Chuyên gia Trung Quốc dự đoán Bắc Kinh sẽ hết COVID-19 vào tuần tới

HỒNG HẠNH |

Ngày 30.6, Bắc Kinh xác nhận chỉ có 3 ca mắc COVID-19 mới, mức thấp nhất trong 19 ngày qua. Do đó, các chuyên gia dự đoán Bắc Kinh sẽ không có ca mắc COVID-19 mới vào tuần tới.

Số ca mắc mới ở thủ đô của Trung Quốc đã ở dưới 10 trong 3 ngày liên tiếp, với 7 ca vào ngày 28 và 29, 3 ca vào ngày 30.6. Kể từ đợt bùng phát dịch bệnh vào ngày 11.6, đây là lần đầu tiên quận Phong Đài báo cáo không có ca nhiễm mới nào.

Chuyên gia hô hấp Wang Guangfa, thuộc Bệnh viện số 1 của Đại học Bắc Kinh, cho biết, số lượng ca mắc mới ở Bắc Kinh có thể bằng 0 vào tuần sau, bởi những ca mắc mới gần đây chủ yếu là những người đã được cách ly và theo dõi.

Trong suốt quá trình xét nghiệm axit nucleic trên toàn thành phố trong những ngày gần đây, nhân viên y tế không phát hiện ca mắc mới nào, có nghĩa là tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh về cơ bản đã được kiểm soát.

Tính đến ngày 28.6, Bắc Kinh đã xét nghiệm hơn 8,2 triệu người.

Thêm một dấu hiệu cho thấy tình hình dịch bệnh đã được cải thiện khi 12 khu dân cư gần chợ Tân Địa Phát, quận Phong Đài, đã dần dần dỡ bỏ phong tỏa từ ngày 30.6.

Cùng ngày, 5 khu dân cư đầu tiên không có ca nhiễm nào đã được dỡ bỏ phong tỏa. 7 khu dân cư còn lại vẫn sẽ trải qua 14 ngày phong tỏa sau khi bệnh nhân cuối cùng khỏi bệnh. Những người từng đến khu vực bán thịt bò và thịt cừu ở chợ Tân Địa Phát vẫn sẽ tiếp tục kiểm dịch.

Mặc dù có những dấu hiệu cho thấy dịch bệnh ở Bắc Kinh đang giảm, nhưng vẫn chưa thể dỡ bỏ hoàn toàn hạn chế. Chính quyền Bắc Kinh vẫn sẽ xét nghiệm axit nucleic và đo nhiệt độ ở những địa điểm kiểm dịch công cộng.

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời chuyên gia Wang cho hay, Bắc Kinh nên chuẩn bị cho cuộc chiến dài hạn chống COVID-19, đồng thời áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt để không gây tổn thất nên nền kinh tế và giảm dần các hạn chế gây cản trở hoạt động kinh tế thường ngày.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Bắc Kinh chiến đấu cụm lây lan mới, nửa triệu người trong vòng phong tỏa

Bảo Châu |

Ngày 28.6, Trung Quốc đã tiến hành phong tỏa chặt chẽ đối với gần nửa triệu người gần thủ đô để ngăn chặn đợt bùng phát mới của dịch COVID-19.

Đến lượt Vũ Hán gửi lực lượng y tế hỗ trợ Bắc Kinh khống chế COVID-19

Phương Linh |

Hai tháng sau khi đội y tế cuối cùng của Bắc Kinh rời Vũ Hán, ngày 20.6 sáu bệnh viện có trụ sở tại Vũ Hán đã điều động lực lượng tới thủ đô để hỗ trợ.

Bắc Kinh tự tin “giảm không phanh” COVID-19 cuối tuần này

Khánh Minh |

Chuyên gia của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc tự tin rằng các ca nhiễm COVID-19 mới ở Bắc Kinh sẽ “giảm không phanh” trong tuần này.

Nhóm nữ sinh cấp 3 lao vào đánh hội đồng người phụ nữ gần 40 tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều cô gái dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng một người phụ nữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 3 nữ sinh cấp 3 (trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng tham gia đánh hội đồng.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Bắc Kinh chiến đấu cụm lây lan mới, nửa triệu người trong vòng phong tỏa

Bảo Châu |

Ngày 28.6, Trung Quốc đã tiến hành phong tỏa chặt chẽ đối với gần nửa triệu người gần thủ đô để ngăn chặn đợt bùng phát mới của dịch COVID-19.

Đến lượt Vũ Hán gửi lực lượng y tế hỗ trợ Bắc Kinh khống chế COVID-19

Phương Linh |

Hai tháng sau khi đội y tế cuối cùng của Bắc Kinh rời Vũ Hán, ngày 20.6 sáu bệnh viện có trụ sở tại Vũ Hán đã điều động lực lượng tới thủ đô để hỗ trợ.

Bắc Kinh tự tin “giảm không phanh” COVID-19 cuối tuần này

Khánh Minh |

Chuyên gia của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc tự tin rằng các ca nhiễm COVID-19 mới ở Bắc Kinh sẽ “giảm không phanh” trong tuần này.