5 thói quen ăn uống ít ai ngờ làm tăng huyết áp

Bảo Hân (Theo Eatthis.com) |

Huyết áp quá cao có thể làm tăng nguy cơ bị đột quỵ, suy tim, giảm thị lực và nhiều hậu quả xấu khác. Sau đây là 5 thói quen xấu trong ăn uống ít ai ngờ có thể làm tăng huyết áp của bạn.

Thêm nước sốt mặn vào các món ăn lành mạnh

Nhiều người nhận thức được rằng, dùng nhiều muối trong chế độ ăn là không nên khi bạn đang cố gắng giảm huyết áp. Nhưng thói quen xấu không kém là thêm một số loại nước sốt vào những món ăn lành mạnh. Chỉ một thìa nước sốt đậu nành cũng đã chứa 818mg sodium (bằng hơn 35% lượng sodium được khuyến nghị của một ngày (dựa trên giới hạn 2.300mg lượng sodium dùng hàng ngày). Một ví dụ khác là một thìa tương miso mà bạn thêm vào súp và một số món ăn khác có chưa hơn 600mg sodium (bằng 26% lượng sodium khuyến nghị trong 1 ngày).

Dùng nhiều thực phẩm có nhiều đường bổ sung 

Cùng với muối, đường bổ sung cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc làm tăng huyết áp. Việc tiêu thụ một lượng lớn đường bổ sung có thể làm tăng nguy cơ bị béo phì, dẫn đến có thể làm tăng huyết áp nếu căn bệnh này phát triển. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị giới hạn lượng đường bổ sung tiêu thụ hàng ngày không quá 6% lượng calories tiêu thụ.

Những loại thực phẩm phổ biến với đường bổ sung bao gồm: bánh quy, kẹo và bánh ngọt. Thực phẩm như trái cây tươi có chứa đường tự nhiên và do đó có thể được được dùng với số lượng thích hợp.

Không ăn hải sản "tốt" 2-3 lần/tuần 

Cá hồi, tôm… đều là những lựa chọn hải sản có chứa hàm lượng thủy ngân thấp và cung cấp chất béo lành mạnh, bao gồm cả axit béo Omega-3. Tăng cường hấp thụ DHA - một axit béo Omega-3 được tìm thấy trong hải sản - có thể có lợi cho việc ngăn ngừa huyết áp tăng, theo một phân tích được công bố trên tạp chí Nutrients.

Khi chọn cá hải sản của bạn, hãy tránh các món chiên, rán, đã qua xử lý hoặc hun khói – những cách chế biến này khiến món ăn có thể có hàm lượng sodium cao.

Không ăn đủ thực phẩm giàu Magiê

Lượng magiê đầy đủ có liên quan đến việc giảm nguy cơ tăng huyết áp. Nếu bạn là một trong số nhiều người không ăn đủ khoáng chất quan trọng này, hãy thử thêm một ly sữa, thưởng thức một nắm quả óc chó vào bữa ăn nhẹ hoặc cắt một ít bơ vào bánh sandwich của bạn vào giữa ngày.

Ăn quá nhiều thịt khô và thịt hun khói 

Có rất nhiều loại thịt hun khói và thịt khô được quảng cáo như là một lựa chọn tốt hơn cho bạn. Trong khi các loại thực phẩm này có thể được làm bằng các thành phần chất lượng, thì hầu hết vẫn chứa nhiều sodium. Vì vậy, bạn nên luôn kiểm tra nhãn dinh dưỡng trước khi thưởng thức để đảm bảo rằng không dùng loại thực phẩm có chứa quá nhiều sodium. 

Bảo Hân (Theo Eatthis.com)
TIN LIÊN QUAN

Những thói quen ăn sáng tốt cho người bệnh cao huyết áp

Hương Lê (Theo Eatthis) |

Nếu bạn bị huyết áp cao hãy quan tâm đến bữa sáng vì bữa sáng là quan trọng nhất trong ngày và có thể đưa bạn đi đúng hướng trong việc kiểm soát huyết áp.

Hướng dẫn làm salad dưa chuột và tỏi cho người bệnh tăng huyết áp

DOÃN HẰNG (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, salad dưa chuột và tỏi là món ăn lành mạnh cho người bệnh tăng huyết áp. Dưới đây là lợi ích và cách làm salad dưa chuột và tỏi.

Thời tiết nắng nóng "như thiêu đốt", bệnh nhân cao huyết áp tăng mạnh

AN AN - MINH HÀ |

Trong giai đoạn thời tiết nắng nóng như hiện nay, các bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi nhiều bệnh nền và các vấn đề về sức khỏe nên hạn chế ra ngoài từ 10h-16h hàng ngày để phòng tránh tai biến.

Mới 8h sáng nắng đã lên cao quá đỉnh đầu, người cao tuổi và người nhà tay xách nách mang vào viện thăm khám. Ông Hoàng Văn Hồng (62 tuổi) và vợ bắt chuyến xe đêm 350km từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để thăm khám tổng quát do những ngày vừa qua tình trạng nắng nóng khiến ông cảm thấy mỏi mệt, cơ thể yếu đi rất nhiều.

Theo các bác sĩ với thời tiết nắng nóng trên 39 độ C như những ngày vừa qua, số lượng bệnh nhân thăm khám tại Khoa Khám bệnh, bệnh viện Lão khoa trung ương đã tăng lên hơn 30% với những bệnh lý về huyết áp là chủ yếu.

Những bệnh nhân được thăm khám và điều trị dùng thuốc kịp thời tránh đi biến chứng nặng. Tuy nhiên trong những ngày nắng gắt cũng không ít người bệnh không kịp can thiệp vào giai đoạn vàng và đến viện trong tình trạng đột quỵ não. Nhiều dấu hiệu có thể nhận biết đã bị bỏ qua.

Các bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi nhiều bệnh nền và các vấn đề về sức khỏe nên hạn chế ra ngoài từ 10h-16h hàng ngày trong giai đoạn nắng nóng hiện nay để phòng tránh tai biến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những thói quen ăn sáng tốt cho người bệnh cao huyết áp

Hương Lê (Theo Eatthis) |

Nếu bạn bị huyết áp cao hãy quan tâm đến bữa sáng vì bữa sáng là quan trọng nhất trong ngày và có thể đưa bạn đi đúng hướng trong việc kiểm soát huyết áp.

Hướng dẫn làm salad dưa chuột và tỏi cho người bệnh tăng huyết áp

DOÃN HẰNG (THEO BOLDSKY) |

Theo Boldsky, salad dưa chuột và tỏi là món ăn lành mạnh cho người bệnh tăng huyết áp. Dưới đây là lợi ích và cách làm salad dưa chuột và tỏi.

Thời tiết nắng nóng "như thiêu đốt", bệnh nhân cao huyết áp tăng mạnh

AN AN - MINH HÀ |

Trong giai đoạn thời tiết nắng nóng như hiện nay, các bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi nhiều bệnh nền và các vấn đề về sức khỏe nên hạn chế ra ngoài từ 10h-16h hàng ngày để phòng tránh tai biến.

Mới 8h sáng nắng đã lên cao quá đỉnh đầu, người cao tuổi và người nhà tay xách nách mang vào viện thăm khám. Ông Hoàng Văn Hồng (62 tuổi) và vợ bắt chuyến xe đêm 350km từ Hà Tĩnh ra Hà Nội để thăm khám tổng quát do những ngày vừa qua tình trạng nắng nóng khiến ông cảm thấy mỏi mệt, cơ thể yếu đi rất nhiều.

Theo các bác sĩ với thời tiết nắng nóng trên 39 độ C như những ngày vừa qua, số lượng bệnh nhân thăm khám tại Khoa Khám bệnh, bệnh viện Lão khoa trung ương đã tăng lên hơn 30% với những bệnh lý về huyết áp là chủ yếu.

Những bệnh nhân được thăm khám và điều trị dùng thuốc kịp thời tránh đi biến chứng nặng. Tuy nhiên trong những ngày nắng gắt cũng không ít người bệnh không kịp can thiệp vào giai đoạn vàng và đến viện trong tình trạng đột quỵ não. Nhiều dấu hiệu có thể nhận biết đã bị bỏ qua.

Các bác sĩ khuyến cáo người lớn tuổi nhiều bệnh nền và các vấn đề về sức khỏe nên hạn chế ra ngoài từ 10h-16h hàng ngày trong giai đoạn nắng nóng hiện nay để phòng tránh tai biến.