3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Lực bán trong phiên hôm nay (13.2) dồn dập đổ bộ khi đẩy VN-Index xuống mức giảm sâu nhất ngày hơn 24 điểm. Bảng điện tử ngập tràn sắc đỏ thì tới hơn 2 giờ chiều, tình thế đã thay đổi. VN-Index đóng cửa đã bớt xấu hơn khi chỉ còn giảm 1,1%, tương ứng tụt lùi 11,6 điểm xuống 1.043,70 điểm. Số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

VN-Index bật tăng mạnh từ đáy thấp nhất ngày nhờ cầu bắt đáy cổ phiếu giá tốt. Ảnh: fireant.vn
VN-Index bật tăng mạnh từ đáy thấp nhất ngày nhờ cầu bắt đáy cổ phiếu giá tốt. Ảnh: fireant.vn

Thị trường chứng khoán giảm sốc nhưng thanh khoản HOSE lại không quá nổi trội khi chỉ đạt hơn 10,4 nghìn tỉ đồng, tương đương 681 triệu cổ phiếu khớp lệnh.

Tâm điểm thị trường là nhóm cổ phiếu bất động sản. Hàng loạt mã giảm hết biên độ như NVL, DIG, PDR, DIG... Ngành thuỷ sản thậm chí còn mất sạch sắc xanh lá, thay vào là VHC, ANV, IDI, ACL xanh lơ. Tương tự nhịp điều chỉnh cũng diễn ra ở phần lớn những ngành còn lại.

Chiều kéo hôm nay tới từ BID tăng 3,38% lên 44.400 đồng/cổ phiếu, qua đó góp gần 2 điểm cho VN-Index. PVS, PVD cũng có mức tăng lần lượt 1,48% và 2,10%. Tính chung nhóm cổ phiếu đi ngược dòng phiên này có gần 40 mã chốt trên tham chiếu từ 1% trở lên.

Top cổ phiếu tác động tới VN-Index. Ảnh: fireant.vn
Top cổ phiếu tác động tới VN-Index. Ảnh: fireant.vn

Theo chuyên gia chứng khoán, thị trường hôm nay biến động mạnh bắt nguồn từ 2 lý do chính:

Thứ nhất, những tin đồn chưa được kiểm chứng xoay quanh một công ty quản lý quỹ lớn tại Việt Nam vào cuối tuần qua. Trong bối cảnh tâm lý yếu và thiếu vắng thông tin hỗ trợ, tin đồn tiêu cực xuất hiện sẽ khiến nhà đầu tư dễ dàng có phản ứng mạnh.

Thứ hai, diễn biến kém sắc từ nhóm bất động sản, một trong những trụ chính, đã ảnh hưởng tới thị trường. Cụ thể, hàng loạt cổ phiếu đất sàn la liệt ngay trước thềm cuộc họp quan trọng về giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản diễn ra vào ngày mai.

Áp lực trái phiếu đang đè nặng lên doanh nghiệp ngành này khi Novaland mới đây đã than khó trả nợ trái phiếu, xin giãn nợ 24 - 36 tháng. Đặc biệt tin tức thu hút sự chú ý hôm nay là một công ty con của Novaland thông báo gặp khó khăn về dòng tiền, đột ngột thay đổi hình thức tài trợ ưu đãi lãi suất. Đồng thời đề nghị khách mua nhà tự thanh toán lãi vay ngân hàng.

Thứ ba, dòng tiền khối ngoại - lực đỡ quan trọng của thị trường hôm nay - đã đảo chiều chốt lời. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 80 tỉ đồng sau 8 phiên liên tiếp mua gom. Thực tế có thể thấy dòng tiền này đã suy yếu trong những phiên vừa qua. Dòng vốn ETF cũng đang có dấu hiệu tương tự khi giảm dần.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán sáng nay ngày 13.02: VN-INDEX giảm 9,89 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay 13.02: Sau khi chốt phiên, một số mã cổ phiếu mang sắc đỏ đã đẩy chỉ số VN-INDEX giảm 9,89 điểm, trong đó mã NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va giảm 6,91%.

Chứng khoán 7.2: VN-Index lao dốc 24 điểm, thủng đường MA20

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán liên tục tìm đáy mới trong phiên chiều nay với VN-Index giảm gần 24 điểm xuống mức 1.065 điểm. Như vậy, chỉ số chính đã đánh thủng đường M20. Rủi ro điều chỉnh giảm đang lăm le quay lại với vùng hỗ trợ gần là 1.050 điểm và xa hơn là nền giá 1.000 điểm.

Chứng khoán sáng nay ngày 06.02: VN-INDEX tăng nhẹ 1,21 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay 06.02: Sau khi chốt phiên, một số mã cổ phiếu mang sắc xanh đã đẩy chỉ số VN-INDEX tăng 1,21 điểm, trong đó mã NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tăng 3,01% .

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Chứng khoán sáng nay ngày 13.02: VN-INDEX giảm 9,89 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay 13.02: Sau khi chốt phiên, một số mã cổ phiếu mang sắc đỏ đã đẩy chỉ số VN-INDEX giảm 9,89 điểm, trong đó mã NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va giảm 6,91%.

Chứng khoán 7.2: VN-Index lao dốc 24 điểm, thủng đường MA20

Nhóm PV |

Thị trường chứng khoán liên tục tìm đáy mới trong phiên chiều nay với VN-Index giảm gần 24 điểm xuống mức 1.065 điểm. Như vậy, chỉ số chính đã đánh thủng đường M20. Rủi ro điều chỉnh giảm đang lăm le quay lại với vùng hỗ trợ gần là 1.050 điểm và xa hơn là nền giá 1.000 điểm.

Chứng khoán sáng nay ngày 06.02: VN-INDEX tăng nhẹ 1,21 điểm

Bắc Hà |

Chứng khoán sáng nay 06.02: Sau khi chốt phiên, một số mã cổ phiếu mang sắc xanh đã đẩy chỉ số VN-INDEX tăng 1,21 điểm, trong đó mã NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va tăng 3,01% .