Lý do New Zealand chỉ có 1 ca tử vong COVID-19 trong hơn nghìn ca mắc

Khánh Minh |

New Zealand 4 ngày liên tiếp giảm số ca mắc COVID-19 mới, trong đó duy nhất 1 ca tử vong.

Ngày 9.4, New Zealand ghi nhận 29 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 1.239, trong đó chỉ 1 ca tử vong, 317 người đã hồi phục và chỉ 14 người đang điều trị trong bệnh viện, theo CNN.

New Zealand, một quốc đảo nhỏ với dân số chỉ dưới 5 triệu người, đã đi được nửa chặng đường trong một tháng phong toả với mục đích không chỉ kiềm chế COVID-19 mà còn loại bỏ nó. Và cho đến nay, cách tiếp cận này dường như thành công.

"Chúng ta đang đến một bước ngoặt. Cam kết của các bạn nghĩa là kế hoạch của chúng ta đang có hiệu quả” - Thủ tướng Jacinda Ardern nói trong bài phát biểu hôm 9.4.

Đối với các quốc gia khác, những dấu hiệu tích cực có thể là một lý do để dỡ bỏ các hạn chế. Đan Mạch, nơi có ít nhất 5.597 ca mắc COVID-19 và 218 người chết, tuyên bố sẽ bắt đầu dỡ bỏ phong toả vào tuần tới nếu tình hình ổn định.

Thay vào đó, Thủ tướng Ardern cho biết, New Zealand đang thắt chặt các hạn chế biên giới, có nghĩa là tất cả những người đến nước này sẽ phải cách ly 2 tuần tại một cơ sở được chỉ định, thay vì tự cách ly tại nhà. Quy tắc chỉ áp dụng cho người New Zealand - công dân nước ngoài đã bị cấm vào nước này kể từ ngày 20.3.

Trong cuộc chiến chống COVID-19, New Zealand có hai lợi thế chính: địa lý và thời gian.

Vào ngày 28.2, New Zealand xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, hơn một tháng sau khi Mỹ công bố ca đầu tiên. Và vào ngày 29.3, quốc gia này đã xác nhận ca tử vong đầu tiên - và cho đến nay là ca duy nhất.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã có thêm một chút thời gian để suy nghĩ và có thể học hỏi từ kinh nghiệm của Trung Quốc" - giáo sư Michael Baker, Khoa Y tế Công cộng thuộc Đại học Otago, cố vấn chính phủ về ứng phó COVID-19, nói.

New Zealand cũng có lợi thế là một quốc đảo cách xa hầu hết các nước khác, với ít chuyến bay hơn nhiều nơi khác - nhà vi sinh học Siouxsie Wiles của Đại học Auckland cho biết.

Đó cũng là điều Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã chỉ ra. Hôm 9.4, bà Ardern lưu ý rằng quốc đảo là "lợi thế khác biệt trong khả năng loại bỏ virus của chúng tôi".

Tuy nhiên, bài học thực sự từ New Zealand là sự kết hợp giữa khoa học và lãnh đạo tốt - giáo sư Baker nói. Điều đó có nghĩa là xét nghiệm rộng rãi. Đến nay, New Zealand đã thực hiện 51.165 xét nghiệm. Trong khi đó, đầu tuần này, Vương quốc Anh - một quốc gia có số dân gấp khoảng 13 lần so với New Zealand - cho biết họ mới xét nghiệm 208.837 người.

Tại sao trong số hơn 1.200 ca mắc, New Zealand chỉ có 1 ca tử vong? Theo CNN, một điều khác biệt mà New Zealand đang phát huy lợi thế của mình là độ tuổi tương đối trẻ của những người mắc COVID-19. Những người từ 20 đến 29 tuổi chiếm dưới 25% các ca mắc và các ca nghi nhiễm, trong khi những người từ 30 đến 39 tuổi chiếm 15%.

Để so sánh, một báo cáo do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) phân tích 2.500 bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ cho thấy 29% ở độ tuổi từ 20 đến 44.

Các quốc gia trên thế giới thường có tỉ lệ tử vong COVID-19 cao hơn nhiều ở bệnh nhân lớn tuổi so với bệnh nhân trẻ tuổi.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bill Gates dự báo tin tốt xấu về COVID-19

Song Minh |

Bill Gates, người 5 năm trước đã cảnh báo thế giới về một đại dịch, tiếp tục đưa ra những dự báo tốt-xấu về COVID-19.

Thủ tướng New Zealand: Ca COVID-19 tử vong đầu tiên ở đây là "thảm họa"

HỒNG HẠNH |

Tờ New Zealand Herald cho hay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gọi ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở nước này là "thảm họa".

Thêm 2 nước Châu Đại Dương đóng cửa biên giới phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Australia và New Zealand sẽ đóng cửa biên giới, cấm nhập cảnh đối với tất cả công dân người nước ngoài và những người không cư trú trên lãnh thổ để phòng dịch COVID-19 lây lan.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Bill Gates dự báo tin tốt xấu về COVID-19

Song Minh |

Bill Gates, người 5 năm trước đã cảnh báo thế giới về một đại dịch, tiếp tục đưa ra những dự báo tốt-xấu về COVID-19.

Thủ tướng New Zealand: Ca COVID-19 tử vong đầu tiên ở đây là "thảm họa"

HỒNG HẠNH |

Tờ New Zealand Herald cho hay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gọi ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 ở nước này là "thảm họa".

Thêm 2 nước Châu Đại Dương đóng cửa biên giới phòng dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Australia và New Zealand sẽ đóng cửa biên giới, cấm nhập cảnh đối với tất cả công dân người nước ngoài và những người không cư trú trên lãnh thổ để phòng dịch COVID-19 lây lan.