"Biệt đội áo trắng" Cuba đến giúp Italia chống đại dịch COVID-19

H.Phương |

Một nhóm 52 bác sĩ và y tá của Cuba đã lên đường sang giúp Italia, quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch COVID-19.

Kể từ sau cuộc cách mạng năm 1959, Cuba thường xuyên gửi các y bác sĩ đến các quốc gia đang phát triển để trợ giúp y tế, điển hình như trong dịch tả tại Haiti và Ebola ở Tây Phi. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Cuba cử nhóm cứu trợ y tế khẩn cấp tới Italia, một trong những đất nước phát triển kinh tế và y học nhất thế giới. Ảnh: Reuters.
Kể từ sau cuộc cách mạng năm 1959, Cuba thường xuyên gửi các y bác sĩ đến các quốc gia đang phát triển để trợ giúp y tế, điển hình như trong dịch tả tại Haiti và Ebola ở Tây Phi. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Cuba cử nhóm cứu trợ y tế khẩn cấp tới Italia, một trong những đất nước phát triển kinh tế và y học nhất thế giới. Ảnh: Reuters.
Chính phủ Cuba cử đoàn bác sĩ gồm 52 người đến Italy, theo yêu cầu của chính quyền Bologna, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Ảnh: Reuters.
Chính phủ Cuba cử đoàn bác sĩ gồm 52 người đến Italy, theo yêu cầu của chính quyền Bologna, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Ảnh: Reuters.
Đây cũng là nhóm chuyên gia y tế thứ 6 mà Cuba cử tới các nước có dịch bệnh COVID-19 bao gồm Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Suriname và Grenada trong thời gian qua. Ảnh: Reuters.
Đây cũng là nhóm chuyên gia y tế thứ 6 mà Cuba cử tới các nước có dịch bệnh COVID-19 bao gồm Venezuela, Nicaragua, Jamaica, Suriname và Grenada trong thời gian qua. Ảnh: Reuters.
Leonardo Fernandez, một chuyên gia chăm sóc tích cực, 68 tuổi, cho biết: “Chúng tôi đều rất sợ nhưng chúng tôi có sứ mệnh cao cả cần hoàn thành, vì thế chúng tôi phải gạt bỏ nỗi sợ sang một bên“. Ảnh: Reuters.
Leonardo Fernandez, một chuyên gia chăm sóc tích cực, 68 tuổi, cho biết: “Chúng tôi đều rất sợ nhưng chúng tôi có sứ mệnh cao cả cần hoàn thành, vì thế chúng tôi phải gạt bỏ nỗi sợ sang một bên“. Ảnh: Reuters.
Cuba có hệ thống y tế đáng nể trong số các nước đang phát triển và có số bác sĩ trung bình trên đầu người thuộc hàng cao nhất thế giới. Ảnh: Reuters.
Cuba có hệ thống y tế đáng nể trong số các nước đang phát triển và có số bác sĩ trung bình trên đầu người thuộc hàng cao nhất thế giới. Ảnh: Reuters.
Với việc sở hữu lực lượng nhân viên y tế hùng hậu và có nhiều kinh nghiệm trong việc phòng ngừa và ứng phó các dịch bệnh truyền nhiễm, nhiều quốc gia như Peru, El Salvador, San Vicente và Granadinas... cũng đang đề nghị Cuba giúp đỡ trong cuộc chiến ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Ảnh: Reuters.
Với việc sở hữu lực lượng nhân viên y tế hùng hậu và có nhiều kinh nghiệm trong việc phòng ngừa và ứng phó các dịch bệnh truyền nhiễm, nhiều quốc gia như Peru, El Salvador, San Vicente và Granadinas... cũng đang đề nghị Cuba giúp đỡ trong cuộc chiến ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Ảnh: Reuters.
Tính đến 13h30 ngày 23.3, Italia ghi nhận 5.476 người tử vong (số người tử vong cao nhất thế giới), 59.138 người nhiễm dịch COVID-19 (số người nhiễm đứng thứ 2 trên thế giới). Ảnh: Orinocotribune.
Tính đến 13h30 ngày 23.3, Italia ghi nhận 5.476 người tử vong (số người tử vong cao nhất thế giới), 59.138 người nhiễm dịch COVID-19 (số người nhiễm đứng thứ 2 trên thế giới). Ảnh: Orinocotribune.
H.Phương
TIN LIÊN QUAN

Người Italia vui vẻ, tràn đầy năng lượng chiến đấu với dịch COVID-19

Thanh Chân |

Tính đến đến 8h00 ngày 20.3, Italia ghi nhận 3.405 ca tử vong trong tổng số 41.035 ca mắc COVID-19. Trong khi số người tử vong do dịch bệnh ở Trung Quốc là 3.245 ca, thấp hơn Italia, nhưng người dân Italia vẫn chiến đấu với tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm tin mãnh liệt.

Ảnh ấn tượng tuần: Điểm nóng Italia không một bóng người giữa dịch COVID-19

Thanh Chân |

Điểm nóng Italia không một bóng người bởi dịch COVID-19; Du thuyền Grand Princess cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh ngoài khơi California; Các sân bay quốc tế trên khắp thế giới vắng khách... là những khoảnh khắc ấn tượng nhất tuần qua.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tâm dịch Italia

Phương Linh |

Italia hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc với hơn 1.000 người tử vong và 15.000 người nhiễm bệnh. Các hình ảnh ghi lại ở bệnh viện phía bắc Italia nơi các bác sĩ và y tá đang nỗ lực không ngừng nghỉ trong trận chiến với dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người Italia vui vẻ, tràn đầy năng lượng chiến đấu với dịch COVID-19

Thanh Chân |

Tính đến đến 8h00 ngày 20.3, Italia ghi nhận 3.405 ca tử vong trong tổng số 41.035 ca mắc COVID-19. Trong khi số người tử vong do dịch bệnh ở Trung Quốc là 3.245 ca, thấp hơn Italia, nhưng người dân Italia vẫn chiến đấu với tinh thần lạc quan, yêu đời và niềm tin mãnh liệt.

Ảnh ấn tượng tuần: Điểm nóng Italia không một bóng người giữa dịch COVID-19

Thanh Chân |

Điểm nóng Italia không một bóng người bởi dịch COVID-19; Du thuyền Grand Princess cập cảng sau nhiều ngày lênh đênh ngoài khơi California; Các sân bay quốc tế trên khắp thế giới vắng khách... là những khoảnh khắc ấn tượng nhất tuần qua.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tâm dịch Italia

Phương Linh |

Italia hiện là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc với hơn 1.000 người tử vong và 15.000 người nhiễm bệnh. Các hình ảnh ghi lại ở bệnh viện phía bắc Italia nơi các bác sĩ và y tá đang nỗ lực không ngừng nghỉ trong trận chiến với dịch bệnh.