Bão Mawar trút mưa xối xả, gợi ký ức kinh hoàng ở Nhật Bản

Ngọc Vân |

Bão Mawar đã trút mưa xối xả xuống nhiều vùng ở Nhật Bản, gợi nhớ ký ức kinh hoàng của trận lũ lụt mùa hè năm 2018.

Reuters đưa tin, ngày 2.6, nhiều vùng ở Nhật Bản đã có mưa lớn khi bão Mawar tiến gần, khiến các nhà chức trách phải khuyến cáo hơn 1 triệu người dân sơ tán.

Siêu bão Mawar sau khi tàn phá đảo Guam của Mỹ vào tuần trước đã suy yếu khi rời khỏi Philippines.

Tâm bão dự kiến đi qua phía nam của đảo Honshu khi di chuyển vào Thái Bình Dương. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo, không khí ẩm từ cơn bão có thể tạo thành một đợt mưa lớn cục bộ.

Cơ quan quản lý thiên tai và hỏa hoạn cho biết, gần 1,3 triệu người trên khắp Nhật Bản đã được khuyến cáo sơ tán, trong đó số lượng lớn nhất là ở các khu vực phía tây đảo Honshu như tỉnh Wakayama.

Bão Mawar gây sóng lớn ở Nhật Bản. Ảnh: AP
Bão Mawar gây sóng lớn ở Cape Ara, Itoman, đảo Okinawa, Nhật Bản. Ảnh: AP

Hơn 300 chuyến bay, 52 chuyến phà đã bị hủy vào trưa 2.6, theo Bộ Giao thông Vận tải. Một số tuyến tàu cũng bị đóng cửa.

Các kiểu thời tiết tương tự từng gây ra lũ lụt và lở đất trong các năm trước, đáng chú ý nhất là vào mùa hè năm 2018, khi hơn 200 người thiệt mạng ở miền tây Nhật Bản.

"Những gì xảy ra cách đây 5 năm vẫn rõ ràng như ngày hôm qua" - một phụ nữ ở đảo Shikoku nói với đài truyền hình NHK, giải thích lý do phải sơ tán.

Các bản tin trên truyền hình cho thấy, một số con sông gần tràn bờ vào chiều 2.6, nhưng không có báo cáo về lũ lụt hoặc lở đất.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo lũ lụt và lở đất cho các khu vực phía tây của đảo Shikoku và Honshu, dự báo lượng mưa 350 mm ở các khu vực phía tây Honshu trong 24 giờ tính đến sáng 3.6.

Mưa lớn ở Kochi, tỉnh Kochi, ngày 2.6.2023. Ảnh: Kyodo
Mưa lớn ở Kochi, tỉnh Kochi, ngày 2.6.2023. Ảnh: Kyodo

Các khu vực của Shikoku đã hứng chịu lượng mưa 162,5 mm trong ba giờ tính đến 9h00 sáng 2.6, gần một nửa lượng mưa đó trong một giờ.

Mặc dù mưa lớn vào mùa hè không phải là hiếm ở Nhật Bản, nhưng tháng 6 là thời điểm sớm bất thường xảy ra siêu bão.Ngày 1.5, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết quốc gia này đã trải qua mùa xuân ấm áp nhất kể từ khi bắt đầu lưu giữ dữ liệu vào năm 1898.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Mối liên hệ bất thường giữa bão Mawar và nắng nóng

Khánh Minh |

Bão Mawar khiến nắng nóng gia tăng, gây ô nhiễm không khí dù không đổ bộ trực tiếp Hong Kong (Trung Quốc).

Đường đi mới nhất và lời cảnh tỉnh từ siêu bão Mawar

Ngọc Vân |

Bão Mawar đã suy yếu và đang di chuyển chậm ra khỏi Philippines, theo bản tin dự báo thời tiết 23h ngày 31.5.

Bão Mawar bắt đầu gây ảnh hưởng mạnh

Song Minh |

Bão Mawar tiếp tục di chuyển chậm, nhưng đã gây ảnh hưởng lớn đến hàng chục nghìn người ở Philippines.

Nghỉ do công ty bị mất điện, người lao động vẫn được hưởng lương

Quế Chi (T/H) |

Theo quy định, khi ngừng việc do sự cố mất điện thì người lao động vẫn được công ty trả lương ngừng việc và mức lương sẽ do 2 bên thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Du khách nườm nượp đi đón bình minh ở đảo Phú Quý

DUY TUẤN |

Đón bình minh ở đảo Phú Quý, Bình Thuận sớm hơn ở đất liền nên du khách ra du lịch đảo đều muốn trải nghiệm cảm giác này. Từ 5h kém, du khách đã đến Dốc Phượt để chờ đón bình minh. Bên khung cảnh biển, du khách ngồi uống cà phê, nghe nhạc và chụp ảnh trước khung cảnh bình minh lên khiến ai cũng thích thú.

Man United thất bại ở chung kết FA Cup và sức mạnh khó cản của Man City

Chi Trần |

Thất bại của Man United ở chung kết FA Cup một lần nữa chứng minh rằng việc ngăn cản Man City là quá khó.

4 năm may đồng phục miễn phí cho học sinh nghèo ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhận thấy nhiều học sinh nghèo với bộ đồng phục lấm lem đến trường, từ năm 2018 đến nay, vợ chồng anh Nguyễn Quốc Hiếu (47 tuổi, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) mở cơ sở may đồng phục, và bắt đầu hỗ trợ đồng phục miễn phí cho các em.

Lý do tự động gia hạn đăng kiểm nhưng vẫn cần cấp giấy xác nhận

Hiếu Anh |

Từ 3.6, nhiều ôtô được tự động gia hạn mà không phải đến trung tâm đăng kiểm. Tuy nhiên, phương tiện này vẫn cần giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận, tem kiểm định khi tham gia giao thông

Mối liên hệ bất thường giữa bão Mawar và nắng nóng

Khánh Minh |

Bão Mawar khiến nắng nóng gia tăng, gây ô nhiễm không khí dù không đổ bộ trực tiếp Hong Kong (Trung Quốc).

Đường đi mới nhất và lời cảnh tỉnh từ siêu bão Mawar

Ngọc Vân |

Bão Mawar đã suy yếu và đang di chuyển chậm ra khỏi Philippines, theo bản tin dự báo thời tiết 23h ngày 31.5.

Bão Mawar bắt đầu gây ảnh hưởng mạnh

Song Minh |

Bão Mawar tiếp tục di chuyển chậm, nhưng đã gây ảnh hưởng lớn đến hàng chục nghìn người ở Philippines.