Rét đậm kỷ lục, hơn 300 giờ nhiệt độ dưới âm 10 độ C ở thủ đô Trung Quốc

Nhật Minh |

Bắc Kinh trải qua tháng 12 lạnh nhất kể từ khi dữ liệu thời tiết bắt đầu được lưu trữ vào năm 1951, sau khi một đợt rét đậm tấn công phần lớn Trung Quốc.

Nhiệt độ xuống dưới âm 10 độ C, kèm theo tình trạng tuyết rơi dày đặc và bão tuyết. Các khu vực phía bắc và đông bắc Trung Quốc trải qua nhiệt độ lạnh nhất, khi không khí lạnh giá di chuyển về phía nam từ Bắc Cực, một số khu vực giảm xuống âm 40 độ C - tờ The Guardian đưa tin.

Đài quan sát thời tiết Bắc Kinh ghi nhận khoảng thời gian hơn 300 giờ có nhiệt độ duy trì dưới mức đóng băng, đây là khoảng thời gian dài nhất trong tháng 12 kể từ khi hồ sơ bắt đầu được lưu trữ cách đây 72 năm.

Đợt rét đậm buộc nhiều trường học và cơ sở kinh doanh ở thủ đô Trung Quốc phải đóng cửa do giao thông bị gián đoạn và nhu cầu sưởi ấm gia tăng.

Nhiệt độ đã tăng lên trong năm mới nhưng Bắc Kinh vẫn lạnh, với nhiệt độ tối đa đạt gần mức đóng băng cho đến nay.

Tuyết phủ trắng Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13.12.2023. Ảnh: Xinhua
Tuyết phủ trắng Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 13.12.2023. Ảnh: Xinhua

Thời tiết cũng cực kỳ lạnh trên khắp Scandinavia trong tuần trước, với nhiệt độ có nơi giảm mạnh xuống âm 40 độ C. Trạm thời tiết Kvikkjokk-Arrenjarka ở cực bắc Thụy Điển ghi nhận âm 43,6 độ C vào đầu ngày 3.1, trở thành mức nhiệt tháng Giêng lạnh nhất mà Thụy Điển từng trải qua kể từ kỷ lục âm 49 độ C được thiết lập vào năm 1999.

Bão tuyết làm gián đoạn việc đi lại ở một số vùng của Scandinavia, đáng chú ý nhất là ở miền nam Thụy Điển. Hành khách trong khoảng 1.000 phương tiện đã được giải cứu vào tối 3.1 sau khi bị mắc kẹt do tuyết rơi dày đặc.

Trong khi đó, ngày đầu tiên của năm 2024 xuất hiện cơn bão đầu tiên trong năm, khi bão nhiệt đới Alvaro đổ bộ vào bờ biển phía tây của miền nam Madagascar.

Phát triển ngoài khơi Mozambique trong những ngày cuối tháng 12, Alvaro đã mạnh lên thành bão nhiệt đới nghiêm trọng khi di chuyển về phía đông qua Kênh Mozambique.

Mặc dù ban đầu mang theo gió giật khoảng 137 km/h về phía tây Madagascar, nhưng bão Alvaro nhanh chóng suy yếu khi di chuyển về phía đông hòn đảo, một phần nhờ vào địa hình nhiều núi non ở phía đông.

Mưa lớn lan rộng khắp phần lớn miền nam Madagascar, với lượng mưa ở nhiều nơi lên tới hơn 100mm, dẫn đến lũ lụt đáng kể. Tám ngôi nhà và sáu trường học được cho là bị phá hủy trong cơn bão, cùng với đó là đường dây điện và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc bị hư hại.

Sau khi đi qua Madagascar, Alvaro lại nhanh chóng mạnh lên thành bão nhiệt đới vừa phải khi tiến đến Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, một luồng không khí khô thổi vào làm xáo trộn cấu trúc của cơn bão và nó lại suy yếu một lần nữa, hoàn lưu của cơn bão hiện đã tan ở phía nam Ấn Độ Dương.

Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Rét đậm kỷ lục khiến nước sôi đóng băng ngay

Thanh Hà |

Rét đậm kỷ lục ở Phần Lan trong tuần này khiến nước sôi cũng đóng băng ngay khi bị tung ra ngoài môi trường.

Rét đậm kỷ lục bao trùm Nga, nhiệt độ âm 54 độ C

Thu Ánh |

Không khí lạnh bất thường đã gây ra tình trạng băng giá ở nhiều khu vực ở Nga, bao gồm cả Mátxcơva và St. Petersburg. Thời tiết cực đoan làm gián đoạn việc di chuyển bằng đường hàng không và đường sắt, đồng thời gây khó khăn ở một số vùng nông thôn.

Không khí lạnh cực độ bao trùm phía bắc, Thụy Điển rét nhất 25 năm

Thanh Hà |

Châu Âu đón đợt không khí lạnh cực độ ngày 3.1, với nhiệt độ giảm sâu, bão tuyết bao trùm phía bắc trong khi gió mạnh và mưa lớn gây lũ lụt ở Tây Âu.

Rượu thuốc quảng cáo tái tạo làm trắng da giá 100 nghìn cả lít chứa gì?

AN AN - VŨ LINH |

Khảo sát chợ mạng xã hội sàn thương mại điện tử, nhiều loại rượu thuốc, rượu thảo dược được quảng cáo có công dụng tái tạo làm trắng da với giá chỉ từ 100 - 150 nghìn đồng 1 chai.

Máu rừng phòng hộ đang âm ỉ chảy

PHÚC ĐẠT |

Lực lượng chức năng huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) vừa bắt quả tang 11 đối tượng vào khu vực rừng phòng hộ hồ Quao khai thác gỗ để bán. Theo nhiều người dân, việc này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng lực lượng chức năng chỉ mới phát hiện vào ngày 31.12.2023.

Ô nhiễm không khí gây nguy hiểm cho những đối tượng đặc biệt nào?

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Các chuyên gia y tế cho biết, khi người dân tiếp xúc với ô nhiễm không khí mức độ nhẹ có thể xuất hiện các triệu chứng về đường hô hấp như: rát cổ, ngứa họng, hắt hơi, sổ mũi, khó thở, ho,… Nếu tiếp xúc nặng hơn có thể gây bệnh viêm đường hô hấp cấp, viêm phế quản, viêm phổi, thậm chí là ung thư phổi.

Công nhân bị nợ lương thấp thỏm lo Tết

Văn Tùng |

Trong khi lương chỉ được trả một phần, thậm chí bị nợ toàn bộ trong nhiều tháng, nhiều công nhân đã phải xoay sở đủ cách để duy trì cuộc sống. Sự thấp thỏm lo lắng cứ tăng dần khi Tết Nguyên đán ngày càng tới gần.

Đường 46 tỉ đồng chưa nghiệm thu đã cào lên thảm lại

TRẦN TUẤN |

Tuyến đường vào Văn Miếu Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 46 tỉ đồng vừa hoàn thành chưa nghiệm thu đã bị sụt lún phải cào lên thảm lại.

Rét đậm kỷ lục khiến nước sôi đóng băng ngay

Thanh Hà |

Rét đậm kỷ lục ở Phần Lan trong tuần này khiến nước sôi cũng đóng băng ngay khi bị tung ra ngoài môi trường.

Rét đậm kỷ lục bao trùm Nga, nhiệt độ âm 54 độ C

Thu Ánh |

Không khí lạnh bất thường đã gây ra tình trạng băng giá ở nhiều khu vực ở Nga, bao gồm cả Mátxcơva và St. Petersburg. Thời tiết cực đoan làm gián đoạn việc di chuyển bằng đường hàng không và đường sắt, đồng thời gây khó khăn ở một số vùng nông thôn.

Không khí lạnh cực độ bao trùm phía bắc, Thụy Điển rét nhất 25 năm

Thanh Hà |

Châu Âu đón đợt không khí lạnh cực độ ngày 3.1, với nhiệt độ giảm sâu, bão tuyết bao trùm phía bắc trong khi gió mạnh và mưa lớn gây lũ lụt ở Tây Âu.