Đại học ở Mỹ đưa ra nghiên cứu mới về thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2

Thanh Hà |

Hầu hết những người mắc COVID-19 - dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra, bắt đầu phát các triệu chứng khoảng 5 ngày sau khi nhiễm virus.

Các nhà phân tích dịch bệnh tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ nêu thông tin này trong nghiên cứu lớn nhất ở dạng này về các ca nhiễm virus được biết đến trên toàn thế giới, theo Wall Street Journal.

Kết quả nghiên cứu làm rõ các ước tính về thời gian ủ bệnh của virus SARS-CoV-2 trước khi các dấu hiệu sốt, ho và suy hô hấp xuất hiện. Kết quả này cung cấp sự hỗ trợ cho các biện pháp kiểm soát sức khỏe cộng đồng hiện tại vốn khuyến nghị theo dõi và cách ly 14 ngày với những người bị phơi nhiễm virus.

Một số cơ quan y tế nhà nước đang khuyến nghị người dân tự cách ly một khoảng thời gian sau khi trở về nhà từ bất cứ chuyến đi nước ngoài trở về. "Chúng tôi có nhiều lòng tin rằng giai đoạn ủ bệnh là khoảng 5 ngày. Một số người sẽ có giai đoạn ủ bệnh thực sự ngắn và một số người sẽ có giai đoạn ủ bệnh thực sự dài. Mục tiêu là tìm ra nhiều ca đã bị nhiễm và phát triệu chứng nhất trước thời hạn này" - Justin Lessler - nhà dịch tễ học tại Trường Y tế Công Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins, trưởng nhóm phân tích diễn tiến bệnh bệnh trong 181 ca - chia sẻ.

Các nhà nghiên cứu khác vốn nghiên cứu số lượng ca nhỏ hơn nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins ước tính rằng, bệnh nhân mắc COVID-19 có thời gian ủ bệnh ngắn nhất là 2 ngày và dài nhất là 14 ngày, với một số ca có thể có thời gian ủ bệnh lên tới 27 ngày.

Nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins công bố tuần này trên tạp chí y khoa học thuật Annals of Internal Medicine cho hay, theo tính toán của các nhà khoa học, giai đoạn ủ bệnh của virus SARS-CoV-2 trung bình là 5,1 ngày.

Khoảng 97,5% trong tổng số bệnh nhân được nghiên cứu phát triệu chứng trong vòng 11,5 ngày kể từ khi phơi nhiễm, các nhà khoa học thông tin thêm.

Do đó, các nhà khoa học lưu ý rằng, ở phương diện xác suất thống kê, giai đoạn theo dõi và cách ly 14 ngày dường như có thể dẫn tới không phát hiện được một số ca. Theo tính toán của họ, cứ mỗi 10.000 người cách ly 14 ngày, có khoảng 100 người xuất hiện triệu chứng sau khi đã hết cách ly.

Theo Wall Street Journal, các nhà nghiên cứu của Johns Hopkins tập trung vào các trường hợp được xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 được ghi nhận từ ngày 4.1 đến 24.2 ngoài tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Tựu trung lại, các nhà nghiên cứu phân tích 181 báo cáo trên các phương tiện truyền thông và các thông báo sức khỏe cộng đồng, trong đó có ngày mà bệnh nhân phơi nhiễm và những triệu chứng đầu tiên.

Tất cả các bệnh nhân liên quan từng đi tới Hồ Bắc hoặc thành phố Vũ Hán. Qua đó, các nhà khoa học có thể sử dụng lộ trình di chuyển của họ để ước tính thời gian phơi nhiễm đầu tiên, bác sĩ Lessler nói.

Wall Street Journal cho hay, nhìn chung việc các nhà nghiên cứu ước tính thời gian ủ bệnh trung bình là 5,1 ngày với virus SARS-CoV-2 là phù hợp với những thông tin đã biết về 2 chủng virus Corona có liên quan là SARS-CoV và MERS-CoV - vốn gây dịch bệnh lây nhiễm trong những năm gần đây. Các loại virus Corona khác gây cảm lạnh thông thường có thời gian ủ bệnh khoảng 3 ngày, các nhà khoa học cho biết.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia Trung Quốc giải thích thời gian ủ bệnh COVID-19 lâu bất thường

Song Minh |

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn nói về những trường hợp ủ bệnh COVID-19 dài hơn 24 ngày.

Thêm bằng chứng sống về thời gian virus Corona ủ bệnh kéo dài

Ngọc Vân |

Hai công dân Nhật Bản sơ tán khỏi Vũ Hán vừa được chẩn đoán nhiễm virus Corona sau 2 thử nghiệm âm tính ban đầu.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chuyên gia Trung Quốc giải thích thời gian ủ bệnh COVID-19 lâu bất thường

Song Minh |

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc Chung Nam Sơn nói về những trường hợp ủ bệnh COVID-19 dài hơn 24 ngày.

Thêm bằng chứng sống về thời gian virus Corona ủ bệnh kéo dài

Ngọc Vân |

Hai công dân Nhật Bản sơ tán khỏi Vũ Hán vừa được chẩn đoán nhiễm virus Corona sau 2 thử nghiệm âm tính ban đầu.