Trung Quốc công bố thông tin quan trọng về giai đoạn ủ bệnh virus corona

Ngọc Vân |

Virus corona mới có khả năng lây nhiễm ngay cả trong thời gian ủ bệnh kéo dài tới 14 ngày và khả năng lây lan của virus ngày càng mạnh.

Ma Xiaowei, Bộ trưởng phụ trách Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 26.1 rằng sự hiểu biết của các nhà chức trách về virus là “có giới hạn” và họ cũng không rõ về những rủi ro đột biến có thể xảy ra.

“Đợt bùng phát virus corona dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong một thời gian nữa” - tờ SCMP dẫn lời ông Ma Xiaowei nói.

Kể từ khi đợt bùng phát dịch coronavirus được báo cáo lần đầu tiên vào tháng 12, đến ngày 26.1 đã có gần 2.100 người bị nhiễm coronavirus mới và 56 người thiệt mạng. Những con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Ông Ma nói rằng không giống như hội chứng hô hấp cấp tính nặng SARS, coronavirus có khả năng lây nhiễm ngay trong thời gian ủ bệnh.

Ông cũng nhắc lại các báo cáo trước đó rằng những người bị nhiễm virus corona có thể không ngay lập tức xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào. Điều này khiến các nhà chức trách càng đối mặt khó khăn hơn để kiểm soát sự lây lan của virus và ngăn ngừa lây nhiễm thêm.

Bộ trưởng Ma cho hay, cùng với việc phong toả chặt các thành phố, chính phủ đã cử thêm bác sĩ, y tá, và nhiều vật tư y tế hơn đến Vũ Hán.

Hơn 1.350 bác sĩ đã đến thành phố tâm dịch này để giúp chống lại dịch bệnh và hơn 1.000 người sẽ được điều tiếp đến đây.

Cùng với việc tìm cách ngăn chặn dịch bùng phát ở các thị trấn và thành phố, chính phủ cũng đang theo dõi tình hình ở khu vực nông thôn.

Ông Ma nói rằng chính quyền Bắc Kinh đã ý thức được sự thiếu hụt các thiết bị y tế và các cơ quan chức năng hữu quan đang tìm cách cung cấp “mọi cách có thể”

Wang Jiangping, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, cho biết trong cuộc họp báo rằng Trung Quốc đang tìm kiếm các kênh khác nhau, cả trong và ngoài nước, để cung cấp các thiết bị y tế cần thiết.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc công bố thuốc trị virus corona miễn phí “trong vài giờ tới”?

Song Minh |

Giới chức Trung Quốc hôm 26.1 thông báo sẽ có thuốc trị virus corona hiệu quả “trong vài giờ tới”.

Cảnh báo sốc: Quy mô bùng phát virus corona có thể gấp 10 lần đại dịch SARS

Ngọc Vân |

Quy mô bùng phát virus corona có thể gấp 10 lần đại dịch SARS, bởi giai đoạn vàng kiềm chế đã bị bỏ lỡ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Trung Quốc công bố thuốc trị virus corona miễn phí “trong vài giờ tới”?

Song Minh |

Giới chức Trung Quốc hôm 26.1 thông báo sẽ có thuốc trị virus corona hiệu quả “trong vài giờ tới”.

Cảnh báo sốc: Quy mô bùng phát virus corona có thể gấp 10 lần đại dịch SARS

Ngọc Vân |

Quy mô bùng phát virus corona có thể gấp 10 lần đại dịch SARS, bởi giai đoạn vàng kiềm chế đã bị bỏ lỡ.