TS.BS Nguyễn Trọng Hưng chia sẻ cách giảm mặn để ngừa bệnh huyết áp

|

Tăng huyết áp được xem như một bệnh lý mãn tính nguy hiểm mà nguyên nhân chính là từ thói quen ăn mặn. Tuy nhiên, việc giảm mặn lại ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn và khẩu vị món ăn chính vì vậy không dễ dàng thực hiện.

Nguồn gốc “thói quen ăn mặn” – Thủ phạm của căn bệnh tăng huyết áp

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (ảnh dưới), Trưởng khoa Khám Tư vấn Dinh dưỡng người lớn - Trung tâm Khám Tư vấn, phục hồi dinh dưỡng & kiểm soát béo phì - Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia, huyết áp tăng có thể biến chứng thành các bệnh lý nguy hiểm, như đột quỵ, xơ vữa động mạch hoặc nhồi máu cơ tim.

 

Nguyên nhân của cao huyết áp xuất phát từ việc sử dụng muối ăn quá nhiều trong khẩu phần ăn.

Theo khuyến cáo của các tổ chức y tế, cần phải giảm lượng muối ăn hằng ngày. Mục tiêu Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng đặt ra là giảm lượng muối tiêu thụ trung bình của dân số (độ tuổi 15-49 tuổi) xuống dưới 8gr/ngày vào năm 2025 và dưới 7gr/ngày vào năm 2030.

Xây dựng chế độ ăn ít muối để phòng ngừa bệnh cao huyết áp

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, muối ăn giữ một vai trò rất quan trọng đối với khẩu vị của người Việt Nam, vì thế không dễ thay đổi thói quen này trong một sớm một chiều. TS.BS. Hưng đề xuất giảm lượng muối tiêu thụ như xem hàm lượng natri trong các sản phẩm sử dụng hàng ngày, gia giảm từ từ theo tỉ lệ 10% lượng muối ăn để người ăn không nhận ra, kết hợp sử dụng một số thành phần tạo hương vị, chẳng hạn như bột ngọt để giảm muối ăn mà vẫn ngon miệng.

Bột ngọt là monosodium glutamate (MSG), là gia vị xuất hiện phổ biến hơn một thế kỷ nay. Việc sử dụng bột ngọt như là một cách để giảm lượng muối ăn vào và vẫn ngon miệng là một giải pháp được áp dụng phổ biến trên thế giới, kể cả các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản hoặc Phần Lan.

Bột ngọt tạo ra vị umami (theo tiếng Nhật có nghĩa là vị ngon, vị ngọt thịt). Nhờ vậy, bột ngọt giúp hài hòa các vị cơ bản như chua, ngọt, mặn, đắng.

Từ năm 1984, các nhà khoa học đã nghiên cứu bột ngọt như là một giải pháp trong thiết kế các chế độ ăn giảm muối mà vẫn ngon miệng. Các nhà dinh dưỡng tại Nhật Bản đã công bố kết quả cho thấy sử dụng bột ngọt có thể giữ được vị ngon của món ăn và giảm từ 30 đến 40% lượng muối tiêu thụ.

 

BS.TS Nguyễn Trọng Hưng cũng chia sẻ công thức sử dụng bột ngọt để giảm lượng muối ăn như sau: với mỗi 1 lít nước dùng thì cần sử dụng khoảng 8g muối để có đảm bảo vị ngon tuy nhiên lại có lượng muối lớn. Nếu sử dụng kết hợp với bột ngọt, chúng ta chỉ cần sử dụng một nửa lượng muối ban đầu và thêm 4,8g bột ngọt thì nước dùng vẫn duy trì được vị ngon và giảm được đến 31,5% lượng natri ăn vào.

Sử dụng bột ngọt có an toàn?

Tại Việt Nam, Bộ Y tế cũng đã chứng nhận bột ngọt là chất phụ gia an toàn được phép sử dụng.

Về liều lượng sử dụng, các tổ chức chuyên môn không quy định có hạn mức cụ thể cho mỗi người một ngày. Nhiệt độ đun nấu hàng ngày (khoảng dưới 270 °C) cũng không làm bột ngọt bị biến đổi thành các chất không tốt cho sức khỏe, nên chúng ta có thể sử dụng bột ngọt vào trước, sau hoặc trong quá trình nấu nướng.


TIN LIÊN QUAN

4 điều người cao huyết áp không nên làm khi thức dậy vào buổi sáng

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Người bệnh cao huyết áp ngoài việc điều chỉnh lối sống và duy trì cuộc sống lành mạnh thì cũng cần lưu ý buổi sáng là thời điểm giữ gìn sức khỏe tốt nhất trong ngày. Người bệnh cao huyết áp muốn tránh xa bệnh xuất huyết não tốt nhất không nên làm 4 điều sau khi thức dậy vào buổi sáng.

4 thói quen ăn sáng xấu có thể khiến bạn cao huyết áp

HÀN LÂM (THEO EATTHIS) |

Có thể bạn chưa biết, đôi khi thói quen ăn sáng không lành mạnh cũng có thể gây cao huyết áp. Tìm hiểu nguyên nhân để kiểm soát sức khỏe của bạn. 

5 thói quen ăn uống ít ai ngờ làm tăng huyết áp

Bảo Hân (Theo Eatthis.com) |

Huyết áp quá cao có thể làm tăng nguy cơ bị đột quỵ, suy tim, giảm thị lực và nhiều hậu quả xấu khác. Sau đây là 5 thói quen xấu trong ăn uống ít ai ngờ có thể làm tăng huyết áp của bạn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

4 điều người cao huyết áp không nên làm khi thức dậy vào buổi sáng

HẠ MÂY (Theo secretchina) |

Người bệnh cao huyết áp ngoài việc điều chỉnh lối sống và duy trì cuộc sống lành mạnh thì cũng cần lưu ý buổi sáng là thời điểm giữ gìn sức khỏe tốt nhất trong ngày. Người bệnh cao huyết áp muốn tránh xa bệnh xuất huyết não tốt nhất không nên làm 4 điều sau khi thức dậy vào buổi sáng.

4 thói quen ăn sáng xấu có thể khiến bạn cao huyết áp

HÀN LÂM (THEO EATTHIS) |

Có thể bạn chưa biết, đôi khi thói quen ăn sáng không lành mạnh cũng có thể gây cao huyết áp. Tìm hiểu nguyên nhân để kiểm soát sức khỏe của bạn. 

5 thói quen ăn uống ít ai ngờ làm tăng huyết áp

Bảo Hân (Theo Eatthis.com) |

Huyết áp quá cao có thể làm tăng nguy cơ bị đột quỵ, suy tim, giảm thị lực và nhiều hậu quả xấu khác. Sau đây là 5 thói quen xấu trong ăn uống ít ai ngờ có thể làm tăng huyết áp của bạn.