Hãng Phim truyện Việt Nam đóng cửa, trụ sở bỏ hoang, nghệ sĩ chạy Grab kiếm sống

Minh Hạnh |

Thành lập từ năm 1953, Hãng Phim truyện Việt Nam được coi là cánh chim đầu đàn của điện ảnh cách mạng. Tuy nhiên, từ sau khi cổ phần hóa đến nay, người lao động không có việc làm, trụ sở đổ nát, nhiều tài sản nghệ thuật vô giá không được bảo quản.

Hãng Phim truyện Việt Nam (tại số 4 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội) vốn là cánh chim đầu đàn của điện ảnh cách mạng. Sau khi cổ phần hóa, hãng gần như dừng việc hoạt động nghệ thuật. Hiện, trụ sở của hãng phần lớn bị bỏ hoang, xuống cấp gây lãng phí.

Theo phản ánh người lao động làm việc tại Hãng Phim truyện Việt Nam, từ tháng 10.2018 đến nay, lao động không có lương, không được đóng bảo hiểm và hưởng bất kỳ một chế độ gì.

Nhà cửa của Hãng Phim truyện Việt Nam đang xuống cấp. Ảnh: Minh Hạnh
Trụ sở của Hãng Phim truyện Việt Nam đang xuống cấp. Ảnh: Minh Hạnh

Theo đạo diễn Anh Tuấn, trước đây, hãng luôn nhộn nhịp với nhiều diễn viên, đạo diễn, quay phim gạo cội nhưng giờ thì hoang tàn như nhà không chủ, cán bộ, nghệ sĩ không có việc làm phải làm đủ nghề, đủ việc để sống.

“Nhiều người đến cơ quan chỉ để đỡ nhớ nghề, có người ai thuê gì làm nấy", đạo diễn Tuấn Anh bức xúc nói.

Hãng phim ngừng mọi hoạt động từ nhiều năm nay. Ảnh: Minh Hạnh
Hãng phim ngừng mọi hoạt động từ nhiều năm nay. Ảnh: Minh Hạnh

Cũng theo đạo diễn Anh Tuấn, vào tháng 3.2023, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nợ lương, cổ phần hóa tại Hãng phim truyện Việt Nam nhưng đến nay, vấn đề cổ phần hoá vẫn chưa được giải quyết. Hiện hơn 40 cán bộ, công nhân viên, nghệ sĩ bị cắt toàn bộ lương, bảo hiểm xã hội, BHYT (không có bất kỳ chế độ gì).

Nhà quay phim Đức Hùng xót xa khi kho phim với hàng nghìn tư liệu vô giá ngày càng xuống cấp. Ảnh: Minh Hạnh
Nhà quay phim Đức Hùng xót xa trước kho phim với hàng nghìn tư liệu vô giá ngày càng xuống cấp. Ảnh: Minh Hạnh

Để mưu sinh, nhân viên Hãng Phim truyện Việt Nam nhận việc làm ngoài theo đúng chuyên môn của mình. Tuy nhiên, có những người ở những bộ phận không thể ra ngoài làm việc gặp rất nhiều khó khăn. "Anh Vũ Lê Thiện - chuyên viên phòng dựng phim giờ phải chạy Grab kiếm sống; chuyên gia về âm thanh Hồ Quang Huy phải mở quán bia vỉa hè; nhà biên kịch Hương Dung phải bán hàng online...”, đạo diễn Tuấn Anh cho hay.

Theo nhà quay phim Nguyễn Việt Hùng, ngoài sự thiệt thòi đây cũng là sự lãng phí rất lớn về nguồn nhân lực và tài sản. Bên cạnh đó, do cuộc sống khó khăn, không có lương nhiều người phải vay mượn nuôi con ăn học.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hãng phim Giải phóng, Điền Quân Group nợ thuế nhiều tỉ đồng

Thanh Giang |

Trong danh sách nợ thuế đợt 2 năm 2023 được Cục Thuế TP.HCM công bố, xuất hiện loạt doanh nghiệp có tên tuổi trong ngành giải trí như Công ty Cổ phần Phim Giải phóng, Công ty Cổ phần Điền Quân Group.

Thù lao nghệ sĩ tên tuổi biến động và loạt rủi ro khi bán vốn Hãng Phim truyện I

Thanh Giang |

Tại bảng công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Hãng Phim truyện I, doanh nghiệp đã chỉ ra những rủi ro của đợt chào bán này.

VIVASO: "Cơ quan nhà nước đã định giá thương hiệu hãng phim bằng 0"

Hiền Hương (thực hiện) |

Ông Nguyễn Danh Thắng – đại diện cho nhà đầu tư chiến lược VIVASO hiện giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam. Phóng viên báo Lao Động có buổi làm việc với ông Thắng xung quanh câu chuyện thực hiện cổ phần hóa ở Hãng phim truyện Việt Nam.

Đã bắt được 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Sau hơn 3 ngày bỏ trốn khỏi Trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), 2 phạm nhân Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng đã bị bắt giữ.

Nguyệt Anh chia sẻ về người đồng đội ăn ý ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

NHÓM PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" với Lao Động, chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh đã chia sẻ về người đồng đội ăn ý với mình ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Cách phòng bệnh hô hấp cho trẻ khi thời tiết thất thường

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Thời tiết Hà Nội những ngày qua thất thường, với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao kèm với ô nhiễm không khí nghiêm trọng làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là trẻ em.

Nút giao Ngã Tư Sở oằn mình gánh 250% lưu lượng phương tiện tối đa

HỮU CHÁNH |

Nút giao Ngã Tư Sở có lưu lượng tối đa 3.000 phương tiện một giờ nhưng hiện lên đến 8.000 nên thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, theo dữ liệu quan trắc của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

Mới có số ít doanh nghiệp tại TPHCM chốt thưởng Tết

Nam Dương |

Tại TPHCM, một số doanh nghiệp đã công bố mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024, tuy nhiên cơ bản là giảm so với các năm trước. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp chưa công bố mức thưởng Tết.

Hãng phim Giải phóng, Điền Quân Group nợ thuế nhiều tỉ đồng

Thanh Giang |

Trong danh sách nợ thuế đợt 2 năm 2023 được Cục Thuế TP.HCM công bố, xuất hiện loạt doanh nghiệp có tên tuổi trong ngành giải trí như Công ty Cổ phần Phim Giải phóng, Công ty Cổ phần Điền Quân Group.

Thù lao nghệ sĩ tên tuổi biến động và loạt rủi ro khi bán vốn Hãng Phim truyện I

Thanh Giang |

Tại bảng công bố thông tin về việc chào bán cạnh tranh cổ phần của SCIC tại Hãng Phim truyện I, doanh nghiệp đã chỉ ra những rủi ro của đợt chào bán này.

VIVASO: "Cơ quan nhà nước đã định giá thương hiệu hãng phim bằng 0"

Hiền Hương (thực hiện) |

Ông Nguyễn Danh Thắng – đại diện cho nhà đầu tư chiến lược VIVASO hiện giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển phim truyện Việt Nam. Phóng viên báo Lao Động có buổi làm việc với ông Thắng xung quanh câu chuyện thực hiện cổ phần hóa ở Hãng phim truyện Việt Nam.