Hồ thủy điện Thác Mơ nhiều chỗ cạn trơ đáy nhìn như hoang mạc nứt nẻ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Hồ Thủy điện Thác Mơ ở huyện Bù Đăng cạn trơ đáy. Rất lâu rồi, hồ này mới bị xuống dưới mực nước chết như vậy. Người dân rất vất vả tìm nguồn nước tưới cho cây trồng và nỗi lo thiếu điện kéo dài.

 
Đây là khu vực xung quanh hồ thủy điện Thác Mơ ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Người dân địa phương cho biết, chưa bao giờ mực nước hồ xuống thấp như năm nay.
 
Khoảng 2 tháng trở lại đây, lượng nước tích trữ của hồ Thủy điện Thác Mơ sụt giảm đáng kể, nhiều khu vực cạn trơ đáy.
 
Theo người dân địa phương, hàng năm, mực nước lòng hồ xuống thấp từ tháng 5 đến tháng 7. Tuy nhiên, năm nay, lòng hồ đã trơ đáy từ những ngày đầu tháng 3 dương lịch.
Thời điểm này những năm trước, nước cũng cạn nhưng vẫn đủ để người dân tưới cho cây trồng, riêng năm nay đến tháng 4 nước đã cạn hết. Có thể năm nay do thời tiết bất thường, nắng nóng kéo dài dẫn đến thiếu nước
Những năm trước, nước cũng cạn nhưng vẫn đủ để người dân tưới cho cây trồng. Thế nhưng năm nay, do thời tiết bất thường, nắng nóng kéo dài dẫn đến thiếu nước.  Tới nay, nhiều khu vực ở hồ thủy điện Thác Mơ dù có những cơn mưa lớn đầu mùa nhưng vẫn cạn trơ đáy.
Theo lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng, nước lòng hồ xuống dưới mực nước chết, gây khó khăn cho người dân sản xuất nông nghiệp, không có nước tưới cho cây trồng.
Theo lãnh đạo UBND huyện Bù Đăng, nước lòng hồ xuống dưới mực nước chết.
Hồ cạn nước gây khó khăn cho người dân sản xuất nông nghiệp, không có nước tưới cho cây trồng. Các ống hút nước đặt sâu xuống dưới các dòng chảy vất vả lấy nước tưới.
Hồ cạn nước gây khó khăn cho người dân sản xuất nông nghiệp, không có nước tưới cho cây trồng. Các ống hút nước phải đặt sâu xuống dưới các dòng chảy, vất vả lấy nước tưới.
Bên cạnh đó, việc cung ứng điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nỗi lo thiếu điện thường trực.
Bên cạnh đó, việc cung ứng điện của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nỗi lo thiếu điện thường trực.
Ghi nhận ở khu vực cầu 38 (ấp 4 Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước), nước cạn trơ đáy, thuyền, ca nô mắc cạn nằm thời gian dài.
Ghi nhận ở khu vực cầu 38 (ấp 4 Minh Hưng, Bù Đăng, Bình Phước), nước cạn trơ đáy, thuyền, ca nô mắc cạn nằm một chỗ thời gian dài.
Đất đã nứt nẻ,
Đất ở một số khu vực đang khô cằn, nứt nẻ.
Hiện sản lượng điện của các thủy điện đang bị ảnh hưởng. UBND tỉnh Bình Phước cho biết, vừa ban hành văn bản về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hằng tháng 10% so với cùng kỳ, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng là 5% và 50% đối với chiếu sáng công cộng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ điện trong giai đoạn hiện nay.
Hiện sản lượng điện của các thủy điện đang bị ảnh hưởng. UBND tỉnh Bình Phước cho biết vừa ban hành văn bản về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện năng tiêu thụ hàng tháng 10% so với cùng kỳ, bệnh viện, bệnh xá, trạm xá, khu điều dưỡng mức tiết kiệm là 5% và 50% đối với chiếu sáng công cộng. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ điện trong giai đoạn hiện nay.
Lòng hồ cạn trơ đáy. Video: Đình Trọng

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhìn từ trên cao xuống vùng đất còn nhiều rừng nhất ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Huyện Bù Đăng là địa phương có diện tích đất rừng lớn nhất tỉnh Bình Phước. Tỉnh đang phát triển việc trồng rừng ở đây và thực hiện kế hoạch trồng khoảng 1.000 ha cây gỗ gáo vàng ở vùng bán ngập hồ thủy điện Thác Mơ.

Nước hồ cạn trơ đáy khiến ''lá phổi xanh'' lớn nhất Hà Nội tiêu điều

MINH HÀ - QUỲNH TRANG |

Theo phản ánh của người dân, tình trạng hồ tại công viên Bách Thảo (Ba Đình, Hà Nội) cạn kiệt nguồn nước đã xảy ra từ nhiều tháng nay. Đây là hồ nước tự nhiên phụ thuộc vào nước mưa, do nắng nóng kéo dài và không có đường cấp nước nên nước hồ bị cạn kiệt, chỉ còn lại ao tù gây ô nhiễm, mất mỹ quan trong công viên.

Hồ Trị An ở Đồng Nai cạn nước trơ đáy, nhìn như hoang mạc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hồ Trị An có diện tích 32.000 ha cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An và nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh nhưng đang trong tình trạng cạn trơ đáy, nhìn như hoang mạc trong mùa khô hạn.

Đi biển xuyên đêm, phụ huynh vẫn đội mưa đưa đón con thi lớp 10

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Sau một đêm dài lênh đênh trên biển đánh bắt cá, ông Nguyễn Văn Bảy (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tranh thủ trở về nhà từ sáng sớm để đưa con gái đi thi tuyển sinh lớp 10. “Kỳ thi quan trọng, cháu chỉ tin tưởng ba đưa đi cho may mắn nên tôi cố gắng hỗ trợ con. Con thi áp lực nên chút mệt nhọc của cha mẹ cũng chẳng có gì” – ông Bảy nói.

Nga - Ukraina đối mặt tại tòa án tối cao của Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Nga và Ukraina đối mặt tại Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ở The Hague, Hà Lan của Liên Hợp Quốc trong ngày 6.6 cho vụ kiện do Kiev đệ trình từ năm 2017.

Giảm tuổi nghỉ hưu - mong muốn của công nhân

LƯƠNG HẠNH |

Rất ít công nhân có thể làm việc đến độ tuổi hưởng lương hưu theo quy định hiện hành. Với họ, độ tuổi nghỉ hưu hiện nay là quá cao. Đa số lao động trực tiếp trong khu công nghiệp cho biết chỉ đủ sức khỏe để làm việc đến 50 tuổi.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông gây mưa dông gió mạnh

AN AN |

Dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam gây thời tiết mưa dông gió mạnh diện rộng trên biển.

Chiêu lập hồ sơ khống rút 10 tỉ đồng của “sếp” Quỹ Phát triển phụ nữ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can, làm rõ thủ đoạn lập hồ sơ khống, rút hơn 10 tỉ đồng của Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê và 6 đồng phạm là cấp dưới.

Nhìn từ trên cao xuống vùng đất còn nhiều rừng nhất ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Huyện Bù Đăng là địa phương có diện tích đất rừng lớn nhất tỉnh Bình Phước. Tỉnh đang phát triển việc trồng rừng ở đây và thực hiện kế hoạch trồng khoảng 1.000 ha cây gỗ gáo vàng ở vùng bán ngập hồ thủy điện Thác Mơ.

Nước hồ cạn trơ đáy khiến ''lá phổi xanh'' lớn nhất Hà Nội tiêu điều

MINH HÀ - QUỲNH TRANG |

Theo phản ánh của người dân, tình trạng hồ tại công viên Bách Thảo (Ba Đình, Hà Nội) cạn kiệt nguồn nước đã xảy ra từ nhiều tháng nay. Đây là hồ nước tự nhiên phụ thuộc vào nước mưa, do nắng nóng kéo dài và không có đường cấp nước nên nước hồ bị cạn kiệt, chỉ còn lại ao tù gây ô nhiễm, mất mỹ quan trong công viên.

Hồ Trị An ở Đồng Nai cạn nước trơ đáy, nhìn như hoang mạc

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Hồ Trị An có diện tích 32.000 ha cung cấp nước cho thuỷ điện Trị An và nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân vùng hạ lưu Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh nhưng đang trong tình trạng cạn trơ đáy, nhìn như hoang mạc trong mùa khô hạn.