5 bước thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đảm bảo 100% người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán 2024 được thực hiện chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản.

Ngày 7.1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải có công văn về việc mở đợt cao điểm tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt.

Theo đó, UBND thành phố phát động tháng cao điểm trên toàn địa bàn thành phố về việc tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt, đặc biệt tập trung thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Trong đó xác định đảm bảo 100% người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán được thực hiện chi trả qua tài khoản. Khuyến khích, vận động, tuyên truyền cho những người dân được hưởng an sinh xã hội có nhu cầu chi trả qua tài khoản và hỗ trợ việc đăng ký tài khoản.

Đối với các trường hợp yếu thế, gặp nhiều khó khăn hoặc không có khả năng trong việc giao dịch, nhận trợ cấp qua tài khoản thì xây dựng các phương án, cách thức hỗ trợ phù hợp với đặc điểm tình hình và nhu cầu của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải chỉ đạo thực hiện đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đơn giản và thuận tiện.

Giao Công an thành phố căn cứ hướng dẫn tạm thời thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt, chỉ đạo lực lượng Công an cấp xã phối hợp cán bộ LĐTBXH cơ sở tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản. Phấn đấu mục tiêu 100% người dân được hưởng chính sách an sinh xã hội được đăng ký tài khoản.

Trường hợp công dân không có nhu cầu đăng ký tài khoản phải có xác nhận của người dân và nguyên nhân cụ thể không đăng ký tài khoản.

Các bước thực hiện

- Bước 1: Sở LĐTBXH chủ động phối hợp cùng UBND các cấp rà soát, phân loại danh sách các trường hợp đang hưởng chính sách an sinh xã hội (ASXH) gồm: Bảo trợ xã hội; Người có công; Hộ nghèo; Hộ cận nghèo; trường hợp khác để chuyển cho Công an cấp xã đối sánh, làm sạch và cập nhật thông tin đối tượng ASXH vào phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hoàn thành trước ngày 9.1.2024.

Bước 2: Công an cấp xã/Cảnh sát khu vực căn cứ danh sách các trường hợp ASXH trên địa bàn để tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo Tổ Đề án 06 cấp xã (trong đó, lực lượng công an cấp xã/Cảnh sát khu vực là nòng cốt và cán bộ LĐTBXH đến nhà theo địa chỉ cơ quan Công an cung cấp) để khảo sát, xác minh thông tin và vận động tuyên truyền về việc thực hiện chi trả qua tài khoản cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách ASXH. Hoàn thành ngày 10.1.2024.

Bước 3: Tổ công tác cấp xã đến nhà theo địa chỉ người dân được hưởng chính sách ASXH và sử dụng bộ câu hỏi khảo sát để phân loại các nhóm trường hợp chính sách ASXH mong muốn được chi trả trợ cấp qua hình thức tài khoản hay không dùng tài khoản, thực hiện đăng ký và mở tài khoản ngân hàng. Hoàn thành trước ngày 15.1.2024.

Bước 4: Tổ công tác cấp xã phân loại, lập danh sách các loại trường hợp. Hoàn thành trong ngày 15.1.2024.

Bước 5: Công an cấp xã/Cảnh sát khu vực cập nhật, đồng bộ số tài khoản và tên ngân hàng vào phần mềm ASXH; đồng thời chuyển danh sách các trường hợp ASXH đến Phòng LĐTBXH để chi trả theo quy trình hiện hành. Hoàn thành trong ngày 16.1.2024.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có hơn 4,1 triệu người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện Đề án lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng tại bộ phận “Một cửa” của BHXH TP và BHXH quận, huyện, thị xã hằng tháng. Kết quả, chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với BHXH TP Hà Nội đạt trên 90%.

Hà Nội chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu khẩn trương triển khai phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo đúng tiến độ, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu 12 địa phương chi trả chế độ an sinh không dùng tiền mặt

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND 12 địa phương gồm Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Đắk Lắk, Hưng Yên, Kiên Giang, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Trị, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc sớm triển khai chi trả chế độ an sinh xã hội qua hình thức không dùng tiền mặt.

Hà Nội 2 lần yêu cầu thanh tra dự án Vành đai 2,5, Chánh Thanh tra nói gì?

Tùng Giang |

Sau 2 lần UBND TP Hà Nội yêu cầu thanh tra dự án Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A, đi qua quận Hoàng Mai), Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với lãnh đạo Thanh tra thành phố.

Nam sinh lớp 12 ở Nam Định bị nhóm thanh niên đánh tử vong

Hà Vi |

Nam Định - Một nam học sinh lớp 12 học tại Trường THPT Nam Trực (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) bị nhóm thanh niên đánh hội đồng dẫn đến tử vong.

Công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí

ANH HUY |

Ngày 8.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đề nghị xem lại cáo buộc cựu Bộ trưởng Y tế gợi ý đưa tiền trong đại án Việt Á

Việt Dũng |

Cho rằng việc ông chủ Việt Á đưa tiền sau khi kit test đã lưu hành khoảng 9 tháng, luật sư của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị xem xét lại cáo buộc thân chủ "gợi ý" nhận tiền.

Người dân vui mừng vì đường vành đai sân bay Cần Thơ sắp thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Bà Dương Thị Mến (phường Trà An, quận Bình Thủy) – chia sẻ, trước kia đường vành đai sân bay Cần Thơ chậm thi công, cỏ mọc um tùm không buôn bán được gì khiến kinh tế của gia đình gặp nhiều khó khăn. Đến nay, tuyến đường thi công lại khiến bà và người dân rất mừng vì sắp thoát cảnh bụi bặm, ế ẩm.

Hà Nội có hơn 4,1 triệu người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Trong năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện Đề án lấy phiếu khảo sát mức độ hài lòng tại bộ phận “Một cửa” của BHXH TP và BHXH quận, huyện, thị xã hằng tháng. Kết quả, chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với BHXH TP Hà Nội đạt trên 90%.

Hà Nội chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu khẩn trương triển khai phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo đúng tiến độ, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu 12 địa phương chi trả chế độ an sinh không dùng tiền mặt

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch UBND 12 địa phương gồm Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Đắk Lắk, Hưng Yên, Kiên Giang, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Trị, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc sớm triển khai chi trả chế độ an sinh xã hội qua hình thức không dùng tiền mặt.