Trung Quốc phát hiện bệnh nhân COVID-19 ủ bệnh tới 27 ngày

Hải Anh |

Một cụ ông 70 tuổi ở Hồ Bắc, Trung Quốc nhiễm virus Corona mới (COVID-19) nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào tới 27 ngày sau. Điều này đồng nghĩa với việc giai đoạn ủ bệnh của virus có thể lâu hơn 14 ngày.

Bệnh nhân Trung Quốc nhiễm COVID-19 có thời gian ủ bệnh tới 27 ngày là Jiang. Ông lái xe từ Ngạc Châu trở về Thần Nông Giá, đều thuộc tỉnh Hồ Bắc hôm 24.1, chính quyền tỉnh Hồ Bắc thông tin hôm nay (22.2).

Tại Ngạc Châu, ông Jiang có tiếp xúc trực tiếp với chị gái ông, người được xác nhận nhiễm virus, Reuters dẫn thông tin của tỉnh Hồ Bắc công bố trên website.

Ông Jiang bị sốt hôm 20.2 và xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19 một ngày sau đó.

Ngày 16.2, chính quyền huyện Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho biết, một ca nhiễm COVID-19 ở huyện này được phát hiện 34 ngày sau khi bệnh nhân trở về từ chuyến thăm Vũ Hán hồi giữa tháng Một.

Trong khi đó, nghiên cứu do nhà dịch tễ học Chung Nam Sơn - người từng phát hiện ra virus SARS năm 2003 và là cố vấn chống dịch COVID-19 - cho hay, thời gian ủ bệnh của các ca mắc COVID-19 trung bình chỉ 3 ngày nhưng dài nhất có thể kéo tới 24 ngày.

Ngày 22.2, Trung Quốc công bố số ca tử vong và số ca mới nhiễm COVID-19 giảm. Ở Trung Quốc đại lục có 397 ca nhiễm mới được xác nhận ngày 21.2, giảm từ 889 ca một ngày trước đó và có 109 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm virus được xác nhận ở Trung Quốc đại lục tăng lên là 76.288 ca với số ca tử vong là 2.345 ca tính tới cuối ngày 21.2.

Trong số 109 ca tử vong mới ở Trung Quốc, tâm dịch Hồ Bắc có 106 ca, với 90 ca ở thủ phủ Vũ Hán.

Dịch COVID-19 đã lây nhiễm hàng trăm tù nhân trong các nhà tù ở Trung Quốc. Giới chuyên gia cũng tìm thấy bằng chứng mới về trường hợp lây nhiễm từ người không có dấu hiệu nhiễm virus cho những người khác. Đó là một phụ nữ Vũ Hán không có triệu chứng lây nhiễm cho 5 họ hàng khi tới thăm họ ở cách Vũ Hán 675km.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân Trung Quốc tái nhiễm COVID-19 sau 10 ngày xuất viện

Thanh Hà |

Một bệnh nhân Trung Quốc từng nhiễm virus Corona mới (COVID-19) được ghi nhận tái nhiễm.

Hơn 500 tù nhân Trung Quốc nhiễm COVID-19, hàng loạt quan chức bị sa thải

Song Minh |

Hơn 500 ca nhiễm COVID-19 trong các nhà tù Trung Quốc được công bố trong ngày 21.2, khiến một loạt quan chức bị sa thải.

Đồng nghiệp rơi nước mắt đưa tiễn giám đốc bệnh viện Vũ Hán tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Vợ của Giám đốc bệnh viện Vũ Hán khóc và đuổi theo chiếc xe đưa thi thể chồng là bác sĩ Liu Zhiming đến nơi hỏa táng. Bác sĩ Liu Zhiming đã qua đời vì dịch COVID-19.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bệnh nhân Trung Quốc tái nhiễm COVID-19 sau 10 ngày xuất viện

Thanh Hà |

Một bệnh nhân Trung Quốc từng nhiễm virus Corona mới (COVID-19) được ghi nhận tái nhiễm.

Hơn 500 tù nhân Trung Quốc nhiễm COVID-19, hàng loạt quan chức bị sa thải

Song Minh |

Hơn 500 ca nhiễm COVID-19 trong các nhà tù Trung Quốc được công bố trong ngày 21.2, khiến một loạt quan chức bị sa thải.

Đồng nghiệp rơi nước mắt đưa tiễn giám đốc bệnh viện Vũ Hán tử vong vì COVID-19

Thanh Hà |

Vợ của Giám đốc bệnh viện Vũ Hán khóc và đuổi theo chiếc xe đưa thi thể chồng là bác sĩ Liu Zhiming đến nơi hỏa táng. Bác sĩ Liu Zhiming đã qua đời vì dịch COVID-19.