Nữ học sinh gốc Việt giành 15 học bổng tại các trường đại học Mỹ

Thế Lâm |

Julia Do (Julia Đỗ Nguyên Phương), con gái của anh Thang Do (Đỗ Tài Thắng) và chị Linh Phan (Phan Mỹ Linh) ở quận Cam (Orange County), California (Mỹ), đã trở thành thí sinh gốc Việt duy nhất trong số 13 thí sinh ở khu vực phía Bắc của Orange County (với khoảng gần 2 triệu dân) được nhận vào đại học Harvard năm nay.

Học giỏi toàn diện

Không những thế, Julia cũng ghi kỷ lục là học sinh duy nhất của học khu Garden Grove School District (có 8 trường trung học phổ thông - High School) được nhận vào Harvard khóa 2021-2025. Bên cạnh đó, nữ sinh gốc Việt này cũng xuất sắc nhận được học bổng của một trường đại học danh tiếng khác ở Bờ Tây nước Mỹ - Stanford. Stanford và Harvard là 2 đại học được xem là đối trọng nhau về cả danh tiếng và học thuật ở 2 bờ Đông và Tây nước Mỹ.

Julia có một thành tích học tập đáng nể. Trong 11 năm (từ lớp 1-11), kết quả học tập của cô bé toàn đạt điểm A, với điểm GPA (điểm học trung bình) đạt 4.0/4.0. Điểm thi SAT (Scholastic Aptitude Test) gồm 2 môn tiếng Anh và Toán theo yêu cầu nộp đơn vào các trường đại học là 1.530/1.600. Không chỉ học giỏi mà Julia còn giỏi một cách toàn diện và đó cũng chính là lợi thế khi cô bé này nộp hồ sơ vào các trường và được xét cấp học bổng. Cô bé từng đoạt 14 huy chương (vàng, bạc, đồng) trong hai lần thi “Academic Pentathlon” (gồm 5 môn toán, tiếng Anh, lịch sử, khoa học và nghệ thuật) toàn quận Cam vào các năm lớp 6 (2015) và lớp 8 (2017).

Tuy nhiên theo anh Đỗ Tài Thắng, việc học giỏi thể hiện qua 2 điểm GPA và SAT cũng chỉ là điều kiện cần. Vì cũng có rất nhiều thí sinh học giỏi nộp đơn, cho nên điều kiện đủ chính là các thành tích, giải thưởng và hoạt động xã hội khác tạo nên sự khác biệt. Đặc biệt chính là Chương trình Học bổng Quốc Gia (National Merit Scholarship Program) mà Julia đã vào đến chung kết, xếp vào “Top 1%” học sinh năm cuối cấp toàn nước Mỹ 2021. Trước đó, năm 2015 khi còn học lớp 6, Julia cũng đã nhận được bằng khen về kết quả học tập xuất sắc từ Tổng thống Mỹ.

Đa năng và... bí quyết viết văn hay

Cũng theo chia sẻ từ anh Thắng, gia đình tạo điều kiện cho con gái bằng cách luôn khuyến khích và ủng hộ những sở thích của Julia và không gây áp lực, không ép buộc, không định hướng, mà chỉ giúp bất kỳ khi nào con cần. Chính vì thế, Julia coi việc học hay các hoạt động ngoại khóa khác là niềm vui. Nhờ đó, cô bé có một môi trường thoải mái và vui vẻ tham gia các hoạt động ngoại khóa theo sở thích và năng khiếu. Julia có năng khiếu về thơ, nhạc, họa và nhiều lần nhận được học bổng, giải thưởng trong những lĩnh vực này. Cùng với đó, cô bé cũng có một “lý lịch” hoạt động xã hội năng động, như đảm trách vị trí Phó chủ tịch Hội học sinh của Trường Trung học La Quinta, đồng thời là Phó chủ tịch quỹ học bổng của trường; sáng lập và chủ biên tạp chí The Westbound (thành phố Westminster); từng được đăng nhiều tác phẩm thơ, văn trên các tạp chí văn chương; đồng giám đốc phụ trách phê bình (Critical Writing Director) tạp chí The Incandescent Review... Riêng với âm nhạc, Julia có thể chơi đàn piano, song cô bé lại chọn chơi đàn tranh, và đây lại là điểm độc đáo rất gây chú ý với người Mỹ.

Trong tổng số 15 trường đại học Mỹ nhận Julia nhập học có nhiều trường danh tiếng như Harvard, Stanford, University of Pennsylvania (Upenn), Brown University, UC Berkeley, University of Southern California, Williams College... Tất cả các trường đều đồng ý cấp học bổng toàn phần (tiền học phí 100%) và phần lớn tiền ăn, ở (hơn 90%) trong suốt 4 năm. Riêng đại học Stanford cấp học bổng với mức cao nhất là 74.000USD/năm và tiếp đến là Harvard với 72.000USD/năm.

Giải thưởng “Chìa khóa vàng” (Gold Key) về thơ năm 2021 của Julia. Ảnh: GĐCC
Giải thưởng “Chìa khóa vàng” (Gold Key) về thơ năm 2021 của Julia. Ảnh: GĐCC

Bí quyết thuyết phục được các hội đồng xét tuyển tại những trường khó khăn nhất được Julia tiết lộ chính là khả năng viết văn thể hiện qua các bài luận (essay). Để nộp đơn vào hàng chục trường, Julia đã viết hàng chục bài luận, trung bình mỗi trường 2 bài, đặc biệt có trường 4 bài. Theo anh Thắng, trong trường hợp nhiều thí sinh nộp đơn vào trường đại học nào đó gần như có điểm GPA và SAT ngang ngửa nhau thì các bài luận và những thành tích hoạt động khác trở nên vô cùng quan trọng, và đôi khi nó mang yếu tố quyết định chứ không phải là kết quả học tập. Đơn cử như đại học Harvard, năm trước tỉ lệ tuyển sinh 4,9% nhưng năm 2021 hạ xuống chỉ còn 3,4%, tính cạnh tranh càng trở nên gay gắt giữa rất nhiều thí sinh học giỏi. “Khi viết bài luận, mỗi trường có những tiêu chuẩn đánh khác nhau, nhưng để được chấp thuận và gây ấn tượng với bộ phận tuyển sinh thì phải thể hiện thật đặc biệt, phải được viết ra từ con tim mình, vì chỉ những điều được gọi là sự thật mới lay động được các giám khảo”, anh Thắng cho biết.

Dù được nhận vào nhiều trường đại học danh tiếng khác nhau trên đất Mỹ nhưng Julia lại có ước mơ trở thành luật sư để có thể hoạt động trong lĩnh vực thực thi pháp luật. Bố mẹ Julia đều là người Việt, nhập cư sang Mỹ từ hàng chục năm về trước gặp nhiều khó khăn và rào cản, đặc biệt là về ngôn ngữ. Và cộng đồng người Việt tại Mỹ cũng còn nhỏ bé so với nhiều cộng đồng thiểu số khác. Trong đại dịch COVID-19 với các vấn nạn kỳ thị chủng tộc, Julia mong ước học luật và làm việc trong lĩnh vực luật pháp để có thể góp tiếng nói của người Việt vào xã hội và chính trị Mỹ; đấu tranh chống bất công, bảo vệ công lí đặc biệt cho người nghèo, phụ nữ và trẻ em...

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Gặp gỡ nữ sinh 10X xứ Thanh đỗ học bổng du học Mỹ hơn 5 tỉ đồng

Xuân Hùng (thực hiện) |

Phạm Hương Giang – học sinh lớp 12 chuyên Anh Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá) là một trong 2 học sinh của trường đoạt được học bổng toàn phần du học Mỹ. Được 5 trường đại học Mỹ báo kết quả trúng tuyển với học bổng cao nhưng Hương Giang đã quyết định du học Trường Đại học Mount Holyoke với mức học bổng 55.000 USD/năm (khoảng 5,1 tỉ đồng). Lao Động có cuộc trao đổi nhanh với cô nữ sinh xinh đẹp, học giỏi này.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Ninh Thuận

Nhiệt Băng - Thanh Thúy |

Đánh dấu mốc 10 năm Tháng Công nhân, ngày 6.5, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đến thăm và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên tại tỉnh Ninh Thuận.

Triển lãm tranh đầu tiên của lứa học sinh nhận học bổng tài năng

Minh Ánh - Bích Hà |

Hồi hộp đến mất ngủ, miệt mài không kể ngày đêm để đưa những nét vẽ mềm mại lên miếng sắt lạnh, dù đôi lúc bàn tay bị dao khắc đến tứa máu....Đó là cảm xúc của những "họa sĩ trẻ" đang còn ngồi trên ghế nhà trường, khi lần đầu được tổ chức triển lãm tranh của riêng mình.

Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo Kiên Giang

NGUYÊN ANH - KIM NGÂN |

Tại Kiên Giang, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức trao tặng 240 suất học bổng trị giá 240 triệu đồng cho học sinh của 6 đảo, địa phương.

10X đam mê nghiên cứu khoa học chinh phục học bổng 9 trường Đại học Mỹ

KIM ANH |

Mới 18 tuổi, Hải Ly có một bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, đam mê nghiên cứu khoa học và chinh phục hàng loạt học bổng danh giá từ các trường Đại học tại Mỹ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Gặp gỡ nữ sinh 10X xứ Thanh đỗ học bổng du học Mỹ hơn 5 tỉ đồng

Xuân Hùng (thực hiện) |

Phạm Hương Giang – học sinh lớp 12 chuyên Anh Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hoá) là một trong 2 học sinh của trường đoạt được học bổng toàn phần du học Mỹ. Được 5 trường đại học Mỹ báo kết quả trúng tuyển với học bổng cao nhưng Hương Giang đã quyết định du học Trường Đại học Mount Holyoke với mức học bổng 55.000 USD/năm (khoảng 5,1 tỉ đồng). Lao Động có cuộc trao đổi nhanh với cô nữ sinh xinh đẹp, học giỏi này.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Ninh Thuận

Nhiệt Băng - Thanh Thúy |

Đánh dấu mốc 10 năm Tháng Công nhân, ngày 6.5, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - đến thăm và trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên tại tỉnh Ninh Thuận.

Triển lãm tranh đầu tiên của lứa học sinh nhận học bổng tài năng

Minh Ánh - Bích Hà |

Hồi hộp đến mất ngủ, miệt mài không kể ngày đêm để đưa những nét vẽ mềm mại lên miếng sắt lạnh, dù đôi lúc bàn tay bị dao khắc đến tứa máu....Đó là cảm xúc của những "họa sĩ trẻ" đang còn ngồi trên ghế nhà trường, khi lần đầu được tổ chức triển lãm tranh của riêng mình.

Trao học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng biển đảo Kiên Giang

NGUYÊN ANH - KIM NGÂN |

Tại Kiên Giang, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức trao tặng 240 suất học bổng trị giá 240 triệu đồng cho học sinh của 6 đảo, địa phương.

10X đam mê nghiên cứu khoa học chinh phục học bổng 9 trường Đại học Mỹ

KIM ANH |

Mới 18 tuổi, Hải Ly có một bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, đam mê nghiên cứu khoa học và chinh phục hàng loạt học bổng danh giá từ các trường Đại học tại Mỹ