Bão đầu năm chưa đủ chấm dứt hạn hán tuyết ở New York

Nhật Minh |

Bất chấp cơn bão đầu năm xuất hiện, đợt hạn hán tuyết lịch sử kéo dài 2 năm của thành phố New York (Mỹ) có thể chưa kết thúc.

Reuters đưa tin, 8,5 triệu cư dân New York chưa từng thấy tuyết rơi dày hơn 2,5cm ở Công viên Trung tâm Manhattan kể từ ngày 13.2.2022, một chuỗi dài kỷ lục 692 ngày.

Đến 19h tối 6.1, chỉ có 0,5cm tuyết được ghi nhận ở Công viên Trung tâm và Cơ quan Thời tiết Quốc gia dự báo tuyết chỉ tích tụ 2cm trước khi cơn bão di chuyển ra biển vào tối 7.1.

Nhà khí tượng học Marc Chenard của Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (NWS) cho biết, đợt tuyết nhỏ ở thành phố dường như sẽ tiếp tục.

Mùa đông năm ngoái, lượng tuyết rơi chỉ 5,84cm ở thành phố New York, mức thấp nhất trong lịch sử được ghi nhận ở một thành phố có lượng tuyết rơi dày hơn 30cm không phải là hiếm, ít nhất cho đến gần đây.

Các chuyên gia cho rằng việc thành phố New York không có tuyết là một dấu hiệu khác cho thấy biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến các kiểu thời tiết trên khắp thế giới. Chẳng hạn, vùng tây nam Mỹ đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục vào mùa hè năm ngoái.

Cơ quan dự báo thời tiết cũng cảnh báo lũ lụt nhỏ ở đô thị và khả năng đường sá bị đóng băng.

Trái ngược với thành phố New York, dự báo lượng tuyết dày tới 20cm ở các khu vực nội địa của bang New York, New Jersey và phía đông bắc. Một số khu vực tuyết có thể dày tới 30cm.

NWS và các quan chức tiểu bang kêu gọi 16 triệu người đang hứng chịu cơn bão mùa đông trên toàn khu vực hãy cảnh giác vì tuyết từ cơn bão có thể phủ kín đường sá, làm đổ cây cối và đường dây điện, khiến việc đi lại trở nên nguy hiểm và làm mất điện.

Boston - nơi sinh sống của khoảng 650.000 người - dự kiến tuyết sẽ dày tới 18cm. Thị trưởng Michelle Wu cảnh báo người dân nên cẩn thận vào cuối tuần, nhưng cho biết cơn bão dường như không làm gián đoạn đầu tuần làm việc.

Thời tiết mùa đông cũng xuất hiện ở các vùng phía đông California và Bờ Tây, nơi một số cộng đồng trong khu vực có thể hứng chịu lượng tuyết dày tới 30 cm và gió giật với tốc độ hơn 64 km/h.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Bão mùa đông liên tiếp đe dọa gần 70 triệu người ở Mỹ

Thanh Hà |

Dự báo thời tiết mới nhất của Trung tâm Dự báo Bão Mỹ cho hay, gần 70 triệu người trên khắp vùng duyên hải vịnh Mexico và khu vực đông nam nước Mỹ có nguy cơ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, bao gồm lốc xoáy, gió giật và mưa lũ trong hai ngày 8 và 9.1.

Rét đậm kỷ lục, hơn 300 giờ nhiệt độ dưới âm 10 độ C ở thủ đô Trung Quốc

Nhật Minh |

Bắc Kinh trải qua tháng 12 lạnh nhất kể từ khi dữ liệu thời tiết bắt đầu được lưu trữ vào năm 1951, sau khi một đợt rét đậm tấn công phần lớn Trung Quốc.

Rét đậm kỷ lục bao trùm Nga, nhiệt độ âm 54 độ C

Thu Ánh |

Không khí lạnh bất thường đã gây ra tình trạng băng giá ở nhiều khu vực ở Nga, bao gồm cả Mátxcơva và St. Petersburg. Thời tiết cực đoan làm gián đoạn việc di chuyển bằng đường hàng không và đường sắt, đồng thời gây khó khăn ở một số vùng nông thôn.

Bệnh viện hơn 880 tỉ đồng ở ngoại thành Hà Nội sau gần một năm thi công

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau gần một năm xây dựng, Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở Quốc Oai có tổng vốn đầu tư 882 tỉ đồng đã cơ bản hoàn thiện phần thô.

Dư chấn từ “đêm trường” ở Hãng phim truyện Việt Nam

Mi Lan |

Cách thức làm phim bao cấp kéo dài đã kéo theo muôn vàn hệ lụy, trong đó có việc làm mất đi những hãng phim nhà nước như Hãng phim truyện Việt Nam, đẩy các hãng phim vào quá trình cổ phần “vật vã”, đồng thời đẩy những nhà làm phim không thể đổi mới, không thể bắt kịp xu hướng thời đại ở phòng vé.

Nhiều vấn đề phía sau việc Hà Nội muốn làm thêm 9 tuyến buýt điện

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất thí điểm thêm 9 tuyến buýt điện. Đây được xem là quyết tâm mạnh mẽ, từng bước hiện thực hóa giấc mơ giao thông xanh, nâng cao chất lượng xe buýt, vận hải hành khách công cộng của thành phố.

Lý do gần 50.000 người Hà Nội không đăng ký được tài khoản an sinh

Cẩm Hà |

Các báo cáo khảo sát nhanh của 30/30 quận, huyện, thị xã cho thấy Hà Nội có khoảng 47.860 người không đăng ký được tài khoản an sinh.

Sự nghiệp của Franz Beckenbauer dưới góc nhìn của những huyền thoại khác

VIỆT HÙNG |

Franz Beckenbauer là một trong những huyền thoại bóng đã vĩ đại nhất. Sự nghiệp của ông gắn liền với nhiều vinh quang, được hậu bối và cả các đối thủ lừng danh ngả mũ kính phục.

Bão mùa đông liên tiếp đe dọa gần 70 triệu người ở Mỹ

Thanh Hà |

Dự báo thời tiết mới nhất của Trung tâm Dự báo Bão Mỹ cho hay, gần 70 triệu người trên khắp vùng duyên hải vịnh Mexico và khu vực đông nam nước Mỹ có nguy cơ đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, bao gồm lốc xoáy, gió giật và mưa lũ trong hai ngày 8 và 9.1.

Rét đậm kỷ lục, hơn 300 giờ nhiệt độ dưới âm 10 độ C ở thủ đô Trung Quốc

Nhật Minh |

Bắc Kinh trải qua tháng 12 lạnh nhất kể từ khi dữ liệu thời tiết bắt đầu được lưu trữ vào năm 1951, sau khi một đợt rét đậm tấn công phần lớn Trung Quốc.

Rét đậm kỷ lục bao trùm Nga, nhiệt độ âm 54 độ C

Thu Ánh |

Không khí lạnh bất thường đã gây ra tình trạng băng giá ở nhiều khu vực ở Nga, bao gồm cả Mátxcơva và St. Petersburg. Thời tiết cực đoan làm gián đoạn việc di chuyển bằng đường hàng không và đường sắt, đồng thời gây khó khăn ở một số vùng nông thôn.