Trung Quốc: Mưa lũ lớn càn quét làm 3 người chết, 12 người mất tích

HỒNG HẠNH |

Mưa lũ lớn càn quét tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc đã khiến 3 người chết, 12 người mất tích, chính quyền địa phương cho biết hôm 27.6.

Theo các nhà chức trách, lượng mưa lớn nhất được ghi nhận ở mức 21,1 centimet tại huyện Miện Ninh, Tứ Xuyên vào ngày 26.7. Tại Damawu, Miện Ninh, mưa lớn khiến 1 người chết và 9 người khác mất tích.

Bên cạnh đó, 1 chiếc ô tô và 1 chiếc xe tải nhỏ đã lao xuống sông sau khi lũ lụt làm hư hỏng 1 đoạn quốc lộ, làm 2 người chết và 3 người mất tích.

AP đưa tin, chính quyền địa phương đã thực hiện sơ tán khoảng 7.500 người và vẫn đang nỗ lực tiến hành cứu hộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, lũ lụt xảy ra ở miền Nam Trung Quốc đã cướp đi hơn 20 sinh mạng, phá hủy nhiều cánh đồng, nhà cửa và gây hậu quả nặng nề đối với nền kinh tế.

Năm 1998 được ghi nhận là năm xảy ra lũ lụt kinh hoàng nhất trong những năm gần đây, khiến hơn 2.000 người chết và gần 3 triệu ngôi nhà bị hư hại.

Theo Tân Hoa Xã, mưa lớn đã được dự báo ở một số tỉnh như Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Thiểm Tây, Hà Nam và Hồ Bắc.

Ngày 27.6, Đài quan sát quốc gia Trung Quốc đã nâng cảnh báo lên mức 3 trong hệ thống 4 mức cảnh báo mưa lũ ở Trung Quốc khi những trận mưa lũ tiếp tục nhấn chìm khu vực miền Nam nước này.

Những cơn mưa lớn và lũ lụt ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Trung Quốc trong những ngày qua cũng làm dấy lên lo ngại đập Tam Hiệp ở tỉnh Hồ Bắc có nguy cơ bị vỡ. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc cho biết kết cấu của đập thuỷ điện lớn nhất thế giới này vẫn còn nguyên vẹn.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

13 sự thật về đập Tam Hiệp khổng lồ gây tranh cãi của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Đập Tam Hiệp - đập thuỷ điện lớn nhất thế giới - là một trong những dự án đầy tham vọng và gây tranh cãi nhất của Trung Quốc.

Lũ lụt lớn nhất trong 2 thập kỷ ảnh hưởng nặng nề vùng phía nam Trung Quốc

Thanh Hà |

Nhiều vùng ở đô thị Trung Khánh, Trung Quốc đang trải qua đợt lũ tồi tệ nhất trong vòng hơn 2 thập kỷ sau khi mưa lớn đổ xuống khu vực phía nam của đất nước.

Trung Quốc: Mưa bão gây lũ lụt kinh hoàng, hàng chục người chết và mất tích

Phương Linh |

Mưa bão đã giết chết thêm năm người ở một khu vực phía Nam Trung Quốc vốn đang quay cuồng vì lũ lụt nặng nề trong tuần qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

13 sự thật về đập Tam Hiệp khổng lồ gây tranh cãi của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Đập Tam Hiệp - đập thuỷ điện lớn nhất thế giới - là một trong những dự án đầy tham vọng và gây tranh cãi nhất của Trung Quốc.

Lũ lụt lớn nhất trong 2 thập kỷ ảnh hưởng nặng nề vùng phía nam Trung Quốc

Thanh Hà |

Nhiều vùng ở đô thị Trung Khánh, Trung Quốc đang trải qua đợt lũ tồi tệ nhất trong vòng hơn 2 thập kỷ sau khi mưa lớn đổ xuống khu vực phía nam của đất nước.

Trung Quốc: Mưa bão gây lũ lụt kinh hoàng, hàng chục người chết và mất tích

Phương Linh |

Mưa bão đã giết chết thêm năm người ở một khu vực phía Nam Trung Quốc vốn đang quay cuồng vì lũ lụt nặng nề trong tuần qua.