Bangkok cấm bán bia, rượu để ngăn chặn lây lan COVID-19

Phương Linh |

Bangkok đã ban hành lệnh cấm bán đồ uống có cồn trong 10 ngày để ngăn chặn các cuộc tụ tập có thể lây lan COVID-19.

Bangkok Post dẫn nguồn tin từ các nhà chức trách Thái Lan cho biết, lệnh cấm bán bia, rượu sẽ có hiệu lực từ ngày 10.4 đến ngày 20.4 và là nỗ lực mới nhất của thành phố này nhằm ngăn chặn sự gia tăng lây lan dịch bệnh COVID-19 kể từ đầu tháng 3.

Bia, rượu hiện đã bị cấm đối với khoảng 16 triệu dân Thái Lan. Trước đó, một vài tỉnh thành khác cũng đã ban hành lệnh cấm này. Thái Lan đang trong tình trạng khẩn cấp và phong tỏa một phần cho đến tháng 4.

"Chúng tôi yêu cầu tất cả các bạn hợp tác. Chúng tôi sắp khống chế được sự lây lan của dịch bệnh COVID-19", Bangkok Post dẫn lời người phát ngôn của chính quyền thành phố Bangkok trong cuộc họp báo ngày 9.4 cho biết.

Các quan chức đang cố gắng duy trì khoảng cách xã hội để đánh bại virus gây dịch bệnh COVID-19, với khoảng 1/4 trong số 69 triệu dân của Thái Lan bị cấm rượu. Ngay cả trước khi dịch bệnh bùng phát, đất nước Thái Lan, với các tín đồ Phật giáo chiếm đa số, đã áp dụng các quy tắc tương đối nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn việc bán bia, rượu và rượu mạnh trong những giờ nhất định.

Sau thông báo ngày 9.4, người dân Bangkok đổ xô đi xếp hàng để mua rượu, bia và rượu mạnh ở thủ đô. Tại các siêu thị, cửa hàng, những người mua sắm đeo khẩu trang chen chúc vào các gian hàng bia, rượu.

"Tôi không biết lệnh cấm sẽ kéo dài bao lâu, vì vậy tôi đã mua rất nhiều trong trường hợp thời gian kéo dài", anh Tanawat Ruenbanterng, 39 tuổi, một khách hàng đã mua 30 chai bia cho biết.

Chính phủ Thái Lan đã công bố thêm 54 ca nhiễm mới COVID-19 vào 9.4, mức tăng hàng ngày thấp trong những tuần gần đây, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 2.423 ca. Hơn một nửa các trường hợp nhiễm mới được ghi nhận ở thủ đô Bangkok.

Lễ hội năm mới truyền thống Songkran, diễn ra từ ngày 13.4 đến 15.4, đã bị hoãn cho đến cuối năm nay, nhưng một số người dân có thể vẫn tìm cách ăn mừng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan đóng cửa trường học đến 1.7 để ngăn ngừa lây lan COVID-19

Phương Linh |

Ngày 7.4, Nội các Thái Lan đã phê duyệt đề xuất của Bộ Giáo dục hoãn việc mở lại tất cả các trường học cho học kỳ mới từ 16.5 đến 1.7.

Thái Lan triển khai quân đội giám sát thực thi giờ giới nghiêm từ 3.4

Lê Thanh Hà |

Lực lượng cảnh sát, quân đội đã thiết lập hàng trăm trạm kiểm soát trên khắp Thái Lan vào tối 3.4 (giờ địa phương) nhằm đảm bảo thực thi lệnh giới nghiêm trên toàn quốc chống dịch COVID-19, theo Bangkok Post.

Trở về từ Thái Lan, người đàn ông Myanmar tự cách ly ở ngôi nhà trên cây

Phương Linh |

Một công nhân người Myanmar trở về từ Thái Lan đã chọn cách ly mình trong một ngôi nhà trên cây sau khi người dân không cho phép vào làng vì sợ anh ta nhiễm COVID-19.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thái Lan đóng cửa trường học đến 1.7 để ngăn ngừa lây lan COVID-19

Phương Linh |

Ngày 7.4, Nội các Thái Lan đã phê duyệt đề xuất của Bộ Giáo dục hoãn việc mở lại tất cả các trường học cho học kỳ mới từ 16.5 đến 1.7.

Thái Lan triển khai quân đội giám sát thực thi giờ giới nghiêm từ 3.4

Lê Thanh Hà |

Lực lượng cảnh sát, quân đội đã thiết lập hàng trăm trạm kiểm soát trên khắp Thái Lan vào tối 3.4 (giờ địa phương) nhằm đảm bảo thực thi lệnh giới nghiêm trên toàn quốc chống dịch COVID-19, theo Bangkok Post.

Trở về từ Thái Lan, người đàn ông Myanmar tự cách ly ở ngôi nhà trên cây

Phương Linh |

Một công nhân người Myanmar trở về từ Thái Lan đã chọn cách ly mình trong một ngôi nhà trên cây sau khi người dân không cho phép vào làng vì sợ anh ta nhiễm COVID-19.