Cơn bão đầu tiên trong tháng 6 bắt đầu mạnh lên

Khánh Minh - Hiếu Anh |

Bão Guchol mạnh lên vào chiều 7.6, di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc trên biển Philippines.

Trong bản tin dự báo thời tiết 17h ngày 7.6, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, bão Chedeng (tên quốc tế là Guchol) hiện có sức gió duy trì tối đa là 85 km/h so với 75 km/h trước đó. Sức gió giật của bão tăng lên 105 km/h từ 90 km/h.

Bão hiện cách đảo Luzon 1.150 km về phía đông, quá xa để ảnh hưởng đến Philippines.

Với khoảng cách của Chedeng với đất liền Philippines, dự báo sẽ không có mưa trực tiếp đến bất kì vùng nào của nước này trong vòng 3 đến 5 ngày tới.

Việc tăng tín hiệu gió xoáy thuận nhiệt đới cũng khó xảy ra và vùng ven biển không bị ảnh hưởng.

Nhưng PAGASA đang theo dõi khả năng tăng cường gió mùa tây nam do bão Chedeng, điều này sẽ phụ thuộc vào sự di chuyển và cường độ của bão trong những ngày tới.

PAGASA dự báo, bão Chedeng di chuyển theo hướng tây bắc hoặc tây tây bắc từ ngày 7-10.6, trước khi dịch chuyển nhiều hơn về phía bắc hoặc bắc đông bắc trong thời gian còn lại của cuối tuần.

Dự báo đường đi của Chedeng từ 8h ngày 6.6 đến 8h ngày 11.6. Ảnh: PASAGA
Dự báo đường đi của bão Chedeng (Guchol) từ 2h chiều 7.6 đến 2h chiều 12.6. Ảnh: PASAGA

Chedeng cũng được cho là sẽ mạnh lên trong ba đến bốn ngày tới, có thể đạt cường độ cao nhất vào ngày 9 hoặc 10.6.

Chedeng là cơn bão thứ ba của Philippines trong năm 2023 và là cơn bão đầu tiên trong tháng 6. PAGASA dự báo sẽ có một hoặc hai cơn bão trong tháng này.

Dự báo 24 giờ tới có gió mạnh trên biển

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa phát đi cảnh báo chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24h tới, do ảnh hưởng dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp nên ở vịnh Bắc Bộ có gió giật cấp 6-7; vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7.

Cụ thể, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 18-21 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực vịnh Bắc Bộ có vị trí lúc 13h chiều 7.6 ở vào khoảng 19-2 độ vĩ bắc; 107-109 độ kinh đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng tây bắc.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm 7.6 và ngày 8.6, ở vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong đêm 7.6 và ngày 8.6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3 m; biển động.

Để chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến của gió mạnh trên biển.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Khánh Minh - Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo về cơn bão đầu tiên trong tháng 6

Song Minh |

Áp thấp nhiệt đới gần Philippines có thể trở thành cơn bão đầu tiên trong tháng 6, có tên địa phương là Chedeng.

Nhiệm vụ cấp bách mới là đối phó với nắng nóng tàn khốc

Khánh Minh |

Nhiệm vụ cấp bách mới của Đông Nam Á là đối phó với nắng nóng tàn khốc, theo tiến sĩ Vinod Thomas của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak.

Bão Mawar trút mưa xối xả, gợi ký ức kinh hoàng ở Nhật Bản

Ngọc Vân |

Bão Mawar đã trút mưa xối xả xuống nhiều vùng ở Nhật Bản, gợi nhớ ký ức kinh hoàng của trận lũ lụt mùa hè năm 2018.

Nữ doanh nhân Thái Hương và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt

Phạm Dung |

Nhắc đến nữ doanh nhân thông minh, bản lĩnh, chèo lái doanh nghiệp “khủng” trên thị trường không thể không nói đến Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH.

Cận cảnh đường Nguyễn Trãi, Hà Nội trước khi quây lô cốt

Vĩnh Hoàng |

Nhằm phục vụ thi công dự án Nhà máy nước thải Yên Xá, dự kiến tối 9.6, đơn vị thi công sẽ bắt đầu quây lô cốt thử nghiệm trên đường Nguyễn Trãi để thi công hố ga thu nước.

Thầy giáo tiếng Anh chia sẻ bí quyết chinh phục 9.0 cả 4 kĩ năng IELTS

TRÀ MY |

Anh Luyện Quang Kiên (31 tuổi) - giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội - là người đầu tiên ở Việt Nam đạt 9.0 IELTS ở bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

Nhiều hồ nước tại Hà Nội cạn trơ đáy, cây cỏ mọc um tùm

Bích Lộc |

Tình trạng nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít cùng với việc không có đường cấp nước nên các hồ nước tại địa bàn Hà Nội cạn trơ đáy, có nơi cây cỏ mọc um tùm.

Rào chắn giữ vỉa hè cho người đi bộ nhưng lại trưng dụng làm bãi giữ xe

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Vỉa hè quanh một số bệnh viện lớn tại các quận trung tâm được lắp đặt rào chắn bằng thép làm lối đi cho người đi bộ, ngăn hàng rong lấn chiếm. Tuy nhiên, vỉa hè sau đó lại được trưng dụng làm bãi giữ xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Dự báo về cơn bão đầu tiên trong tháng 6

Song Minh |

Áp thấp nhiệt đới gần Philippines có thể trở thành cơn bão đầu tiên trong tháng 6, có tên địa phương là Chedeng.

Nhiệm vụ cấp bách mới là đối phó với nắng nóng tàn khốc

Khánh Minh |

Nhiệm vụ cấp bách mới của Đông Nam Á là đối phó với nắng nóng tàn khốc, theo tiến sĩ Vinod Thomas của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISEAS-Yusof Ishak.

Bão Mawar trút mưa xối xả, gợi ký ức kinh hoàng ở Nhật Bản

Ngọc Vân |

Bão Mawar đã trút mưa xối xả xuống nhiều vùng ở Nhật Bản, gợi nhớ ký ức kinh hoàng của trận lũ lụt mùa hè năm 2018.