Cuba đình chỉ giao thông công cộng để ngăn chặn lây lan COVID-19

Phương Linh |

Bắt đầu từ ngày 11.4, Cuba sẽ đình chỉ tất cả phương tiện giao thông công cộng để ngăn chặn lây lan COVID-19.

Hãng tin CNN dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Eduardo Rodríguez Dávila phát biểu trên truyền hình nhà nước Cuba cho biết, xe buýt, taxi và các hình thức vận chuyển công cộng khác ở Cuba sẽ tạm ngừng hoạt động.

Chỉ những nhân viên nhà nước trong các ngành thiết yếu cho lợi ích quốc gia mới được phép sử dụng các chuyến xe buýt đặc biệt đến nơi làm việc của họ, nhưng phải đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách xã hội với những người trên xe.

Hầu hết người Cuba dựa vào giao thông công cộng để đi lại, họ thường sử dụng xe buýt và taxi kiểu dáng cổ điển Mỹ.

Tính tới nay, nước Cuba hiện ghi nhận 515 ca mắc COVID-19 và 15 trường hợp tử vong.

Trước đó, vào ngày 20.3, Cuba đã tuyên bố đóng cửa biên giới trong vòng 30 ngày kể từ 24.3 để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

"Biệt đội áo trắng" Cuba đến giúp Italia chống đại dịch COVID-19

H.Phương |

Một nhóm 52 bác sĩ và y tá của Cuba đã lên đường sang giúp Italia, quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19.

Cuba: Đóng cửa biên giới ngăn ngừa lây lan COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 20.3, Cuba tuyên bố đóng cửa biên giới trong vòng 30 ngày để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19.

Mỹ Latinh nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19

Bảo Châu |

Các nhà lãnh đạo trên khắp Mỹ Latinh đang tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

"Biệt đội áo trắng" Cuba đến giúp Italia chống đại dịch COVID-19

H.Phương |

Một nhóm 52 bác sĩ và y tá của Cuba đã lên đường sang giúp Italia, quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19.

Cuba: Đóng cửa biên giới ngăn ngừa lây lan COVID-19

Bảo Châu |

Ngày 20.3, Cuba tuyên bố đóng cửa biên giới trong vòng 30 ngày để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19.

Mỹ Latinh nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh COVID-19

Bảo Châu |

Các nhà lãnh đạo trên khắp Mỹ Latinh đang tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn lây lan dịch bệnh COVID-19.