Lý do gần 50.000 người Hà Nội không đăng ký được tài khoản an sinh

Cẩm Hà |

Các báo cáo khảo sát nhanh của 30/30 quận, huyện, thị xã cho thấy Hà Nội có khoảng 47.860 người không đăng ký được tài khoản an sinh.

Cổng thông tin Bộ Công an sáng 10.1 cho hay, Đoàn công tác của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ do Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác - chiều 9.1 có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về triển khai thí điểm Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử TP Hà Nội và chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện hưởng chính sách.

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, đến nay, hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử TP Hà Nội được Sở TTTT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện rà soát trang thiết bị và đường truyền tại các trung tâm y tế, bệnh viện trực thuộc TP phục vụ việc triển khai hệ thống.

Theo đó đã hoàn thành cấp 3.200 tài khoản cho các đơn vị, cá nhân tham gia khai thác, sử dụng hệ thống; tổ chức kết nối thí điểm liên thông dữ liệu Bảo hiểm y tế của hai bệnh viện Xanh Pôn và Đức Giang (khoảng 3.895 hồ sơ).

Dự kiến trong tháng 1.2024, áp dụng thí điểm mở rộng thêm 10 cơ sở khám chữa bệnh tại các địa phương, gồm: UBND các quận, huyện (Mỹ Đức, Hoài Đức, Ba Vì, Hà Đông, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh); các bệnh viên thuộc thành phố (Hòe Nhai, Thanh Nhàn).

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Công an

Trên địa bàn hiện có 291.301 người đang hưởng ưu đãi an sinh xã hội hàng tháng. Số người được chi trả qua tài khoản là 17.718/38.244 người (đạt tỉ lệ 46,3% tổng số người đã có tài khoản).

Số người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội hàng tháng cần tuyên truyền, vận động, hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng phục vụ chi trả an sinh xã hội là 253.057 người (trung bình 437 người/đơn vị cấp xã).

Đáng chú ý theo báo cáo khảo sát nhanh của 30/30 quận, huyện, thị xã đến nay có khoảng 47.860 người không đăng ký được tài khoản an sinh.

UBND TP Hà Nội cho hay, số người này chiếm 16,43% số người đang hưởng trợ cấp và việc không đăng ký được tài khoản an sinh là do lý do "bất khả kháng".

Mục tiêu của TP Hà Nội là hoàn thành chi trả đảm bảo mục tiêu thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt “phải thuận lợi nhất cho người dân”, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Yêu cầu các đơn vị phải triển khai quyết tâm, quyết liệt, với tinh thần “làm đến đâu, được đến đó” trong triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các bộ, ngành chức năng có liên quan cũng như thành viên của Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ ở các bộ, ngành và Cục chức năng của Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội, các sở, ngành chức năng của TP triển khai hiệu quả những giải pháp, nhiệm vụ đặt ra trong các kế hoạch về Hồ sơ sức khỏe điện tử, Sổ sức khỏe điện tử, chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Cẩm Hà
TIN LIÊN QUAN

5 bước thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đảm bảo 100% người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán 2024 được thực hiện chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản.

Hà Nội chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu khẩn trương triển khai phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo đúng tiến độ, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân.

Phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc

PHƯƠNG ANH |

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thông qua các chính sách này đã tạo nền tảng phát triển kinh tế và giảm nghèo ở các địa phương vùng đồng bào DTTS, trong đó có các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

5 bước thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đảm bảo 100% người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản trong dịp Tết Nguyên đán 2024 được thực hiện chi trả chế độ an sinh xã hội qua tài khoản.

Hà Nội chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng an sinh xã hội dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu khẩn trương triển khai phương án chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt ngay trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đảm bảo đúng tiến độ, tạo thuận lợi nhất cho nhân dân.

Phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội vùng đồng bào dân tộc

PHƯƠNG ANH |

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thông qua các chính sách này đã tạo nền tảng phát triển kinh tế và giảm nghèo ở các địa phương vùng đồng bào DTTS, trong đó có các tỉnh khu vực Tây Nam Bộ.