Nhiều hồ nước tại Hà Nội cạn trơ đáy, cây cỏ mọc um tùm

Bích Lộc |

Tình trạng nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít cùng với việc không có đường cấp nước nên các hồ nước tại địa bàn Hà Nội cạn trơ đáy, có nơi cây cỏ mọc um tùm.

Là người dân thường xuyên đi bộ quanh khu vực hồ điều hoà Trung Văn (quận Nam Từ Liêm), bà Phạm Thị Những (77 tuổi, Nam Từ Liêm) cho biết, trong khoảng năm 2013-2014, hồ được cải tạo, nạo vét, trồng cây xanh xung quanh để phục vụ người dân. Nhưng trong khoảng 1 năm trở lại đây, hồ điều hoà đã trở nên cạn khô, trơ đáy. 

"Cứ trời nắng lên là lòng hồ không còn một giọt nước nào. Cây cối giờ mọc um tùm, rậm rạp. Trước còn có người đến dọn dẹp, chứ bây giờ cỏ mọc nhiều quá rồi cũng không còn ai dọn nữa", bà Những chia sẻ thêm.

 
Bà Phạm Thị Những chia sẻ về hồ nước bị cạn. Ảnh: Bích Lộc

Theo ghi nhận, dù những ngày gần đây Hà Nội có xuất hiện mưa lớn nhưng lòng hồ điều hòa Trung Văn vẫn trong tình trạng cạn trơ đáy.

Dưới lòng hồ, nhiều cây cỏ mọc phát triển cao quá đầu người, có những khu vực cây cỏ còn bị cháy khô.

 
 
Cỏ cây mọc um tùm, cao quá đầu người tại lòng hồ Trung Văn. Ảnh: Bích Lộc. 

Theo quan sát của phóng viên, mặc dù có hệ thống cống dẫn nước vào hồ nhưng lại không hoạt động. Người dân tại đây chia sẻ, tình trạng này đã xảy ra từ lâu nhưng chưa có cách khắc phục. Do vậy, từ một hồ nước trong xanh giờ đây đã trở thành hồ cạn khô cằn, xác xơ.

 
Từ hồ nước trong xanh giờ đây đã trở thành vùng đất khô cằn, xác xơ. Ảnh: Bích Lộc.

Ngoài ra, nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng, xung quanh hồ cũng đã bị xuống cấp nặng nề gây mất mỹ quan đô thị.

Không chỉ hồ điều hòa Trung Văn, tình trạng hồ nước cạn còn xảy ra tại công viên Bách Thảo. Theo quan sát, hai hồ trong công viên này gần như cạn khô, những nơi có nước thì trở thành ao tù, nước đọng làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường.

 
Ảnh: Bích Lộc.

Được biết, hai hồ nước trong công viên Bách Thảo có tổng diện tích khoảng 1,65 ha, sâu khoảng 2 m tính đến mặt kè bêtông. Đây là các hồ được bổ sung nước tự nhiên (nước mưa) và không có chức năng điều hòa thoát nước.

Là người dân địa phương, ông Phạm Thái Tú (65 tuổi, Ba Đình) cho biết: “Tình trạng hồ nước cạn trơ đáy đã xảy ra gần 2 tháng nay, trong đợt nắng nóng kéo dài vừa qua, tình trạng này trở nên nghiêm trọng. Chưa năm nào hai hồ tại công viên Bách Thảo lại cạn đến mức như thế này".

 
Người dân đi bộ xung quanh khu vực hồ nước cạn khô trong công viên Bách Thảo. Ảnh: Bích Lộc.

Do thiếu nước lâu này, nhiều khu vực dưới lòng hồ đã trở nên khô cằn, nứt nẻ. Biển báo khu vực nuôi thả cá vẫn được dựng lên giữa hồ nhưng thực tế không đủ nước cho các loài cá sinh sống.

 
Nhiều khu vực dưới lòng hồ do thiếu nước lâu ngày nên trở nên khô cằn, nứt nẻ. Ảnh: Bích Lộc.
Tấm biển ghi khu vực hồ thả cá nhưng thực tế không có đủ nước cho cá sinh sống. Ảnh: Bích Lộc.
Tấm biển ghi khu vực hồ thả cá nhưng thực tế không có đủ nước cho cá sinh sống. Ảnh: Bích Lộc.

Tình trạng rác thải, cá chết dưới lòng hồ khiến mùi bốc lên khó chịu. Nhiều công nhân vệ sinh phải làm việc với cường độ cao để vớt rác thải lên, giảm thiểu tối đa tình trạng mất vệ sinh môi trường.  

 
Chiếc thuyền mắc cạn dưới lòng hồ. Ảnh: Bích Lộc

Công viên Bách Thảo được coi là “lá phổi xanh" giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, nơi đây thu hút đông người dân tới vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, tình trạng hồ cạn trơ đáy xảy ra đã làm mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường khu vực này.

Được biết, Sở Xây dựng Hà Nội đang tiến hành việc cải tạo toàn diện các hạng mục liên quan đến các hồ trong công viên Bách Thảo (nạo vét bùn, sửa chữa kè...). Cùng với đó, cải tạo, nâng cấp công viên Bách Thảo một cách đồng bộ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, giai đoạn 2023-2025. 

Bích Lộc
TIN LIÊN QUAN

Thủy điện Thác Bà suy giảm công suất điện do mực nước thấp kỷ lục

Thái Mạnh - Cát Tường |

Thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến lưu lượng nước về quá ít, mực nước xuống quá thấp khiến công suất điện tại thủy điện Thác Bà sụt giảm nghiêm trọng.

Hồ chứa dưới mực nước chết, thuỷ điện Thác Bà thực hiện điều chưa có tiền lệ

Cát Tường - Thái Mạnh |

Tính đến ngày 8.6, có 11 thuỷ điện trên cả nước đã phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo. Do mực nước hồ thời gian qua giảm mạnh, Công ty CP Thủy điện Thác Bà phải thực hiện điều chưa có tiền lệ là dừng 2/3 tổ máy phát điện.

Hàng trăm hồ đập cạn nước, nguy cơ hạn hán trên diện rộng ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An đang đứng trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra sớm và trên diện rộng.

Quy định mới yêu cầu cán bộ, công chức xã 100% phải có bằng đại học trở lên

Trà My |

Bộ Nội Vụ vừa công bố những điểm mới cơ bản của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10.6.2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Cả nhà nhịn đói, lang thang vì mất điện

Minh Ánh - Đức Mạnh |

Mất điện giữa những ngày hè nắng nóng đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều hộ dân, nhất là với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Khởi tố 2 cán bộ ăn chặn hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tuần Giáo vừa khởi tố 2 cán bộ xã ăn chặn khoản hỗ trợ tiền điện của hộ nghèo, hộ chưa có điện.

Nhiều cổ phiếu bất động sản tăng nóng không phải vì kinh doanh hiệu quả

Gia Miêu |

Dòng tiền đầu cơ đang nhập cuộc khá tích cực ở một số cổ phiếu bất động sản nhờ các tín hiệu như hạ lãi suất, các chính sách hỗ trợ, kết hợp với phân tích kỹ thuật cho thấy nhịp hồi phục so với giai đoạn giảm sâu.

Khởi tố 19 người liên quan trục lợi bảo hiểm tại các phòng khám ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố 19 bị can để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan đến vụ trục lợi tiền bảo hiểm xảy ra tại 6 phòng khám trên địa bàn TP Biên Hòa.

Thủy điện Thác Bà suy giảm công suất điện do mực nước thấp kỷ lục

Thái Mạnh - Cát Tường |

Thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến lưu lượng nước về quá ít, mực nước xuống quá thấp khiến công suất điện tại thủy điện Thác Bà sụt giảm nghiêm trọng.

Hồ chứa dưới mực nước chết, thuỷ điện Thác Bà thực hiện điều chưa có tiền lệ

Cát Tường - Thái Mạnh |

Tính đến ngày 8.6, có 11 thuỷ điện trên cả nước đã phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo. Do mực nước hồ thời gian qua giảm mạnh, Công ty CP Thủy điện Thác Bà phải thực hiện điều chưa có tiền lệ là dừng 2/3 tổ máy phát điện.

Hàng trăm hồ đập cạn nước, nguy cơ hạn hán trên diện rộng ở Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An đang đứng trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn xảy ra sớm và trên diện rộng.