Bất biến và khả biến sau bầu cử ở Mỹ

Đại sứ Trần Đức Mậu - Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao |

Điều có thể chắc chắn là dù ai tới đây trị vì nước Mỹ thì cũng đều sẽ khiến cả thế giới bị ảnh hưởng bởi chuyện riêng của nước Mỹ và bởi cách thức chính phủ Mỹ xử lý những mối quan hệ của nước Mỹ với thế giới bên ngoài.

Cuộc bầu cử mang tính số phận

Nước Mỹ được thành lập năm 1776. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Ông Donald Trump là một trong rất nhiều Tổng thống Mỹ tìm kiếm nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai. Nhưng có lẽ chưa khi nào trong lịch sử nước Mỹ đến nay có cuộc ganh đua quyền lực nhà nước giữa tổng thống đương nhiệm và ứng cử viên tổng thống thuộc phe phái chính trị khác lại được nhìn nhận là sự kiện quyết định số phận tương lai của nước Mỹ như cuộc bầu cử tổng thống 2020. Năm nay, ông Donald Trump phải bảo vệ Nhà Trắng trước cuộc tấn công của cựu Phó Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân chủ.

Hiến pháp Mỹ trao cho tổng thống nhiều quyền hạn hành pháp sâu rộng và sự bất đồng quan điểm cũng như cuộc ganh đua quyền lực giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hoà luôn quyết liệt, thậm chí nhiều khi còn cả không khoan nhượng, đến mức câu "tân quan tân chính sách" thường được đem ra để áp dụng ngay mỗi khi nước Mỹ có tổng thống mới.

Nước Mỹ bầu cử tổng thống cứ bốn năm một lần, định kỳ như thể cứ đến hẹn lại lên. Cuộc bầu cử tổng thống năm nay ở nước Mỹ được coi là sự kiện mang tính số phận đối với nước Mỹ bởi những gì ông Donald Trump đã làm được và không làm được trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên.

Trong thời gian ấy, ông Donald Trump đã thể hiện là người luôn kiên định quyết tâm thực hiện cam kết tranh cử, quyết định chính sách và cầm quyền theo cách riêng, luôn có ý tưởng bất ngờ và sẵn sàng bất chấp hết thảy cả đồng minh lẫn đối tác ở trong cũng như ngoài nước Mỹ, về đối nội cũng như đối ngoại.

Nếu được tái đắc cử, ông Donald Trump sẽ coi thắng cử ấy là biểu hiện cho việc cử tri Mỹ khẳng định mọi đường lối chính sách cầm quyền của mình là đúng đắn và thích hợp đối với nước Mỹ. Nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai sẽ là nhiệm kỳ cuối cùng và ông Donald Trump không còn cần phải bận tâm đến chuyện tái ứng cử lần nữa.

Quan điểm chính sách cầm quyền của ông Donald Trump ở nhiệm kỳ thứ hai vì thế sẽ không thay đổi cơ bản về định hướng và nội dung. Khác biệt lớn nhất so với ở nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên là ông Donald Trump sẽ thực hiện nó triệt để hơn và quyết liệt hơn. Cũng chính vì thế mà nếu ông Donald Trump tái đắc cử thì nước Mỹ trong thời gian 4 năm tới sẽ chỉ tiếp tục diễn tiến chứ không ngoặt rẽ vào lối đường nào khác.

Chỉ với sự đắc cử tổng thống của ông Joe Biden thì nước Mỹ mới may ra có bước ngoặt vào định hướng khác sau khi ông Donald Trump rời Nhà Trắng. May ra thôi, tức là có thể thôi chứ không hẳn hoàn toàn chắc chắn. Bước ngoặt này chỉ là hình ảnh về "tân quan tân chính sách" chứ không có nghĩa là ông Joe Biden lên trị vì nước Mỹ thì mọi đường lối chính sách sẽ khác biệt hoàn toàn so với ông Donald Trump. Nguyên do ở chỗ ông Donald Trump trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên đã tạo ra vô số sự đã rồi khiến ông Joe Biden chẳng khác nào bị bó chân bó tay khi cầm quyền, không thể đảo ngược được hoặc phải cần rất nhiều thời gian mới có thể đảo ngược được.

Bầu cử Hạ viện và Thượng viện

Ông Donald Trump nếu đắc cử có thể tiếp tục chính sách cầm quyền cũ đến đâu và ông Joe Biden có thể tạo dựng nên bước ngoặt hay không còn phụ thuộc vào kết quả cuộc bầu cử Hạ viện và bầu 35 vị dân biểu trong tổng số 100 thành viên của Thượng viện, diễn ra đồng thời với cuộc bầu cử tổng thống. Phe đảng Dân chủ chắc sẽ bảo vệ được đa số trong Hạ viện. Nếu phe này giành được quyền kiểm soát cả Thượng viện nữa thì ông Donald Trump sẽ rất nhọc nhằn trong nhiệm kỳ cầm quyền tới và ông Joe Biden chẳng khác gì như hổ rừng mọc thêm cánh - nếu họ đắc cử.

Nhưng nếu phía đảng Cộng hoà vẫn giành được đa số trong Thượng viện thì ông Donald Trump sẽ nhàn hạ và có thể tuỳ hứng gây dựng dấu ấn cầm quyền riêng và ông Joe Biden sẽ bị gây khó rất nhiều trong cầm quyền và chắc chắn không thể thực hiện được thành công cương lĩnh vận động tranh cử của mình - nếu họ thắng cử.

Dù ai trong số hai người này đắc cử tổng thống thì khẩu hiệu "Nước Mỹ trước hết" vẫn được đề cao, bất kể ông Joe Biden trong thâm tâm có muốn hay không. Chỉ nội hàm của khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" thì sẽ khác bởi ông Donald Trump và ông Joe Biden hiểu khác nhau về những tiêu chí định tính và định lượng hoá tầm vóc vĩ đại của nước Mỹ, cũng như về cách thức "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Bất biến và khả biến

Khả biến có thể sẽ là chính sách về người nhập cư và tị nạn, về cách thức đối phó dịch bệnh COVID-19, về chính sách thuế, về Obamacare, về sự tham gia của Mỹ ở các tổ chức và thể chế đa phương, về vấn đề bảo vệ khí hậu trái đất, về chính sách đối với Iran, Triều Tiên và khu vực Trung Đông cũng như về Tổ chức Thương mại thế giới và Liên Hợp Quốc.

Còn bất biến là những chuyện và những lĩnh vực động chạm tới lợi ích chiến lược cơ bản hiện tại cũng như lâu dài của Mỹ như đối với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đối với Trung Quốc, đối với NATO trên phương diện tăng ngân sách quốc phòng hàng năm, giảm mức độ thâm hụt trong cán cân thương mại, cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và Nga...

Đại sứ Trần Đức Mậu - Nguyên Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao
TIN LIÊN QUAN

Tiệm bánh từng tiên đoán đúng 3 cuộc bầu cử Mỹ công bố dự báo năm nay

Hải Anh |

Tiệm bánh ở chiến địa Pennsylvania từng dự đoán đúng 3 cuộc bầu cử Mỹ gần đây cho biết, bánh cookie theo chủ đề lấy cảm hứng từ ông Donald Trump đang bán chạy hơn nhiều so với bánh lấy cảm hứng từ ông Joe Biden.

Bầu cử Mỹ: Quyết giành chiến thắng, ông Biden hứa hẹn ''khởi đầu mới''

Phương Linh |

Ông Biden đã kết thúc chiến dịch tranh cử tối 2.11 tại Pennsylvania và hứa hẹn mang lại ''khởi đầu mới'' cho nước Mỹ nếu ông thắng cử trong ngày 3.11.

Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump đang bị dẫn điểm cao hơn so với kỳ bầu cử 2016

Phương Linh |

Ông Joe Biden hiện đang dẫn trước ông Donald Trump 10 điểm, cao hơn 6 điểm so với khoảng cách dẫn trước 4 điểm của bà Hillary Clinton với ông Donald Trump vào đêm trước bầu cử 2016.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tiệm bánh từng tiên đoán đúng 3 cuộc bầu cử Mỹ công bố dự báo năm nay

Hải Anh |

Tiệm bánh ở chiến địa Pennsylvania từng dự đoán đúng 3 cuộc bầu cử Mỹ gần đây cho biết, bánh cookie theo chủ đề lấy cảm hứng từ ông Donald Trump đang bán chạy hơn nhiều so với bánh lấy cảm hứng từ ông Joe Biden.

Bầu cử Mỹ: Quyết giành chiến thắng, ông Biden hứa hẹn ''khởi đầu mới''

Phương Linh |

Ông Biden đã kết thúc chiến dịch tranh cử tối 2.11 tại Pennsylvania và hứa hẹn mang lại ''khởi đầu mới'' cho nước Mỹ nếu ông thắng cử trong ngày 3.11.

Bầu cử Mỹ: Ông Donald Trump đang bị dẫn điểm cao hơn so với kỳ bầu cử 2016

Phương Linh |

Ông Joe Biden hiện đang dẫn trước ông Donald Trump 10 điểm, cao hơn 6 điểm so với khoảng cách dẫn trước 4 điểm của bà Hillary Clinton với ông Donald Trump vào đêm trước bầu cử 2016.