ông tìm cách làm sáng tỏ càng nhiều càng tốt các quyết định chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Ông Tần Cương đã bước xuống sân khấu sau cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc để bắt tay các nhà báo.

Sinh năm 1966 tại thành phố cảng Thiên Tân phía bắc Trung Quốc, ông tốt nghiệp cử nhân chính trị quốc tế tại Đại học Quan hệ Quốc tế năm 1988. Ông từng làm việc cho một tổ chức tin tức của Mỹ United Press International với tư cách là trợ lý tin tức tại văn phòng Bắc Kinh của hãng.

Trong thời gian làm đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, bắt đầu vào tháng 7.2021, ông gây chú ý khi xuất hiện trước công chúng Mỹ khi ném bóng trong trận bóng rổ giữa đội Washington Wizards và đội Philadelphia 76ers. Ông mặc một chiếc áo phông của St Louis Cardinals và thực hiện cú ném đầu tiên trong một trận bóng chày.

Khi kết thúc 17 tháng làm việc tại Mỹ, ông Tần Cương cảm ơn và cho biết “có ấn tượng sâu sắc” về người dân Mỹ, đồng thời cam kết tiếp tục nỗ lực phát triển mối quan hệ.

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất kể từ khi bình thường hóa năm 1979 do nhiều vấn đề, trong đó có thương mại, công nghệ, COVID-19...

Tân Ngoại trưởng Tần Cương sẽ sớm tiếp đón Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người sẽ có chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên trong vài tháng tới.

The Straits Times, trên cương vị tân Ngoại trưởng Trung Quốc - ông Tần Cương sẽ tìm cách cải thiện quan hệ với Liên minh Châu Âu, các nước láng giềng Nga, Đông Nam Á và Trung Á cũng như Trung Đông và Châu Phi. Ông cũng sẽ có nhiệm vụ mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc, với các hoạt động như tăng số lượng thành viên của nhóm BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải do Trung Quốc lãnh đạo.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đàm phán với hãng dược Mỹ về thuốc trị COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc đang có nhu cầu cao về thuốc trị COVID-19 Paxlovid của Pfizer khi nhiều người ở nước này tìm cách mua thuốc ở nước ngoài và chuyển về nước.

Các trung tâm du lịch Châu Á sẵn sàng đón làn sóng khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Tại khu du lịch Asakusa của Tokyo, họa sĩ Masashi Higashitani đang học lại tiếng Trung để chuẩn bị đón lượng lớn khách du lịch sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các quy định ngừa COVID-19.

Ông Tần Cương làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc bổ nhiệm Đại sứ tại Mỹ Tần Cương làm Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày 30.12, truyền thông nhà nước đưa tin.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trung Quốc đàm phán với hãng dược Mỹ về thuốc trị COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc đang có nhu cầu cao về thuốc trị COVID-19 Paxlovid của Pfizer khi nhiều người ở nước này tìm cách mua thuốc ở nước ngoài và chuyển về nước.

Các trung tâm du lịch Châu Á sẵn sàng đón làn sóng khách Trung Quốc

Thanh Hà |

Tại khu du lịch Asakusa của Tokyo, họa sĩ Masashi Higashitani đang học lại tiếng Trung để chuẩn bị đón lượng lớn khách du lịch sau khi Trung Quốc dỡ bỏ các quy định ngừa COVID-19.

Ông Tần Cương làm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc

Thanh Hà |

Trung Quốc bổ nhiệm Đại sứ tại Mỹ Tần Cương làm Bộ trưởng Ngoại giao vào ngày 30.12, truyền thông nhà nước đưa tin.