Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu đã tạo ra bản đồ bằng cách lấy một mẫu hiển vi từ thùy thái dương của vỏ não người. Mẫu mô này được phủ bằng nhựa thông, sau đó cắt thành 5.300 lát, mỗi lát dày khoảng 30 nanomet.
Họ sử dụng một kính hiển vi điện tử có thể quan sát mẫu khoảng 4 nanomet để quét mẫu mô, tạo ra 225 triệu hình ảnh hai chiều được ghép lại với nhau để hiển thị một khối lượng 3D duy nhất.
Bản đồ cho thấy có tới 4.000 sợi trục (còn gọi là axon, là sợi thần kinh đơn dài) kết nối với một tế bào thần kinh duy nhất - tế bào cơ bản nhất trong hệ thần kinh của chúng ta, chịu trách nhiệm tiếp nhận đầu vào cảm giác.
Mặc dù bản đồ chỉ hiển thị chi tiết về 1 milimet khối của bộ não con người, đây là mẫu mô não lớn nhất được chụp ảnh và tái tạo một cách chi tiết như vậy đối với bất kỳ loài nào.
Nó bao gồm hàng chục nghìn tế bào thần kinh được tái tạo, hàng triệu mảnh vỡ tế bào thần kinh, 130 triệu khớp thần kinh và cấu trúc dưới tế bào - bao gồm sợi trục, lông mao, đuôi gai và myelin.
Google cho biết mục tiêu chính của dự án là tạo ra một phương pháp mới để nghiên cứu não người, đồng thời cải thiện công nghệ cơ bản được sử dụng để lập bản đồ hệ thần kinh của một sinh vật.