Lần đầu tiên số ca phục hồi vượt qua số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, số lượng bệnh nhân hồi phục sau khi nhiễm COVID-19 lần đầu tiên vượt qua số ca nhiễm virus ở Trung Quốc.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, ngày 18.2, có ​​1.824 bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi cấp do COVID-19 khỏe mạnh trở lại, nhiều hơn so với số ca nhiễm virus mới được công bố ngày 19.2 - 1.765 người.

Tổng cộng có 14.376 bệnh nhân bị nhiễm virus đã được xuất viện sau khi hồi phục vào cuối ngày 18.2. Số ca nhiễm mới được xác nhận ở Trung Quốc ngoài tỉnh Hồ Bắc đã giảm trong 15 ngày liên tiếp.

Ủy ban Y tế cho biết, họ đã nhận được báo cáo những ca nhiễm virus mới đến từ 31 tỉnh, trong đó có 1.693 ca nhiễm ở tỉnh Hồ Bắc.

Các trường hợp mới được xác nhận hàng ngày của Trung Quốc đã giảm xuống còn 1.886 vào ngày 17.2, lần đầu tiên dưới 2.000 ca nhiễm kể từ ngày 31.1.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Người đầu tiên báo động COVID-19 trước khi dịch bùng phát bất ngờ lên tiếng

Ngọc Vân |

Người đầu tiên báo động COVID-19 trước khi dịch bùng phát ở Vũ Hán là một start-up ở Canada, cách Trung Quốc hơn 9.000km.

Chinatown trên khắp thế giới vắng bóng người vì COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các khu Chinatown từ Australia đến Mỹ trở nên vắng bóng người và các nhà hàng đang phải vật lộn để kinh doanh vì sự bùng phát của COVID-19 trên khắp thế giới.

Đám cưới không nhẫn, váy cưới, chú rể của nữ bác sĩ từ tâm dịch Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Một y tá ở Trung Quốc - người đã lên đường đi Vũ Hán để làm nhiệm vụ sau khi COVID-19 bùng phát - được vị hôn thê tổ chức đám cưới trực tuyến để cổ vũ tinh thần.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Người đầu tiên báo động COVID-19 trước khi dịch bùng phát bất ngờ lên tiếng

Ngọc Vân |

Người đầu tiên báo động COVID-19 trước khi dịch bùng phát ở Vũ Hán là một start-up ở Canada, cách Trung Quốc hơn 9.000km.

Chinatown trên khắp thế giới vắng bóng người vì COVID-19

HỒNG HẠNH |

Các khu Chinatown từ Australia đến Mỹ trở nên vắng bóng người và các nhà hàng đang phải vật lộn để kinh doanh vì sự bùng phát của COVID-19 trên khắp thế giới.

Đám cưới không nhẫn, váy cưới, chú rể của nữ bác sĩ từ tâm dịch Vũ Hán

HỒNG HẠNH |

Một y tá ở Trung Quốc - người đã lên đường đi Vũ Hán để làm nhiệm vụ sau khi COVID-19 bùng phát - được vị hôn thê tổ chức đám cưới trực tuyến để cổ vũ tinh thần.