Anh điều tra Amazon và Google để ngăn đánh giá giả mạo

Phương Linh |

Cơ quan quản lý cạnh tranh của Anh (CMA) bắt đầu điều tra chính thức Amazon và Google về vấn đề ngăn chặn các đánh giá giả mạo.

Reuters đưa tin, trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý ở Mỹ và Liên minh Châu Âu, Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Anh (CMA) đã tăng cường giám sát các công ty công nghệ lớn.

CMA cho biết sẽ thu thập thêm thông tin để quyết định xem liệu các công ty như Google và Amazon có vi phạm luật tiêu dùng khi có thể đã hành động không đủ mạnh để bảo vệ người dùng hay không.

CMA bắt đầu điều tra các đánh giá vào tháng 5.2020, tập trung vào các hệ thống và quy trình nội bộ của một số nền tảng để xác định và xử lý các đánh giá giả mạo.

Cơ quan quản lý lo ngại rằng hệ thống của Amazon đã không đủ khả năng ngăn chặn một số người bán hàng thao túng danh sách sản phẩm, ví dụ gắn vào các đánh giá tích cực từ các sản phẩm khác.

"Lo lắng của chúng tôi là hàng triệu người mua sắm trực tuyến có thể bị lừa khi đọc đánh giá giả mạo và sau đó tiêu tiền của họ dựa trên các khuyến nghị đó", Giám đốc điều hành của CMA - Andrea Coscelli - cho biết trong một tuyên bố.

Bà nói thêm: "Tương tự, sẽ không công bằng nếu một số doanh nghiệp có thể giả mạo các đánh giá 5 sao để khiến cho sản phẩm hoặc dịch vụ của họ nổi bật nhất, trong khi các doanh nghiệp tuân thủ pháp luật bị thua thiệt''.

CMA cho biết vẫn chưa thể đi đến kết luận cuối cùng về việc liệu Amazon và Alphabet của Google có vi phạm luật hay không.

Tuy nhiên, nếu kết luận điều tra cho thấy họ đã vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng, CMA sẽ can thiệp, buộc các công ty thực thi các hành động, từ việc đảm bảo các cam kết chính thức cho đến thay đổi cách thức đối phó với các đánh giá giả mạo hoặc chuyển lên tòa án.

Cả Google và Amazon đều cho biết họ đang tiếp tục phối hợp với CMA.

Năm 2020, các động thái của CMA đối với các đánh giá giả mạo đã khiến Facebook, Instagram và eBay phải xóa bỏ các nhóm và cấm các cá nhân mua bán đánh giá giả mạo trên trang của họ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan giám sát chống độc quyền Đức mở cuộc điều tra Apple

Bảo Châu |

Cơ quan chống độc quyền Đức mở cuộc điều tra về việc liệu Apple có đang lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường hay không.

Google Earth phát hiện hình vẽ bí ẩn lớn nhất thế giới trên sa mạc

Bảo Châu |

Một tập hợp các họa tiết uốn lượn bí ẩn lớn nhất thế giới được tìm thấy ở sa mạc Thar của Ấn Độ.

Google và Harvard tạo ra bản đồ 3D chi tiết nhất về não người

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học của Đại học Harvard và Google đã cùng nhau tạo ra bản đồ 3D chi tiết nhất từ trước đến nay của một phần nhỏ bộ não người.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Cơ quan giám sát chống độc quyền Đức mở cuộc điều tra Apple

Bảo Châu |

Cơ quan chống độc quyền Đức mở cuộc điều tra về việc liệu Apple có đang lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường hay không.

Google Earth phát hiện hình vẽ bí ẩn lớn nhất thế giới trên sa mạc

Bảo Châu |

Một tập hợp các họa tiết uốn lượn bí ẩn lớn nhất thế giới được tìm thấy ở sa mạc Thar của Ấn Độ.

Google và Harvard tạo ra bản đồ 3D chi tiết nhất về não người

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khoa học của Đại học Harvard và Google đã cùng nhau tạo ra bản đồ 3D chi tiết nhất từ trước đến nay của một phần nhỏ bộ não người.