Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 21.6 báo cáo hơn 183.000 ca mắc COVID-19 trong vòng 24 giờ, theo AP. Brazil dẫn đầu với 54.771 ca. Chính phủ Brazil thông báo số người chết trong nước đã vượt qua 50.000.
Mỹ đứng ở vị trí tiếp theo với 36.617 ca, trong khi Ấn Độ có thêm hơn 15.400 ca. Các chuyên gia cho biết số lượng ca bệnh tăng có thể do xét nghiệm rộng rãi hơn cũng như lây lan nhanh hơn.
Xét nghiệm tiếp tục là một vấn đề gây tranh cãi ở Mỹ. Tổng thống Donald Trump vấp phải chỉ trích sau khi phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Tulsa, Oklahoma hôm 20.6 rằng Mỹ đã xét nghiệm 25 triệu người, nhưng "điều tồi tệ" là phát hiện nhiều ca nhiễm hơn.
"Khi bạn xét nghiệm đến mức độ đó, bạn sẽ thấy nhiều người người nhiễm hơn. Vì vậy, tôi nói với người của tôi làm ơn xét nghiệm chậm lại" - ông Donald Trump nói.
Mỹ có số ca COVID-19 cao nhất thế giới, hơn 2,35 triệu ca nhiễm và hơn 122.000 ca tử vong, tính đến ngày 22.6, theo thống kê của Wolrdometers.
Trong 24 giờ qua, toàn thế giới tăng thêm 183.020 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 9 triệu. Số ca tử vong trên toàn cầu là gần 470.000 ca sau khi tăng thêm 4.743 ca trong ngày 21.6. Hơn 2/3 số ca tử vong mới được báo cáo ở Châu Mỹ.
Bộ Y tế Brazil cho biết hôm 22.6 rằng nước này có tổng cộng 1,056 triệu ca nhiễm và 50.659 ca tử vong. Tổng thống Jair Bolsonaro đã hạ thấp rủi ro ngay cả khi Brazil đã ghi nhận số người chết cao thứ hai trên thế giới.
Tại Tây Ban Nha, các quan chức đã chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia sau 3 tháng phong tỏa, cho phép 47 triệu người dân tự do đi lại khắp đất nước lần đầu tiên kể từ ngày 14.3.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez kêu gọi mọi người đề phòng tối đa: "Virus có thể quay trở lại và nó có thể tấn công chúng ta một lần nữa trong làn sóng COVID-19 thứ 2 và chúng ta phải làm mọi cách có thể để tránh điều đó bằng mọi giá".
Nam Phi báo cáo gần 5.000 ca nhiễm mới vào ngày 20.6 và 46 ca tử vong. Mặc dù số ca nhiễm tăng mạnh, Tổng thống Cyril Ramaphosa tuyên bố nới lỏng hơn nữa chính sách phong tỏa vào dạng chặt chẽ nhất thế giới. Sòng bạc, thẩm mỹ viện và nhà hàng sẽ mở cửa trở lại.
Tại Châu Á, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục gia tăng số ca nhiễm mới. Trung Quốc ghi nhận 25 ca, trong đó 22 ca COVID-19 ở Bắc Kinh. Ở Hàn Quốc, gần 200 ca có liên quan đến các nhân viên bán hàng của một công ty ở Seoul, và ít nhất 70 trường hợp khác liên quan đến một câu lạc bộ bóng bàn ở đó. Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc không thực thi giãn cách xã hội mạnh mẽ hơn để tránh làm tổn thương nền kinh tế.