Trung tâm y tế công Thành Đô thông tin hôm 21.2 rằng bệnh nhân tái nhiễm COVID-19 trong thời gian cách ly tại nhà hiện đã nhập viện trở lại.
Trước đó, Nhân dân Nhật báo đưa tin, ngày 19.2, một nam giới ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc dương tính với virus trong đợt kiểm tra định kỳ dù chỉ vừa xuất viện 10 ngày.
Các ca tái nhiễm tương tự cũng đã được xác nhận ở các khu vực khác, Reuters thông tin nhưng không nêu chi tiết.
Tối 21.2, Nhân dân Nhật báo dẫn lời một chuyên gia Trung Quốc cho hay, kết quả dương tính với virus sau khi được xuất viện có thể là do sự khác biệt trong các mẫu xét nghiệm.
Hướng dẫn chính thức của Trung Quốc cho biết, trước khi xuất viện, bệnh nhân nhiễm COVID-19 phải được xét nghiệm âm tính với virus 2 lần. Khoảng cách giữa các lần xét nghiệm là ít nhất 1 ngày.
Các bệnh viện đã sử dụng dịch ngoáy mũi và họng cho các xét nghiệm dạng này trước khi cho bệnh nhân xuất viện. Tuy nhiên, hiện nay yêu cầu xét nghiệm phải dùng mẫu từ phổi của bệnh nhân, nơi virus có khả năng được phát hiện khi nó phát triển, Lei Xuezhong - bác sĩ đang điều trị bệnh viêm phổi do COVID-19 gây ra ở Tứ Xuyên chia sẻ.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc khuyến nghị các bệnh nhân hồi phục theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, đeo khẩu trang và giảm các hoạt động ngoài trời sau khi xuất viện để giảm thiểu rủi ro nhiễm các mầm bệnh khác.
Trong diễn biến đáng lưu ý, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 22.2, số bệnh nhân nhiễm COVID-19 được chữa khỏi và xuất viện tiếp tục cao hơn số ca nhiễm mới trong 4 ngày liên tiếp.
Có 2.393 bệnh nhân Trung Quốc xuất viện ngày 21.2, cao hơn số ca nhiễm mới được xác nhận trong cùng ngày, vốn ở mức 397 ca, số liệu của ủy ban chỉ rõ. Tương tự, ở cả Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc, số ca hồi phục vượt số ca nhiễm mới, theo Tân Hoa Xã.
Tổng số 20.659 ca nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh và xuất viện ở Trung Quốc tính tới ngày 21.2.