Bắc Kinh tự tin “giảm không phanh” COVID-19 cuối tuần này

Khánh Minh |

Chuyên gia của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc tự tin rằng các ca nhiễm COVID-19 mới ở Bắc Kinh sẽ “giảm không phanh” trong tuần này.

Ông Wu Hao, chuyên gia của Uỷ ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ chứng kiến ​​sự sụt giảm “theo phương thẳng đứng” các ca nhiễm COVID-19 mới vào cuối tuần này nhờ nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

Thủ đô Bắc Kinh hơn 20 triệu dân đã báo cáo ca nhiễm đầu tiên liên quan đến chợ đầu mối Tân Phát Địa trong đợt bùng phát mới nhất vào ngày 11.6. Cho đến nay, 236 người đã bị nhiễm virus trong làn sóng COVID-19 tồi tệ nhất ở Bắc Kinh kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được xác định ở chợ hải sản Vũ Hán vào cuối năm ngoái.

Ngày 22.6, Bắc Kinh báo cáo 9 ca nhiễm mới trong ngày 21.6, giảm mạnh so với 22 ca một ngày trước đó.

“Nếu bạn kiểm soát được nguồn lây và cắt chuỗi lây truyền, số ca nhiễm sẽ giảm không phanh theo phương thẳng đứng” - Reuters dẫn lời ông Wu Hao, chuyên gia kiểm soát dịch bệnh của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc phát biểu trên truyền hình nhà nước tối 21.6.

Cuộc sống của hàng triệu người ở Bắc Kinh bị ảnh hưởng bởi sự tái bùng phát của COVID-19 trong 11 ngày qua, nhiều người lo ngại thành phố sẽ bị phong toả.

Tuy nhiên ông Wu cho biết, Bắc Kinh sẽ không phong toả chặt giống như Vũ Hán thời kỳ đầu khi người ta biết rất ít về virus, mà chỉ thực hiện theo từng khu vực.

Để kiểm soát sự lây lan của virus, cho đến nay, Bắc Kinh xếp bốn khu dân cư vào dạng có nguy cơ cao và 37 khu dân cư có nguy cơ trung bình.

Trong các khu vực có nguy cơ trung bình, mọi người có thể ra vào nhưng phải đăng ký và kiểm tra nhiệt độ, nhưng các khu chung cư có 2 ca nhiễm trở lên sẽ bị phong toả hoàn toàn.

Ở các khu có nguy cơ cao, toàn bộ khu dân cư bị phong toả nếu có 1 ca nhiễm trong cộng đồng.

Bắc Kinh đã tiến hành xét nghiệm cho các nhóm có nguy cơ cao hơn như nhân viên nhà hàng, nhân viên giao thực phẩm và bưu kiện. Cư dân ở một số khu vực có nguy cơ thấp cũng đã được xét nghiệm. Tính đến ngày 20.6, khoảng 2,3 triệu người đã được xét nghiệm.

“Chúng tôi đã sống với virus trong thời gian dài trước khi có vaccine” - Reuters dẫn lời Bill Yuan, 28 tuổi, một nhân viên IT cho biết. “Có thể có một vài ca nhiễm mới lúc này lúc khác. Nếu một ổ dịch COVID-19 xảy ra, chúng tôi sẽ cảnh giác trong một thời gian và cách ly bệnh nhân, sau đó quay trở lại làm việc khi hết bệnh”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý do bất ngờ khiến Mông Cổ không bị COVID-19

Khánh Minh |

Mông Cổ không có ca COVID-19 nào trong nước, chỉ có hơn 200 ca nhập khẩu, điều gì đã khiến nước này có được thành công như vậy?

Thế giới tăng số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 21.6

Song Minh |

Ngày 21.6, WHO báo cáo số ca COVID-19 mới trong 1 ngày lớn chưa từng thấy.

Chỉ trong vòng 10 ngày, Bắc Kinh xét nghiệm COVID-19 gần 2,3 triệu người

HỒNG HẠNH |

Chỉ trong vòng 10 ngày, từ ngày 11-20.6, Bắc Kinh đã tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho 2,29 triệu người.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Lý do bất ngờ khiến Mông Cổ không bị COVID-19

Khánh Minh |

Mông Cổ không có ca COVID-19 nào trong nước, chỉ có hơn 200 ca nhập khẩu, điều gì đã khiến nước này có được thành công như vậy?

Thế giới tăng số ca COVID-19 kỷ lục trong ngày 21.6

Song Minh |

Ngày 21.6, WHO báo cáo số ca COVID-19 mới trong 1 ngày lớn chưa từng thấy.

Chỉ trong vòng 10 ngày, Bắc Kinh xét nghiệm COVID-19 gần 2,3 triệu người

HỒNG HẠNH |

Chỉ trong vòng 10 ngày, từ ngày 11-20.6, Bắc Kinh đã tiến hành kiểm dịch COVID-19 cho 2,29 triệu người.